Lũ lụt nghiêm trọng ở Quảng Ninh khiến 15 người chết

VOV.VN - Trận mưa lớn kéo dài những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ làm chết 15 người, mất tích 8 người.

Tang thương nhất là vụ sạt đất vùi lấp cả gia đình 9 người ở TP Hạ Long. Vào tối 28/7, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 9 người bị vùi lấp vì sạt lở đất tại tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng.

Nạn nhân cuối cùng được xác định là cháu Cao Xuân Việt, sinh năm 2001, trú tại tổ 44, khu 4, Cao Thắng, TP Hạ Long, con của anh Cao Tiến Vỹ.

Như vậy, đến tối 28/7, 9/9 nạn nhân trong vụ sập nhà ở tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng đã được tìm thấy.

Tìm kiếm nạn nhân ở phường Cao Thắng, TP Hạ Long

Trận mưa lớn kéo dài những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ làm chết 15 người, mất tích 8 người.

Theo báo cáo của Bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đến 10 giờ 45 phút, ngày 28/7, số nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện là 12 người. Trong đó, có 3 người đã tử vong được xác định là chị Đỗ Thu Hiên, 36 tuổi, trú tại tổ 44, khu 4 phường Cao Thắng; cháu Cao Hoài Thu, con chị Hiên 10 tuổi; cháu Nguyễn Thị Lành 5 tuổi, trú tại tổ 11B khu 2A, phường Hồng Hà. Nguyên nhân tử vong là do mưa lớn làm đổ sập nhà. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương ngực, sọ não.

Mưa lụt, sạt lở đất còn làm vỡ nhiều tuyến ống nước của Xí nghiệp Nước Cẩm Phả, và nhiều trạm bơm nước bị ngập, ảnh hưởng đến kế hoạch cấp nước của Xí nghiệp Nước Cẩm Phả, Xí nghiệp Nước Hồng Gai.

Hiện nay, Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh đang khẩn trương tập trung nhân lực, vật lực để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, do vị trí sự cố tuyến ống nằm giữa moong nước, hiện tại mưa lũ vẫn tiếp diễn nên rất khó khăn cho việc khắc phục sự cố, vì vậy việc cấp nước phục vụ nhân dân có thể phải tạm ngừng trong thời gian từ 1 đến 2 tuần.

Với sự cố mất nước kéo dài, người dân trên địa bàn Hạ Long, Cẩm Phả cần có phương án sử dụng nước tiết kiệm, cũng như chủ động tìm nguồn nước khác, khắc phục khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh mưa lũ lớn nhất trong 40 năm tàn phá Quảng Ninh
Hình ảnh mưa lũ lớn nhất trong 40 năm tàn phá Quảng Ninh

VOV.VN - Đến 14h chiều nay (28/7), trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to.Đây là trận mưa lũ lớn nhất trong 40 năm tàn phá Quảng Ninh.

Hình ảnh mưa lũ lớn nhất trong 40 năm tàn phá Quảng Ninh

Hình ảnh mưa lũ lớn nhất trong 40 năm tàn phá Quảng Ninh

VOV.VN - Đến 14h chiều nay (28/7), trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to.Đây là trận mưa lũ lớn nhất trong 40 năm tàn phá Quảng Ninh.

Hình ảnh người dân khổ sở vì bị cô lập bởi hồ điều hòa ở Quảng Ninh
Hình ảnh người dân khổ sở vì bị cô lập bởi hồ điều hòa ở Quảng Ninh

VOV.VN - Tại khu vực hồ điều hòa Yết Kiêu lượng nước trong hồ đã dâng cao và triều cường đã vượt ngưỡng cho phép gây ngập lụt

Hình ảnh người dân khổ sở vì bị cô lập bởi hồ điều hòa ở Quảng Ninh

Hình ảnh người dân khổ sở vì bị cô lập bởi hồ điều hòa ở Quảng Ninh

VOV.VN - Tại khu vực hồ điều hòa Yết Kiêu lượng nước trong hồ đã dâng cao và triều cường đã vượt ngưỡng cho phép gây ngập lụt

Mưa lớn tiếp tục hoành hành ở Quảng Ninh
Mưa lớn tiếp tục hoành hành ở Quảng Ninh

VOV.VN -Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng có mưa to đến rất to.

Mưa lớn tiếp tục hoành hành ở Quảng Ninh

Mưa lớn tiếp tục hoành hành ở Quảng Ninh

VOV.VN -Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng có mưa to đến rất to.

Công điện của Thủ tướng về khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Ninh
Công điện của Thủ tướng về khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Ninh

VOV.VN - Chiều nay (28/7), Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện về khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Quảng Ninh.

Công điện của Thủ tướng về khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Ninh

Công điện của Thủ tướng về khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Ninh

VOV.VN - Chiều nay (28/7), Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện về khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Quảng Ninh.

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Di dời hàng nghìn hộ dân
Mưa lũ ở Quảng Ninh: Di dời hàng nghìn hộ dân

VOV.VN - Trận mưa lớn làm ngập úng cô lập nhiều khu dân cư trên địa bàn Cẩm Phả. Sau trận lụt, những công nhân đô thị thức trắng đêm cần mẫn dọn dẹp; CSGT thường trực ở các chốt trọng yếu để hướng dẫn các phương tiện qua lại 

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Di dời hàng nghìn hộ dân

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Di dời hàng nghìn hộ dân

VOV.VN - Trận mưa lớn làm ngập úng cô lập nhiều khu dân cư trên địa bàn Cẩm Phả. Sau trận lụt, những công nhân đô thị thức trắng đêm cần mẫn dọn dẹp; CSGT thường trực ở các chốt trọng yếu để hướng dẫn các phương tiện qua lại