Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ ở Quảng Ninh

VOV.VN - Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, một số nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa lớn gây ngập lụt một số khu dân cư, tuyến đường.

Trận mưa kéo dài từ sáng đến chiều tối nay đã làm cho nhiều khu dân cư tại Phường Cao Xanh, Hà Khánh, Yết Kiêu, thành phố Hạ Long và Quang Hanh, Cẩm Bình thành phố Cẩm Phả bị ngập, nước tràn vào nhà làm hỏng nhiều vật dụng của người dân.

UBND các xã đã lập rào chắn và cảnh báo người dân không qua lại các khu vực ngập sâu.

UBND các xã đã lập rào chắn và cảnh báo người dân không qua lại các khu vực ngập sâu.

Ông Lê Văn Nghiệp, người phường Yết Kiêu, Tp Hạ Long cho biết: “3 máy bơm hoạt động hết công suất bơm liên tục từ trưa nhưng không ăn thua vì lượng mưa lớn kết hợp với triều cường. Nhiều nhà nước đã ngập vào, đi lại rất khó khăn. Hiện mưa đã ngừng nhưng chưa có dấu hiệu của việc rút nước”.

Ngầm tràn ở các xã Dân Chủ, Sơn Dương, Vũ Oai, Thống Nhất, thành phố Hạ  Long.

Ngầm tràn ở các xã Dân Chủ, Sơn Dương, Vũ Oai, Thống Nhất, thành phố Hạ Long.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ninh, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã làm sạt 30m tường kè chắn đất của Dự án đô thị Từ Liêm ảnh hưởng tới khoảng 70 hộ dân, trong đó 32 hộ đã được di dời khẩn cấp; Một số đoạn kè tại tổ 26, khu 3, phường Hà Khẩu cũng bị hư hại; ngầm tràn ở các xã Dân Chủ, Sơn Dương, Vũ Oai, Thống Nhất của thành phố Hạ Long đang bị ngập nặng, UBND các xã đã lập chốt chặn cảnh báo không cho người dân qua lại.

Mưa lớn cùng với triều cường làm nước tràn vào nhà dân từ 20-40 cm.

Mưa lớn cùng với triều cường làm nước tràn vào nhà dân từ 20-40 cm.

Hiện người dân và các lực lượng chức năng đang tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ. Tuy nhiên, trận mưa này cũng giúp các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tích nước, phần nào giảm bớt hạn hán kéo dài nhiều tháng qua. 

Nhiều khu dân cư tại Phường Cao Xanh, Hà Khánh, Yết Kiêu, thành phố Hạ Long và Quang Hanh, Cẩm Bình thành phố Cẩm Phả bị ngập sau trận mưa sáng nay.

Nhiều khu dân cư tại Phường Cao Xanh, Hà Khánh, Yết Kiêu, thành phố Hạ Long và Quang Hanh, Cẩm Bình thành phố Cẩm Phả bị ngập sau trận mưa sáng nay.

 

Ông Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV thủy lợi Yên Lập nói: “Từ sáng đến giờ lượng nước về hồ khoảng 8 triệu m3. Và hiện tại lũ đầu nguồn đang về là rất lớn vì vậy lượng nước về hồ sẽ tiếp tục tăng khoảng 2m, đạt khoảng 15 triệu m3 sẽ giải quyết được nước tưới cho vụ mùa và cho sản xuất công  nghiệp”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh hưởng bão số 2, Bắc Bộ có mưa to đến rất to
Ảnh hưởng bão số 2, Bắc Bộ có mưa to đến rất to

VOV.VN - Từ chiều và đêm ngày 16/7 đến ngày 18/7 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to.

Ảnh hưởng bão số 2, Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Ảnh hưởng bão số 2, Bắc Bộ có mưa to đến rất to

VOV.VN - Từ chiều và đêm ngày 16/7 đến ngày 18/7 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2, nhiều khu vực có mưa lớn
Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2, nhiều khu vực có mưa lớn

VOV.VN -Dự báo trong khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa, mưa to. Trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn.  

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2, nhiều khu vực có mưa lớn

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2, nhiều khu vực có mưa lớn

VOV.VN -Dự báo trong khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa, mưa to. Trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn.  

Ảnh hưởng bão số 2, Bắc Bộ sẽ mưa to
Ảnh hưởng bão số 2, Bắc Bộ sẽ mưa to

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão từ đêm 2/8, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa to đến rất to sau đó lan dần toàn Bắc Bộ

Ảnh hưởng bão số 2, Bắc Bộ sẽ mưa to

Ảnh hưởng bão số 2, Bắc Bộ sẽ mưa to

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão từ đêm 2/8, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa to đến rất to sau đó lan dần toàn Bắc Bộ