Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn gây chết người ở Bắc Kạn do bất cẩn

Trong ngày 2/5, tỉnh Bắc Kạn đã ghi nhận hai vụ tai nạn gây chết 3 người, trong đó có 1 trẻ em, được cho là do những lỗi bất cẩn khi tham gia giao thông.

Ông Ma Thế Tuyên, Phó Trưởng Công an huyện Ba Bể (Bắc Kạn) cho biết, chiều 2/5, tại khu vực thôn Nà Nghè, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra một vụ tai nạn nghi do điện giật khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

c_0.jpg
(Ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 2/5, anh Lường Văn Dự điều kiển xe ô tô biển kiểm soát 97C-01809 vào thôn Nà Nghè để lấy vỏ trấu. Đến đầu cầu thôn Nà Nghè, nơi có cổng chào, do sợ thùng xe vướng vào cổng chào nên anh Dự dừng xe, anh Bùi Văn Long (sinh năm 1995, trú tại thôn Bản Đán, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn) và anh Chu Kế Hải (sinh năm 1998, trú tại xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn) là chủ xe cùng xuống xe, trèo lên tháo sắt trên thùng xe thì bị tia lửa điện từ dây điện ở phía trên cổng chào phóng xuống, ngã xuống đất.

Hậu quả là anh Bùi Hoàng Long tử vong tại chỗ, anh Chu Kế Hải bị thương nặng. Sau khi xảy ra tai nạn, anh Hải đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ba Bể.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, ông nhìn thấy một người đang tháo sắt trên thùng xe thì có luồng ánh sáng từ dây điện phóng xuống, phát ra tiếng động lớn khiến người trên thùng xe rơi xuống đất. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Còn vào khoảng 18h30 ngày 2/5, tại Km151+600 Quốc lộ 3, đoạn đi qua tổ Khuổi Thuổm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một cháu nhỏ tử vong. Cụ thể, xe tải biển kiểm soát 29C-40442, chạy theo hướng từ thành phố Bắc Kạn đi Cao Bằng đã đâm vào cháu Đỗ Tiến Đ. (sinh năm 2016) khiến cháu tử vong tại chỗ.

Anh Nông Tuấn Đức (sinh năm 1996) là công nhân làm tại xưởng cơ khí gần đó cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn chiếc xe tải đi với tốc độ nhanh, cháu Đ. chạy qua đường để về nhà thì bị xe tải đâm tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe tải đã rời khỏi hiện trường. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1 người tử vong, 1 người bỏng nặng do điện giật ở Bắc Kạn
1 người tử vong, 1 người bỏng nặng do điện giật ở Bắc Kạn

VOV.VN - Có thể trong quá trình tháo dỡ các nạn nhân đã bất cẩn để các đoạn thép trên mui xe tải sát đường dây điện 35kV gần đó dẫn đến hiện tượng phóng điện.

1 người tử vong, 1 người bỏng nặng do điện giật ở Bắc Kạn

1 người tử vong, 1 người bỏng nặng do điện giật ở Bắc Kạn

VOV.VN - Có thể trong quá trình tháo dỡ các nạn nhân đã bất cẩn để các đoạn thép trên mui xe tải sát đường dây điện 35kV gần đó dẫn đến hiện tượng phóng điện.

Một bé trai 2 tuổi ở Điện Biên bị điện giật tử vong thương tâm
Một bé trai 2 tuổi ở Điện Biên bị điện giật tử vong thương tâm

VOV.VN - Trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên vừa xảy một vụ điện giật, khiến một bé trai 2 tuổi tử vong thương tâm.

Một bé trai 2 tuổi ở Điện Biên bị điện giật tử vong thương tâm

Một bé trai 2 tuổi ở Điện Biên bị điện giật tử vong thương tâm

VOV.VN - Trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên vừa xảy một vụ điện giật, khiến một bé trai 2 tuổi tử vong thương tâm.

Đi soi ếch ban đêm bị điện giật, 2 người thương vong
Đi soi ếch ban đêm bị điện giật, 2 người thương vong

VOV.VN - Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ một vụ điện giật làm 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Đi soi ếch ban đêm bị điện giật, 2 người thương vong

Đi soi ếch ban đêm bị điện giật, 2 người thương vong

VOV.VN - Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ một vụ điện giật làm 1 người tử vong và 1 người bị thương.