Trung Quốc: Số ca mắc Covid-19 nhập cảnh tăng đột biến

VOV.VN - Chỉ riêng hôm qua (18/3), Trung Quốc đã có 34 ca mắc Covid-19 nhập cảnh. 

Đây là số lượng bệnh nhân mới từ bên ngoài lãnh thổ tăng lên trong một ngày nhiều nhất ở Trung Quốc từ trước đến nay. Thống kê của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc vừa công bố hôm nay (19/3) cho thấy, trong ngày 18/3, Trung Quốc đại lục lần đầu tiên không ghi nhận ca bệnh mới trong nước nào, tuy nhiên số bệnh nhân nhập cảnh lại tăng đột biến, lên tới 34 ca. Đây là mức tăng chưa từng có kể từ khi nước này công bố ca bệnh về từ nước ngoài đầu tiên hôm 26/2 đến nay.

Kiểm tra y tế nghiêm ngặt tại sân bay Bắc Kinh. Ảnh: Nhật báo Bắc Kinh.

Thủ đô Bắc Kinh cũng lần đầu tiên có số ca bệnh nhập cảnh lên đến 21 người chỉ trong 1 ngày, trong khi đã 12 ngày liên tiếp không có ca bệnh mới bản địa nào, đưa tổng số người bệnh đến từ bên ngoài lãnh thổ của thành phố này lên 64 ca.

Như vậy, tính đến hết ngày 18/3, Trung Quốc đại lục đã có tổng cộng 189 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 nhập cảnh vào nước này. Trước những áp lực bệnh xâm nhập từ bên ngoài ngày càng gia tăng, Bắc Kinh đã liên tục phải nâng cấp các biện pháp phòng chống dịch. Việc công bố các ca bệnh nhập cảnh đã thay từ 1 lần lên 2 lần/ngày.

Quy định cho phép cách ly tại nhà với những người có căn hộ riêng và không có người ở cùng cũng đã lập tức thay đổi chỉ sau 1 ngày công bố. Theo đó, từ ngày hôm nay (19/3), Bắc Kinh sẽ không thụ lý các đơn xin theo dõi tại nhà dù có căn hộ riêng và không có người ở cùng.

Chỉ các trường hợp là người già từ 70 tuổi trở lên, trẻ vị thành niên từ 14 tuổi trở xuống, những đối tượng không thích hợp với cách ly tập trung như phụ nữ mang thai, người có bệnh nền, sau khi đánh giá kỹ lưỡng, mới có thể được cách ly tại nhà. Tất cả các đối tượng nhập cảnh khác đều phải cách ly tập trung và tự trả phí./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc, Trung Quốc hợp tác chống dịch Covid-19 đang lây lan mạnh
Hàn Quốc, Trung Quốc hợp tác chống dịch Covid-19 đang lây lan mạnh

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã tiến hành điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về Covid-19.

Hàn Quốc, Trung Quốc hợp tác chống dịch Covid-19 đang lây lan mạnh

Hàn Quốc, Trung Quốc hợp tác chống dịch Covid-19 đang lây lan mạnh

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã tiến hành điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về Covid-19.

Trung Quốc phẫn nộ khi ông Trump gọi SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc“
Trung Quốc phẫn nộ khi ông Trump gọi SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc“

VOV.VN - Tranh cãi về nguồn gốc SARS-CoV-2 giữa Trung Quốc và Mỹ đã lên đến đỉnh điểm khi Tổng thống Trump gọi đây là "virus Trung Quốc".

Trung Quốc phẫn nộ khi ông Trump gọi SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc“

Trung Quốc phẫn nộ khi ông Trump gọi SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc“

VOV.VN - Tranh cãi về nguồn gốc SARS-CoV-2 giữa Trung Quốc và Mỹ đã lên đến đỉnh điểm khi Tổng thống Trump gọi đây là "virus Trung Quốc".

Nhật Bản thêm 56 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng 1 ngày
Nhật Bản thêm 56 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng 1 ngày

VOV.VN - Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Nhật Bản tính đến thời điểm hiện tại là 924 người, tăng 56 ca so với ngày hôm 18/3.

Nhật Bản thêm 56 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng 1 ngày

Nhật Bản thêm 56 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng 1 ngày

VOV.VN - Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Nhật Bản tính đến thời điểm hiện tại là 924 người, tăng 56 ca so với ngày hôm 18/3.

Trung Quốc ghi nhận thêm 32 ca tử vong do virus SARS-CoV-2
Trung Quốc ghi nhận thêm 32 ca tử vong do virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Trung Quốc đã ghi nhận thêm 32 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên 2.747.

Trung Quốc ghi nhận thêm 32 ca tử vong do virus SARS-CoV-2

Trung Quốc ghi nhận thêm 32 ca tử vong do virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Trung Quốc đã ghi nhận thêm 32 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên 2.747.

Tổng thống Chile tuyên bố tình trạng thảm họa do Covid-19
Tổng thống Chile tuyên bố tình trạng thảm họa do Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Chile Pinera ngày 18/3 đã ban bố tình trạng thảm họa trong vòng 90 ngày sau khi số ca lây nhiễm Covid-19 tăng cao trên cả nước.

Tổng thống Chile tuyên bố tình trạng thảm họa do Covid-19

Tổng thống Chile tuyên bố tình trạng thảm họa do Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Chile Pinera ngày 18/3 đã ban bố tình trạng thảm họa trong vòng 90 ngày sau khi số ca lây nhiễm Covid-19 tăng cao trên cả nước.

Hàn Quốc tung hàng loạt gói hỗ trợ tài chính chống dịch Covid-19
Hàn Quốc tung hàng loạt gói hỗ trợ tài chính chống dịch Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc đã tung ra hàng loạt các gói hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp và người dân.

Hàn Quốc tung hàng loạt gói hỗ trợ tài chính chống dịch Covid-19

Hàn Quốc tung hàng loạt gói hỗ trợ tài chính chống dịch Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc đã tung ra hàng loạt các gói hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp và người dân.