Mỹ gỡ bỏ hạn chế bay đối với Cuba

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/6 đã thu hồi một loạt các hạn chế bay đối với Cuba vốn được áp đặt từ thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Các hạn chế bay đối với Cuba được Bộ Giao thông Mỹ gỡ bỏ theo yêu cầu của Ngoại trưởng Antony Blinken nhằm ủng hộ người dân Cuba và vì lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ.

Chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Trump từng áp đặt một loạt hạn chế bay đối với Cuba trong hai năm 2019 và 2020 nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với chính phủ Cuba. Các hạn chế này bao gồm cấm các hãng hàng không Mỹ bay tới 8 sân bay quốc tế ngoài thủ đô La Habana của Cuba. Ngoài ra, Bộ Giao thông Mỹ cũng áp đặt hạn chế số lượng các chuyến bay thuê chuyến tới Cuba ở mức 3.600 chuyến mỗi năm và sau đó đã đình chỉ các chuyến bay thuê chuyến tư nhân tới quốc đảo này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nới lỏng hạn chế về kiều hối và đi lại với Cuba
Mỹ nới lỏng hạn chế về kiều hối và đi lại với Cuba

VOV.VN - Mỹ đã thông báo một loạt các bước nhằm điều chỉnh chính sách với Cuba bao gồm nới lỏng các giới hạn đối với kiều hối và các hoạt động đi lại.

Mỹ nới lỏng hạn chế về kiều hối và đi lại với Cuba

Mỹ nới lỏng hạn chế về kiều hối và đi lại với Cuba

VOV.VN - Mỹ đã thông báo một loạt các bước nhằm điều chỉnh chính sách với Cuba bao gồm nới lỏng các giới hạn đối với kiều hối và các hoạt động đi lại.

Chính quyền Tổng thống Biden dỡ bỏ nhiều hạn chế với Cuba
Chính quyền Tổng thống Biden dỡ bỏ nhiều hạn chế với Cuba

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden thông báo ngày 16/5 (giờ địa phương) sẽ dỡ bỏ một số hạn chế áp lên Cuba dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Trump, trong đó có những hạn chế đi lại, chuyển tiền và thúc đẩy quá trình cấp thị thực ở Havana.

Chính quyền Tổng thống Biden dỡ bỏ nhiều hạn chế với Cuba

Chính quyền Tổng thống Biden dỡ bỏ nhiều hạn chế với Cuba

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden thông báo ngày 16/5 (giờ địa phương) sẽ dỡ bỏ một số hạn chế áp lên Cuba dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Trump, trong đó có những hạn chế đi lại, chuyển tiền và thúc đẩy quá trình cấp thị thực ở Havana.

Giáo hoàng cầu nguyện hòa bình cho Ukraine và các nạn nhân vụ nổ khách sạn ở Cuba
Giáo hoàng cầu nguyện hòa bình cho Ukraine và các nạn nhân vụ nổ khách sạn ở Cuba

VOV.VN - Trong buổi cầu nguyện hàng tuần tại quảng trường thánh St. Peter, Giáo hoàng Francis đã cầu nguyện cho hòa bình của Ukraine. Ông cũng cầu chúc, cho mọi khó khăn và nước mắt của người dân của quốc gia Đông Âu này sớm kết thúc.

Giáo hoàng cầu nguyện hòa bình cho Ukraine và các nạn nhân vụ nổ khách sạn ở Cuba

Giáo hoàng cầu nguyện hòa bình cho Ukraine và các nạn nhân vụ nổ khách sạn ở Cuba

VOV.VN - Trong buổi cầu nguyện hàng tuần tại quảng trường thánh St. Peter, Giáo hoàng Francis đã cầu nguyện cho hòa bình của Ukraine. Ông cũng cầu chúc, cho mọi khó khăn và nước mắt của người dân của quốc gia Đông Âu này sớm kết thúc.

Vụ nổ gas kinh hoàng ở Cuba: Ít nhất 32 nạn nhân đã tử vong
Vụ nổ gas kinh hoàng ở Cuba: Ít nhất 32 nạn nhân đã tử vong

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Cuba Prensa Latina dẫn lời quan chức Chữ thập Đỏ Gloria Bonnin phát biểu vào hôm 7/5 rằng ít nhất 32 người đã tử vong và 19 người còn mất tích sau vụ nổ khí gas tại khách sạn Saratoga ở thủ đô Havana.

Vụ nổ gas kinh hoàng ở Cuba: Ít nhất 32 nạn nhân đã tử vong

Vụ nổ gas kinh hoàng ở Cuba: Ít nhất 32 nạn nhân đã tử vong

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Cuba Prensa Latina dẫn lời quan chức Chữ thập Đỏ Gloria Bonnin phát biểu vào hôm 7/5 rằng ít nhất 32 người đã tử vong và 19 người còn mất tích sau vụ nổ khí gas tại khách sạn Saratoga ở thủ đô Havana.