Miền Tây xuất hiện mưa trái mùa với cường độ cao

Theo người dân, mưa trái mùa là hiện tượng thời tiết khác thường so với nhiều năm trước. 

Chiều 14/1, một số khu vực tại miền Tây xuất hiện mưa trái mùa với cường độ khá lớn như khu vực TP Mỹ Tho, Tiền Giang và một vài xã tại huyện Châu Thành, Bến Tre. 

Theo người dân, đây là hiện tượng thời tiết khác thường so với nhiều năm trước. 

Ông Võ Văn Thông, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang cho biết,  trận mưa trái mùa đo được tại trạm đo Mỹ Tho 30mm - cường độ cao so với các trận mưa trái mùa khác. Nhiều tuyến đường tại TP Mỹ Tho nước đọng nước thành vũng lớn.

Cùng thời điểm, một số khu vực tại Bến Tre cũng xuất hiện mưa khá lớn, trong đó xã Phú Túc, huyện Châu Thành mưa kéo dài hơn 30 phút. Người dân đã tận dụng trận mưa trái mùa này để tích nước ngọt cho mùa khô sắp tới.

“Trận mưa này cực kỳ hiếm. Sống ở đây mấy chục năm, tôi mới thấy hiện tượng thời tiết lạ như vậy”-ông Nguyễn Văn Vũ (66 tuổi, trú ở huyện Châu Thành) nhận xét.

Trước đó, bầu trời tại các tỉnh miền Tây âm u từ sáng đến chiều, oi bức khó chịu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam sắp đón mưa sao băng đầu tiên năm 2017
Việt Nam sắp đón mưa sao băng đầu tiên năm 2017

Vào lúc cực điểm, mưa sao băng Quadrantids có thể đạt 50 đến 100 vệt/giờ, đôi khi còn nhiều hơn.

Việt Nam sắp đón mưa sao băng đầu tiên năm 2017

Việt Nam sắp đón mưa sao băng đầu tiên năm 2017

Vào lúc cực điểm, mưa sao băng Quadrantids có thể đạt 50 đến 100 vệt/giờ, đôi khi còn nhiều hơn.

Ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp gây mưa to
Ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp gây mưa to

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to

Ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp gây mưa to

Ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp gây mưa to

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to

Các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to
Các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to

VOV.VN -Từ ngày 2/11 - 4/11, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to; Tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm.

Các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to

Các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to

VOV.VN -Từ ngày 2/11 - 4/11, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to; Tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm.

Mưa vàng tiếp tục trút xuống Lào Cai
Mưa vàng tiếp tục trút xuống Lào Cai

VOV.VN - Đêm qua và sáng nay 11/1, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa diện rộng đều khắp, lượng mưa phổ biến từ 15 – 25 mm.

Mưa vàng tiếp tục trút xuống Lào Cai

Mưa vàng tiếp tục trút xuống Lào Cai

VOV.VN - Đêm qua và sáng nay 11/1, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa diện rộng đều khắp, lượng mưa phổ biến từ 15 – 25 mm.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa diện rộng
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa diện rộng

VOV.VN - Do không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa trên diện rộng.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa diện rộng

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa diện rộng

VOV.VN - Do không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa trên diện rộng.