Một tấm lòng vì Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Suốt 40 năm qua, cựu chiến binh Đào Thông ở thành phố Đồng Hới sưu tầm hình ảnh, sách báo viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại với nhân cách và tài năng vĩ đại. Ngưỡng vọng Đại tướng, suốt 40 năm qua cựu chiến binh Đào Thông ở thôn Sa Động, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới sưu tầm hình ảnh, sách báo viết về vị tướng tài của dân tộc.

Dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cựu chiến binh Đào Thông nâng niu từng bộ ảnh mà ông sưu tầm được về Đại tướng, lật giở từng trang chia sẻ.

Một ngày vui trong nhà Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu, Hà Nội (ảnh: Tuổi Trẻ)
2.000 bức ảnh, hàng ngàn bài báo, tạp chí viết về Đại tướng được ông lưu giữ cẩn thận, đóng thành từng quyển khổ lớn theo từng chủ đề.

Những hình ảnh, bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp như dòng chảy thời gian, từ khi Đại tướng còn niên thiếu đến khi ông tham gia hoạt động cách mạng, và cả khi Người về an nghỉ trong lòng đất mẹ.

Tư liệu quí được ông Thông sắp xếp một cách khoa học và chính xác. Tâm huyết đó xuất phát từ chính tình cảm ông dành cho vị tướng tài của dân tộc.

Ông nói: “Qua bộ sưu tập này, tôi muốn để lại cho thế hệ trẻ sau học tập và noi theo các vị lãnh tụ nói chung cũng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói riêng. Tôi muốn thế hệ sau nên nhìn vào những tấm gương đó để học tập”.

Ông Đào Thông, sinh năm 1951 trong một gia đình nghèo ở làng cát Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.

Ông nhập ngũ năm 1971 rồi tham gia chiến đấu ở chiến trường Bình Trị Thiên. Sau khi đất nước thống nhất, ông giải ngũ về công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba- Đồng Hới. Ròng rã mấy chục năm, đặc biệt là thời gian sau khi ông nghỉ hưu, cùng chiếc xe đạp cũ, ông Thông rong ruổi khắp các thư viện ở thành phố Đồng Hới, các trường học, lên nhà lưu niệm Đại tướng ở Lệ Thủy để sưu tầm tư liệu.

Bộ sưu tập của ông vì thế ngày một dày thêm. Thỉnh thoảng, những cựu chiến binh và các cháu học sinh lại quây quần tại nhà ông để được nghe giới thiệu về những bức ảnh, những tài liệu về cuộc đời hoạt động của Đại tướng.

Cựu chiến binh Hoàng Minh Nhỏ ở tổ dân phố 4, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới cho biết: “Ông Thông là một cựu chiến binh say mê lịch sử, vừa làm công tác xã hội vừa sưu tầm ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hơn 60 tuổi, đồng chí sưu tầm, có những tư liệu về bác Giáp rất đầy đủ. Bây giờ Bác Giáp đã đi xa nhưng những hình ảnh Bác Giáp sẽ còn lại cho con cháu mai sau”.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là niềm tự hào đối với những cựu chiến binh như ông Thông.

Ông mong muốn niềm tự hào đó mãi được lưu giữ trong thế hệ trẻ thông qua những bức ảnh và tư liệu quý về Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà ông đã sưu tầm và gìn giữ bấy lâu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 5.000 lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp 22/12
Hơn 5.000 lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp 22/12

VOV.VN - Từ ngày 20/12 - 22/12, đã có hơn 5.000 lượt người đến dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến.

Hơn 5.000 lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp 22/12

Hơn 5.000 lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp 22/12

VOV.VN - Từ ngày 20/12 - 22/12, đã có hơn 5.000 lượt người đến dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi là tấm gương nhân cách văn hóa lớn
Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi là tấm gương nhân cách văn hóa lớn

VOV.VN - Những cống hiến to lớn của Đại tướng mãi in đậm trong lòng nhân dân, mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc

Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi là tấm gương nhân cách văn hóa lớn

Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi là tấm gương nhân cách văn hóa lớn

VOV.VN - Những cống hiến to lớn của Đại tướng mãi in đậm trong lòng nhân dân, mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc

Hơn 35.000 lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Hơn 35.000 lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Mỗi ngày có từ 10.000 đến 15.000 lượt người từ khắp mọi miền đất nước đến dâng hương hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hơn 35.000 lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hơn 35.000 lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Mỗi ngày có từ 10.000 đến 15.000 lượt người từ khắp mọi miền đất nước đến dâng hương hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bộ ảnh cảm động về đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1983
Bộ ảnh cảm động về đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1983

Bộ ảnh đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhiếp ảnh gia Pháp Jean-Claude Labbe ghi lại chân thực năm 1983, khiến người xem không khỏi xúc động. 

Bộ ảnh cảm động về đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1983

Bộ ảnh cảm động về đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1983

Bộ ảnh đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhiếp ảnh gia Pháp Jean-Claude Labbe ghi lại chân thực năm 1983, khiến người xem không khỏi xúc động. 

Khánh thành công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca
Khánh thành công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca

VOV.VN -Lễ khánh thành Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa diễn ra sáng 15/5/2016

Khánh thành công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca

Khánh thành công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca

VOV.VN -Lễ khánh thành Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa diễn ra sáng 15/5/2016