Ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16, người dân Điện Biên hạn chế ra đường

VOV.VN - Thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ người dân Điện Biên hạn chế ra đường hơn, các cơ sở kinh doanh không cần thiết đã đóng,...
Ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày trên phạm vi toàn quốc, người dân Điện Biên hạn chế ra đường hơn. Các cơ sở kinh doanh không cần thiết đã đóng, chỉ các cửa hàng kinh doanh phục vụ nhu yếu phẩm, y tế, xăng dầu, chợ là vẫn hoạt động bình thường nhưng cũng được hạn chế tụ tập đông người. 

Các tuyến phố trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ trở nên vắng vẻ.

Người dân trên địa bàn hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết.

Nhiều người có việc thật sự phải ra ngoài đã chấp hành tốt việc đeo khẩu trang

 

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết cũng đã tạm đóng cửa.

Các cơ sở kinh doanh đồ ăn sáng thường có lượng khách đến đông cũng đã đóng cửa để tránh việc tụ tập đông người trong không gian hẹp.

 
Tuy nhiên vẫn có một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết vẫn mở cửa trong buổi sáng.

 

Tại đường vào nhiều tổ dân phố, người dân đã treo biển khuyến cáo hạn chế đi lại đối với người không sinh sống tại khu vực.

Trên một số tuyến phố, nhiều người dân vẫn ra đường bán nông sản mưu sinh trong mùa dịch, nhưng cũng đã giữ khoảng cách xa nhau và đeo khẩu trang.

Nhiều công trình xây dựng dân sinh vẫn được tiến hành, các công nhân làm việc cũng đã thực hiện đeo khẩu trang phòng dịch.

Một số chợ đầu mối về thực phẩm vẫn có đông người qua lại, chính quyền địa phương đã đặt biển khuyến cáo và tăng cường phát loa truyền thông yêu cầu người dân nêu cao tinh thần chống dịch.

Tỉnh Điện Biên đã đóng cửa tất cả các điểm tham quan di tích trên địa bàn, không đón khách và tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ./.