Liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành trẻ em ở Hà Nội và Bắc Giang

VOV.VN -Các vụ bạo hành trẻ em ở Hà Nội và Bắc Giang và nhiều nơi khác khiến các ngành chức năng phải có biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn.

Ngày 6/12, Công an huyện Hiệp Hòa (Công an tỉnh Bắc Giang) đang điều tra làm rõ vụ việc bé Lê Thùy Dương (4 tuổi), học sinh trường mầm non xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa bầm tím sau khi từ trường trở về nhà. Thông tin từ phía gia đình cho biết, sáng 1/12, anh Lê Xuân Nhất (30 tuổi, bố cháu Dương) đưa con gái tới trường trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Đến chiều cùng ngày, ông nội cháu đi đón về nhà thì phát hiện trên người có nhiều vết bầm tím. Ông hỏi thì cô giáo cho biết cháu bị các bạn trong lớp đánh vào lúc trưa. Về tới nhà, anh Nhất gặng hỏi nhưng Dương tỏ ra sợ sệt không dám nói.

Tối cùng ngày, anh Lê Xuân Nhất đã đến nhà giáo viên để hỏi. Sáng 2/12, gia đình đã đưa cháu Dương tới Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa để thăm khám và điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị đa chấn thương toàn thân.

Liên quan tới vụ việc trên, chiều 6/12, bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cho biết trường hợp của cháu Lê Thùy Dương bị đánh là có thật. Sau khi tiếp nhận thông tin, ngành Giáo dục đã cử cán bộ xuống địa bàn, phối hợp cùng Phòng giáo dục huyện Hiệp Hòa để nắm bắt vụ việc. Theo thông tin từ phía nhà trường cung cấp, những vết thương của cháu Dương là do bạn học cùng lớp đánh trong giờ ngủ trưa.

Trong khi đó, gia đình cháu bé lại nghi ngờ rằng cháu bị giáo viên hành hung. Hiện Sở và Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hiệp Hòa đã đề nghị Công an huyện Hiệp Hòa vào cuộc điều tra, làm rõ.

Cũng trong ngày 6/12, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một bé trai 10 tuổi ở quận Cầu Giấy, Hà Nội nghi bị bố đẻ và mẹ kế đánh đập nhiều ngày, đã trốn ra ngoài, về nhà ông bà nội ở đường Hoàng Hoa Thám để cầu cứu. Hiện cháu bé đã được mẹ ruột đưa đi khám và được các bác sỹ chẩn đoán bị gãy xương sườn, rạn sọ não và đang được điều trị tại bệnh viện. 

Công an phường Ngọc Hà, quận Ba Đình xác nhận có tiếp nhận nguồn tin trình báo từ gia đình. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra ở phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội), nên công an phường Ngọc Hà đã chuyển hồ sơ về nơi xảy ra sự việc để giải quyết theo đúng thẩm quyền./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Vụ bạo hành trẻ ở TP HCM là nghiêm trọng nhất
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Vụ bạo hành trẻ ở TP HCM là nghiêm trọng nhất

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết, vụ bạo hành trẻ tại trường mầm non Mầm Xanh ở TP HCM là vụ bạo hành trẻ mầm non nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Vụ bạo hành trẻ ở TP HCM là nghiêm trọng nhất

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Vụ bạo hành trẻ ở TP HCM là nghiêm trọng nhất

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết, vụ bạo hành trẻ tại trường mầm non Mầm Xanh ở TP HCM là vụ bạo hành trẻ mầm non nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Lắp camera tại lớp mầm non tư thục có khắc phục được bạo hành trẻ em?
Lắp camera tại lớp mầm non tư thục có khắc phục được bạo hành trẻ em?

VOV.VN -Một số lãnh đạo, nhà giáo cho rằng, việc gắn camera giám sát tại các lớp mầm non tư thục chưa phải là giải pháp tối ưu để ngăn chặn bạo hành trẻ em...

Lắp camera tại lớp mầm non tư thục có khắc phục được bạo hành trẻ em?

Lắp camera tại lớp mầm non tư thục có khắc phục được bạo hành trẻ em?

VOV.VN -Một số lãnh đạo, nhà giáo cho rằng, việc gắn camera giám sát tại các lớp mầm non tư thục chưa phải là giải pháp tối ưu để ngăn chặn bạo hành trẻ em...

Chính thức yêu cầu giải thể lớp mẫu giáo Mầm Xanh
Chính thức yêu cầu giải thể lớp mẫu giáo Mầm Xanh

VOV.VN - Sở GD-ĐT TP HCM có công văn đề nghị Thường trực UBND quận 12 chỉ đạo UBND phường Hiệp Thành ra quyết định giải thể lớp Mẫu giáo Mầm Xanh.

Chính thức yêu cầu giải thể lớp mẫu giáo Mầm Xanh

Chính thức yêu cầu giải thể lớp mẫu giáo Mầm Xanh

VOV.VN - Sở GD-ĐT TP HCM có công văn đề nghị Thường trực UBND quận 12 chỉ đạo UBND phường Hiệp Thành ra quyết định giải thể lớp Mẫu giáo Mầm Xanh.

Từ vụ bạo hành trẻ: Yêu cầu công khai tên, bằng cấp giáo viên mầm non
Từ vụ bạo hành trẻ: Yêu cầu công khai tên, bằng cấp giáo viên mầm non

VOV.VN - Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở mầm non thông tin tên giáo viên, bằng cấp chuyên môn trên cổng thông tin điện tử tại các quận, huyện để người dân giám sát.

Từ vụ bạo hành trẻ: Yêu cầu công khai tên, bằng cấp giáo viên mầm non

Từ vụ bạo hành trẻ: Yêu cầu công khai tên, bằng cấp giáo viên mầm non

VOV.VN - Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở mầm non thông tin tên giáo viên, bằng cấp chuyên môn trên cổng thông tin điện tử tại các quận, huyện để người dân giám sát.