Nắng nóng tiếp tục trên diện rộng

VOV.VN - Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong một vài ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (14/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó nắng nóng sẽ mở rộng xuống một số nơi thuộc Trung Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 370C, có nơi trên 380C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong một vài ngày tới.

Trước đó, ngày 13/7, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 370C, có nơi trên 370C như: Chi Nê (Hòa Bình) 37.20C, Phố Ràng (Lào Cai) 38.20C…

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày hôm nay như sau:

Phía Tây Bắc Bộ:

Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 360C, có nơi trên 36oC.

Phía Đông Bắc Bộ:

Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37oC. Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế.

Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 370C, có nơi trên 38oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC.

Tây Nguyên:

Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ:

Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội:

Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết thúc đợt nắng nóng bất thường tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
Kết thúc đợt nắng nóng bất thường tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

VOV.VN -Hôm nay (5/7), nắng nóng sẽ kết thúc ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và ngày 6/7 nắng nóng chấm dứt ở các khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Kết thúc đợt nắng nóng bất thường tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Kết thúc đợt nắng nóng bất thường tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

VOV.VN -Hôm nay (5/7), nắng nóng sẽ kết thúc ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và ngày 6/7 nắng nóng chấm dứt ở các khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Kết thúc đợt nắng nóng bất thường trên cả nước
Kết thúc đợt nắng nóng bất thường trên cả nước

VOV.VN -Ngày hôm nay (6/7), nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ ở một số nơi ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận.

Kết thúc đợt nắng nóng bất thường trên cả nước

Kết thúc đợt nắng nóng bất thường trên cả nước

VOV.VN -Ngày hôm nay (6/7), nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ ở một số nơi ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận.

Nắng nóng cục bộ kéo dài 2-3 ngày tới
Nắng nóng cục bộ kéo dài 2-3 ngày tới

VOV.VN - Ngày mai (13/7), nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ

Nắng nóng cục bộ kéo dài 2-3 ngày tới

Nắng nóng cục bộ kéo dài 2-3 ngày tới

VOV.VN - Ngày mai (13/7), nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ

Bắc Trung bộ vẫn duy trì nắng nóng
Bắc Trung bộ vẫn duy trì nắng nóng

VOV.VN - Một nửa khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế  từ 35 -37 độ, riêng  huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) nhiệt độ 38 độ C

Bắc Trung bộ vẫn duy trì nắng nóng

Bắc Trung bộ vẫn duy trì nắng nóng

VOV.VN - Một nửa khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế  từ 35 -37 độ, riêng  huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) nhiệt độ 38 độ C