Ngành đường sắt mở thêm các đoàn tàu phục vụ dịp lễ 2/9

VOV.VN - Dịp Lễ 2/9, ngành đường sắt mở thêm các chuyến tàu phục vụ nhu cầu đi lại giữa khu vực Nam Trung bộ và thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, do lượng khách sụt giảm nên ngành đường sắt chỉ chạy 2 đôi tàu Bắc- Nam, tạm dừng 4 đôi tàu khu đoạn từ Quy Nhơn, Nha Trang đi thành phố Hồ Chí Minh. Để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Lễ 2/9, từ tối ngày 1/9 đến 6/9, ngành đường sắt tổ chức 7 chuyến tàu, gồm các tàu: SQN1, SNT1, SNT2… vận chuyển hành khách từ khu đoạn ga Quy Nhơn, ga Nha Trang đến ga Sài Gòn. Mỗi chuyến tàu có công suất vận chuyển 400 hành khách. Tuy vậy, do ảnh hưởng dịch bệnh, nhu cầu sụt giảm, nên lượng vé bán ra rất thấp so với dịp Lễ năm trước, ước đạt 2/3 công suất.

nganh duong sat mo them cac doan tau phuc vu dip le 2/9 hinh 1

Dịp Lễ 2/9 năm nay, ngành đường sắt mở thêm các đoàn tàu nhưng lượng hành khách đi lại giảm nhiều.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, ngành đường vẫn giữ nguyên chính sách giảm giá vé với các đối tượng ưu tiên như sinh viên, người khuyết tật, cao tuổi, khách đi theo đoàn... đồng thời áp dụng chính sách đổi trả vé.

"Trong dịp Lễ này, một tàu 400 chỗ cũng chỉ bán được trên 2/3 chứ không bán hết. Có 3 đối tượng là khách tập thể đi du lịch Sài Gòn- Nha Trang và ngược lại, Sài Gòn- Quy Nhơn và ngược lại. Bà con đi Sài Gòn khám bệnh. Số khác chủ yếu là học sinh- sinh viên nhập học. Khách hạn chế đi lại nên ngành đường sắt đáp ứng nhu cầu như vậy"- ông Sơn cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố kẻ sát hại bạn rồi đưa thi thể ra đường tạo hiện trường giả
Khởi tố kẻ sát hại bạn rồi đưa thi thể ra đường tạo hiện trường giả

VOV.VN - Thủy ra tay sát hại bạn sau đó đưa thi thể ra đường tạo dựng như một vụ tai nạn giao thông, nhưng tất cả hành vi trên đã bị công an lật tẩy.

Khởi tố kẻ sát hại bạn rồi đưa thi thể ra đường tạo hiện trường giả

Khởi tố kẻ sát hại bạn rồi đưa thi thể ra đường tạo hiện trường giả

VOV.VN - Thủy ra tay sát hại bạn sau đó đưa thi thể ra đường tạo dựng như một vụ tai nạn giao thông, nhưng tất cả hành vi trên đã bị công an lật tẩy.

Đường sắt Nhổn-ga Hà Nội: Tháng 4/2021 khai thác, 624 người vận hành
Đường sắt Nhổn-ga Hà Nội: Tháng 4/2021 khai thác, 624 người vận hành

VOV.VN - Dự kiến đến cuối năm nay, các đoàn tàu tuyến đường sắt Nhổn-ga Hà Nội được đưa về nước, sẽ cần có 624 người để vận hành, khai thác toàn tuyến đường sắt này.

Đường sắt Nhổn-ga Hà Nội: Tháng 4/2021 khai thác, 624 người vận hành

Đường sắt Nhổn-ga Hà Nội: Tháng 4/2021 khai thác, 624 người vận hành

VOV.VN - Dự kiến đến cuối năm nay, các đoàn tàu tuyến đường sắt Nhổn-ga Hà Nội được đưa về nước, sẽ cần có 624 người để vận hành, khai thác toàn tuyến đường sắt này.

Cảnh sát biển Việt Nam kiên quyết nói không với những “viên đạn bọc đường”
Cảnh sát biển Việt Nam kiên quyết nói không với những “viên đạn bọc đường”

VOV.VN - Đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, thậm chí có thể hi sinh cả tính mạng nhưng những chiến sĩ cảnh sát biển vẫn luôn gan dạ và bản lĩnh.

Cảnh sát biển Việt Nam kiên quyết nói không với những “viên đạn bọc đường”

Cảnh sát biển Việt Nam kiên quyết nói không với những “viên đạn bọc đường”

VOV.VN - Đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, thậm chí có thể hi sinh cả tính mạng nhưng những chiến sĩ cảnh sát biển vẫn luôn gan dạ và bản lĩnh.