Một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại nhà nghỉ

Một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại nhà nghỉ

VOV.VN - Người phụ nữ bế theo một trẻ sơ sinh chưa cắt rốn đến xin nghỉ nhờ tại một nhà nghỉ ở Yên Bái, sau đó bỏ đi để lại đứa trẻ.

Vào khoảng 11h trưa nay 26/4, có một người phụ nữ bế theo một trẻ sơ sinh chưa cắt rốn đến xin nghỉ nhờ tại một nhà nghỉ ở thôn Nàng Ngần, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, sau đó bỏ đi để lại đứa trẻ.

vov_sosinh_kdtb.jpg
háu bé đáng thương bị bỏ rơi.

Tại thời điểm trên, chủ nhà nghỉ đi vắng, chỉ có một cháu bé đang trông nhà. Cháu bé này cho người phụ nữ nghỉ nhờ, nhưng không biết người này bỏ đi lúc nào.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện chính quyền xã Vũ Linh đã đến xác minh sự việc, đồng thời đưa bé sơ sinh lên Trạm y tế xã để tiến hành các thủ thuật cắt rốn, rồi làm thủ tục báo cáo lên cấp trên. Cháu bé có giới tính là nữ, nặng khoảng gần 3kg.

Hiện cháu đang được các y, bác sỹ của Trạm y tế xã Vũ Linh chăm sóc trong tình trạng sức khỏe ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên