Ngăn sông mở lớp học bơi miễn phí cho học sinh vùng lũ

VOV.VN - Hồ bơi là những khúc sông cạn, đoạn mương thủy lợi được ngăn lại đảm bảo an toàn trong quá trình dạy.

Để giảm thiểu tình trạng đuối nước tại tỉnh Quảng Trị, Chương trình phát triển vùng Hải Lăng thuộc Tổ chức tầm nhìn Thế giới đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức dạy bơi miễn phí cho trẻ nơi vùng rốn lũ.

Các em học sinh được học bơi trên một khúc sông cạn.

Hồ bơi là những khúc sông cạn, đoạn mương thủy lợi được ngăn lại đảm bảo an toàn trong quá trình dạy. Đây là hoạt động thiết thực nhằm trang bị cho trẻ kỹ năng sinh tồn dưới nước, đặc biệt là những vùng thường xuyên bị lũ lụt.
Học sinh tại 7 xã vùng rốn lũ là Hải Dương, Hải Xuân, Hải Trường, Hải Thành, Hải Thiện, Hải Hòa và Hải Quy thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị được dạy bơi miễn phí.
Tại đây, các em từ 10 đến dưới 18 tuổi được tăng cường kỹ năng bơi lội, giảm thiểu tai nạn đuối nước. Em Nguyễn Viết Tiến, 12 tuổi, ở xã Hải Thành, huyện Hải Lăng cho biết, khi biết có lớp dạy bơi em đăng kí học ngay. Chỉ trong 10 buổi học, Nguyễn Viết Tiến đã biết bơi và được trang bị kỹ năng cần thiết khi ở dưới nước.

Em Nguyễn Viết Tiến bộc bạch: “Quê cháu thuộc vùng Hải Lăng, là vùng lũ nên việc bơi ở đây rất cần thiết cho cháu. Bữa trước cháu chưa biết bơi, từ khi có lớp học bơi của các thầy cháu đã biết bơi. Học bơi rất thích, giúp cháu đỡ bị đuối nước, cháu thấy rất yên tâm”.

Huấn luyện viên hướng dẫn cho các em học sinh khởi động trước khi tập bơi.

Đa số các em được trang bị kỹ năng cơ bản ban đầu về bơi lội, có đủ khả năng để tự bơi trong nước cao quá đầu, hiểu và thực hành kỹ năng cứu đuối. Huấn luyện viên bơi Văn Đức Quang cho biết, trong năm nay, chương trình đã tổ chức 14 lớp dạy bơi, mỗi lớp có khoảng 30 học sinh. Trong 15 ngày, các em nhỏ được trang bị nhiều kỹ năng về bơi lội cơ bản và cứu đuối.
Chương trình phát triển vùng Hải Lăng còn kết hợp truyền thông phòng chống tai nạn thương tích và tổ chức các sân chơi lý thú cho học sinh trong dịp hè nhằm tạo cho các em một sân chơi an toàn và lành mạnh.
Theo huấn luyện viên bơi Văn Đức Quang, các dòng kênh thủy lợi, các đoạn sông cạn được ngăn lại thành các hồ bơi dã chiến, bảo đảm an toàn để dạy cho các em.

Một khúc sông được khoanh vùng làm nơi dạy bơi cho học sinh.
“Các em học bơi đây chủ yếu sẽ học kỹ năng tự cứu sống mình trước. Thầy sẽ dạy các em về các kiểu bơi cơ bản như kiểu bơi trườn sấp. Sau đó, trong quá trình dạy sẽ có hỗ trợ thêm cho các em cách tiếp xúc nước như thế nào, lên xuống nước và các kỹ năng như tự cứu đuối mình hay trường hợp người khác bị đuối nước cần phải xử lí như thế nào. Đa số các em học rất nghiêm túc”, huấn luyện viên Văn Đức Quang thông tin thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội phổ cập dạy bơi cho học sinh Tiểu học
Hà Nội phổ cập dạy bơi cho học sinh Tiểu học

VOV.VN -Nhằm giảm tình trạng trẻ bị đuối nước, Hà Nội đang cố gắng nhân rộng việc dạy bơi cho học sinh Tiểu học ở các quận, huyện.

Hà Nội phổ cập dạy bơi cho học sinh Tiểu học

Hà Nội phổ cập dạy bơi cho học sinh Tiểu học

VOV.VN -Nhằm giảm tình trạng trẻ bị đuối nước, Hà Nội đang cố gắng nhân rộng việc dạy bơi cho học sinh Tiểu học ở các quận, huyện.

Hình ảnh Quảng Trị ngăn sông dạy bơi cho trẻ em vùng rốn lũ
Hình ảnh Quảng Trị ngăn sông dạy bơi cho trẻ em vùng rốn lũ

VOV.VN - Hồ bơi là những khúc sông cạn, đoạn mương thủy lợi được ngăn lại đảm bảo an toàn trong quá trình huấn luyện cho trẻ em vùng rốn lũ ở Quảng Trị. 

Hình ảnh Quảng Trị ngăn sông dạy bơi cho trẻ em vùng rốn lũ

Hình ảnh Quảng Trị ngăn sông dạy bơi cho trẻ em vùng rốn lũ

VOV.VN - Hồ bơi là những khúc sông cạn, đoạn mương thủy lợi được ngăn lại đảm bảo an toàn trong quá trình huấn luyện cho trẻ em vùng rốn lũ ở Quảng Trị. 

Tại sao đề án dạy bơi cho trẻ trong nhà trường không được phê duyệt?
Tại sao đề án dạy bơi cho trẻ trong nhà trường không được phê duyệt?

VOV.VN -Đề án dạy bơi cho trẻ em trong trường học không phê duyệt được, tuy nhiên có nhiều cách giúp trẻ khỏi đuối nước, không nhất thiết phải có bể bơi.

Tại sao đề án dạy bơi cho trẻ trong nhà trường không được phê duyệt?

Tại sao đề án dạy bơi cho trẻ trong nhà trường không được phê duyệt?

VOV.VN -Đề án dạy bơi cho trẻ em trong trường học không phê duyệt được, tuy nhiên có nhiều cách giúp trẻ khỏi đuối nước, không nhất thiết phải có bể bơi.

Đà Nẵng xã hội hóa việc dạy bơi cho học sinh
Đà Nẵng xã hội hóa việc dạy bơi cho học sinh

VOV.VN - Đến nay, thành phố Đà Nẵng có 17 ngàn học sinh tiểu học được học bơi tại 50 hồ bơi công cộng.

Đà Nẵng xã hội hóa việc dạy bơi cho học sinh

Đà Nẵng xã hội hóa việc dạy bơi cho học sinh

VOV.VN - Đến nay, thành phố Đà Nẵng có 17 ngàn học sinh tiểu học được học bơi tại 50 hồ bơi công cộng.