Miền Trung tiếp tục có nắng nóng kéo dài, Hà Nội phổ biến ở 36 độ

VOV.VN - Khu vực Hà Nội, hôm nay trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ.  

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 27/7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng Phơn nên ở khu vực phía nam Sơn La, Hòa Bình, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 -17 giờ.

Miền Trung tiếp tục có nắng nóng kéo dài, Hà Nội phổ biến ở 36 độ

Khu vực Hà Nội, hôm nay trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ.   

Tại các tỉnh miền Trung, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28-29/7. Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. 

Ngày hôm nay (27/7), chỉ số tia UV cực trị ở Hà Nội và Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

** Hiện nay, trên khu vực tỉnh Hà Giang đang có mưa vừa đến mưa to, tại tỉnh Tuyên Quang và Bắc Kạn bắt đầu có mưa nhỏ. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 14h đến 17h/26/7) tại trạm Hà Giang (TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang): 46.4mm; Thủy điện Sông Miện 6 (TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 28.4mm; Thủy điện Thủy Điện Nâm Ngàn (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) 28.2mm; Nậm Ty (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang): 27.6mm…

Dự báo, trong khoảng từ 1-3 giờ tới, khu vực tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn tiếp tục có mưa với lượng đạt từ 10-30mm. Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn đặc biệt tại các huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Quản Bạ, Yên Minh, Xín Mần, TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang), huyện Na Hang, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang), huyện Pắc Nặm, Chợ Đồn, Bạch Thông, Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

** Dự báo thời tiết ngày và đêm 27/7:

Phía Tây Bắc bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, riêng phía Nam Sơn La và Hòa Bình 35-37oC.

Phía Đông Bắc bộ: Có mây, ngày nắng, vùng đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 99%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, riêng vùng Đồng Bằng 35-37oC.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37, có nơi trên 37oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 oC.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29oC; Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ ở Yên Bái cuốn trôi 1 phụ nữ, nhiều địa phương bị úng ngập
Mưa lũ ở Yên Bái cuốn trôi 1 phụ nữ, nhiều địa phương bị úng ngập

VOV.VN - Mưa lũ trong 2 ngày qua gây nhiều thiệt hại ở tỉnh Yên Bái, đã có 1 người dân bị lũ cuốn trôi, nhiều địa phương bị úng ngập.

Mưa lũ ở Yên Bái cuốn trôi 1 phụ nữ, nhiều địa phương bị úng ngập

Mưa lũ ở Yên Bái cuốn trôi 1 phụ nữ, nhiều địa phương bị úng ngập

VOV.VN - Mưa lũ trong 2 ngày qua gây nhiều thiệt hại ở tỉnh Yên Bái, đã có 1 người dân bị lũ cuốn trôi, nhiều địa phương bị úng ngập.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành ở biển Đông
Áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành ở biển Đông

VOV.VN - Từ nay đến hết tháng 7, áp thấp nhiệt đới khả năng hình thành ở biển Đông và mạnh lên thành bão vào đầu tháng 8.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành ở biển Đông

Áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành ở biển Đông

VOV.VN - Từ nay đến hết tháng 7, áp thấp nhiệt đới khả năng hình thành ở biển Đông và mạnh lên thành bão vào đầu tháng 8.

Hơn 300 người xuyên đêm dập lửa cứu rừng ở Quảng Trị
Hơn 300 người xuyên đêm dập lửa cứu rừng ở Quảng Trị

VOV.VN - Sáng 26/7, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân được huy động để dập lửa vụ cháy rừng ở thôn Phú Hưng, xã Hải Phú (Hải Lăng, Quảng Trị).

Hơn 300 người xuyên đêm dập lửa cứu rừng ở Quảng Trị

Hơn 300 người xuyên đêm dập lửa cứu rừng ở Quảng Trị

VOV.VN - Sáng 26/7, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân được huy động để dập lửa vụ cháy rừng ở thôn Phú Hưng, xã Hải Phú (Hải Lăng, Quảng Trị).