Ngập sâu sau mưa lớn, Hà Nội cấm đường, giao thông ùn tắc kinh hoàng

VOV.VN - Sau trận mưa lớn đêm qua, Hà Nội ngập sâu trong biển nước. Lực lượng chức năng phải cấm một số tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông

>> Hà Nội lại ngập trong biển nước sau một đêm mưa lớn 
>> Sau mưa lớn, giao thông Hà Nội nhiều nơi tê liệt

Trận mưa lớn tới 200mm từ đêm qua đến sáng nay đã làm nhiều khu vực, nhiều tuyến phố trên địa bàn Thủ đô rơi vào tình trạng ngập úng...

Nhiều người đã bị sóng đánh ngã khi di chuyển qua những khu vực ngập sâu trên đường Tân Mai. (Ảnh: VNE)

Lực lượng chức năng đã phải cấm đường một số đường như Cổ Linh, Nguyễn Sơn ... nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Do cốt nền thấp, đường Nguyễn Sơn gần như biến thành sông. Ngành giao thông đã phải phong tỏa tuyến đường này, không cho phương tiện qua lại. Ảnh: VNE

Phòng CSGT Hà Nội cũng cho biết, mưa lớn gây cản trở giao thông làm các phương tiện di chuyển khó khăn. Cộng với trên địa bàn thành phố còn 25 công trình với 43 điểm rào chắn thi công, nhiều công trình thi công chậm, kéo dài... gây cản trở giao thông nên xuất hiện nhiều điểm ùn tắc nghiêm trọng.

Do ảnh hưởng của trận mưa, đường Nguyễn Văn Cừ ùn ứ cả hai chiều kéo dài khoảng 3km dọc theo đường Nguyễn Sơn đến cầu Chương Dương. Ảnh: VNE

Trong khi đó, cơ sở hạ tầng giao thông Hà Nội hiện nay không đáp ứng được lưu lượng tham gia giao thông, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đã vượt quá thiết kế của mặt đường, phương tiện cá nhân tiếp tục gia tăng...

Ùn tắc giao thông qua khu vực số nhà 162B Trần Quang Khải

Ngoài ra, ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế. Tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên một số tuyến phố để làm nơi kinh doanh, buôn bán, làm nơi trông giữ các phương tiện vẫn diễn ra.

Cây đổ đè bẹp ô tô 7 chỗ

Sáng sớm hôm nay (22/9), mưa lớn đã khiến một cây xanh to trước cửa số nhà 162B Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội bị đổ ra đường.

Tại hiện trường, cây bị đổ đè bẹp một chiếc ô tô 7 chỗ đậu sát lề đường. Phần thân cây đổ chiếm 2/3 làn đường khiến các phương tiện di chuyển qua đây gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đội 1 đã có mặt phân luồng giao thông. Công ty cây xanh cũng đã cử nhân viên tiến hành cưa cây, dọn dẹp hiện trường.

Tổng lượng mưa từ đêm qua tính đến 05h ngày 22/09 đo được tại các khu vực như Vân Hồ 171mm; Xuân Đỉnh 58,1mm; Cầu Giấy 79,3mm; Nam Từ Liêm 94,5mm; Long Biên 207mm; Yên Sở 163,4mm; Thanh Liệt 106mm; Hồ Tây 71,5mm; Trúc Bạch 108,6mm; Hoàn Kiếm 122mm...

Tại khu vực quận Hoàng Mai, mưa to khiến nước ở hồ đền Lừ dâng cao gây ngập các tuyến đường xung quanh. Phố Tân Mai qua khu đô thị đền Lừ bị ngập khá sâu, khiến nhiều xe máy, ô tô chết máy.

Nước ngập sâu tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai - HN (Ảnh: Ngọc Trinh)

Tại phố Định Công, nước ngập khá sâu ở đoạn phố gần tiếp giáp đường Giải Phóng khiến cả tuyến phố ách tắc. Các nhân viên của Công ty thoát nước Hà Nội phải huy động xe chuyên dụng và máy bơm để bơm nước ra cống bên đường Giải Phóng.

Tuy nhiên đến 8g đoạn phố Định Công vẫn bị ngập, nhiều xe máy qua đây bị chết máy.

Tại khu vực phía nam chân cầu Vĩnh Tuy, nước ngập cũng ảnh hưởng tới việc đi lại. Khu đô thị Times City gần đó bị nước tràn vào ngập tầng hầm B2 và B3...

Tại khu vực Gia Lâm, mưa lớn làm các tuyến phố Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm bị ngập khiến giao thông ngưng trệ.


Ngay từ khi xảy ra mưa Công ty Thoát nước Hà Nội đã huy động CBCNV thực hiện ứng trực trên địa bàn Thành phố theo kế hoạch phòng chống thiên tai, tua vớt rác tại miệng thu hàm ếch, khơi thông dòng chảy, vệ sinh mặt đường. Các dàn thiết bị cơ giới hỗ trợ nạo vét, thông tắc tại các vị trí đã được phân công. Các cửa phai hồ Thành Công, Giảng Võ, Bảy Mẫu, Đống Đa… đã được mở để điều hoà nước. Trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông I, Đồng Bông II và các trạm bơm cục bộ khác liên tục vận hành 100% công suất để hạ mực nước trên hệ thống.

Sáng nay (22/09) ở trung tâm Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục còn xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng thấp tồn tại trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa nên ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa trong đêm 21 và sáng sớm 22-9  đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19g tối 21-9 đến 7g sáng 22-9 phổ biến 50- 80mm, có nơi trên 100mm như: trung tâm Hà Nội (Q.Hoàn Kiếm) 190mm; Bắc Ninh 120mm; Hải Dương 105mm; Sầm Sơn (Thanh Hóa) 205mm…  

Hiện nay, vùng thấp vẫn đang tồn tại trên khu vực nam đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa nên trong sáng 22-9 ở khu vực đồng bằng Bắc bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. 

Ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông, suối, ngập lụt ở đô thị có khả năng xuất hiện ở Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên