Mưa lớn, gió giật mạnh tại đảo Bạch Long Vỹ

VOV.VN -Ảnh hưởng của bão số 4, tại các huyện đảo của thành phố Hải Phòng như: Bạch Long Vỹ, Cát Hải, Đồ Sơn đã xuất hiện mưa to, sóng lớn, gió cấp 6, cấp 7.

Gần như toàn bộ số tàu thuyền, phương tiện hoạt động và neo đậu trên biển đã vào nơi trú tránh an toàn; hiện còn 11 phương tiện đang hoạt động gần đảo Bạch Long Vỹ, đang được chính quyền huyện và bộ đội Biên phòng tiếp tục vận động vào bờ tránh bão.

Từ đêm 15/8 đến sáng 16/8, tại huyện đảo Bạch Long Vỹ có mưa lớn, sóng to, kèm gió cấp 6, cấp 7. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, huyện đã huy động tổng lực cho công tác phòng chống bão số 4, lên phương án sơ tán các hộ dân ở khu 32 làng cá, khu 10 kiot và khu vực đường dạo âu cảng vào nơi tránh trú an toàn. Chính quyền huyện phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng đóng quân trên đảo đã thông báo cho hơn 200 tàu thuyền đang hoạt động trên biển về tình hình và mức độ nguy hiểm của bão số 4, vận động các phương tiện về nơi trú tránh.

Nhiều phương tại đảo Bạch Long Vĩ được đưa lên bờ (ảnh minh họa: Thanh niên)

Anh Trần Quang Tường, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ cho biết, đến thời điểm này vẫn còn 11 phương tiện đang chưa vào nơi trú tránh. Huyện đã tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông tin; hiện nay đã vận động được 42 tàu thuyền vào trong đất liền, đã đưa 84 phương tiện, tàu thuyền lên bờ, với 979 lao động.

Hiện nay, trong âu cảng có 106 tàu thuyền với 516 lao động. Còn 11 phương tiện đang ngoài đảo, huyện cũng tuyên truyền vận động để các phương tiện này vào đất liền tránh bão. Hiện nay, huyện đang tiếp tục theo dõi tình hình mưa bão để có các biện pháp. Anh em bộ đội biên phòng tiếp tục vận động, tuyên truyền họ vào tránh trú bão.

Tại quận Đồ Sơn, đến thời điểm này, đã vận động và đưa được toàn bộ 208 tàu thuyền với trên 850 lao động và 9 chòi nuôi ngao về nơi tránh trú. Huyện đảo Cát Hải đã kiểm đếm, thông báo và hướng dẫn hơn 1.200 phương tiện hoạt động trên biển chủ động tránh bão, hoàn thành việc di dời dân, đảm bảo an toàn cho gần 30 lồng bè tại các khu vực vịnh Cát Bà trước 12 giờ trưa nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh hưởng bão số 4, nhiều cây xanh cổ thụ ở Đà Lạt bị ngã đổ
Ảnh hưởng bão số 4, nhiều cây xanh cổ thụ ở Đà Lạt bị ngã đổ

VOV.VN -Mưa lớn kéo dài, gió mạnh đã khiến nhiều cây xanh ở khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, trong đó có 5 cây cổ thụ có đường kính lớn bị bật gốc và ngã đổ.

Ảnh hưởng bão số 4, nhiều cây xanh cổ thụ ở Đà Lạt bị ngã đổ

Ảnh hưởng bão số 4, nhiều cây xanh cổ thụ ở Đà Lạt bị ngã đổ

VOV.VN -Mưa lớn kéo dài, gió mạnh đã khiến nhiều cây xanh ở khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, trong đó có 5 cây cổ thụ có đường kính lớn bị bật gốc và ngã đổ.

Bão số 4 tăng tốc vào đất liền, cảnh báo ngập lụt ở nhiều nơi
Bão số 4 tăng tốc vào đất liền, cảnh báo ngập lụt ở nhiều nơi

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 4, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa to đến rất to. Cảnh báo sạt lở đất, ngập úng tại nhiều địa phương.

Bão số 4 tăng tốc vào đất liền, cảnh báo ngập lụt ở nhiều nơi

Bão số 4 tăng tốc vào đất liền, cảnh báo ngập lụt ở nhiều nơi

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 4, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa to đến rất to. Cảnh báo sạt lở đất, ngập úng tại nhiều địa phương.

Bão số 4 cách Móng Cái 210km, cách Thái Bình 320km
Bão số 4 cách Móng Cái 210km, cách Thái Bình 320km

VOV.VN -Hồi 4h sáng 16/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái 210km, cách Thái Bình 320km, cách Vinh 450km.

Bão số 4 cách Móng Cái 210km, cách Thái Bình 320km

Bão số 4 cách Móng Cái 210km, cách Thái Bình 320km

VOV.VN -Hồi 4h sáng 16/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái 210km, cách Thái Bình 320km, cách Vinh 450km.

Bão số 4 vào gần bờ với cường độ mạnh và gây mưa lớn
Bão số 4 vào gần bờ với cường độ mạnh và gây mưa lớn

VOV.VN - Chiều 15/8, BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó trước diễn biến phức tạp của bão số 4.

Bão số 4 vào gần bờ với cường độ mạnh và gây mưa lớn

Bão số 4 vào gần bờ với cường độ mạnh và gây mưa lớn

VOV.VN - Chiều 15/8, BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó trước diễn biến phức tạp của bão số 4.