Ngộ độc thực phẩm trong trường học có xu hướng gia tăng

VOV.VN - Ngày 5/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị về An toàn thực phẩm trong trường học.

Báo cáo của  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, tình hình ngộ độc thực phẩm trong trường học đang có xu hướng tăng.

Nếu như trong năm 2012 và 2013 không ghi nhận có vụ ngộ độc thực phẩm  nào, năm 2014 và 2015 mỗi năm chỉ có 1 vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học chỉ trong 4 tháng đầu năm 2016 đã có 2 vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học.

Đáng lưu ý là qua các năm, một nửa số vụ ngộ độc có nguyên nhân từ các suất ăn sẵn. Nắng nóng như hiện nay là điều kiện khiến thực phẩm khó bảo quản, dễ hư hỏng nên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường thanh tra đột xuất bếp ăn, bữa ăn tại các trường học.

Ngành y tế thành phố khuyến cáo các trường học nên tự tổ chức nấu ăn cho học sinh thay vì đặt các suất ăn sẵn được cung cấp từ bên ngoài để giảm thời gian bảo quản, vận chuyển suất ăn và quản lí được nguyên liệu nấu ăn.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Chúng tôi sẽ tăng cường các hoạt động thanh kiểm tra đột xuất và xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chúng tôi cũng tăng cường truyền thông, giáo dục, tập huấn lại cho các đơn vị về kỹ năng chọn lựa thực phẩm an toàn, kiến thức chế biến thực phẩm theo đúng nguyên tắc 1 chiều đối với các đối tượng tham gia chế biến cũng như phục vụ suất ăn cho các cháu)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngộ độc thực phẩm gia tăng ở miền Bắc
Ngộ độc thực phẩm gia tăng ở miền Bắc

VOV.VN - Hơn 2 tuần qua, trung bình mỗi ngày, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hơn 10 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm

Ngộ độc thực phẩm gia tăng ở miền Bắc

Ngộ độc thực phẩm gia tăng ở miền Bắc

VOV.VN - Hơn 2 tuần qua, trung bình mỗi ngày, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hơn 10 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm

Dấu hiệu và cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm
Dấu hiệu và cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Ngộ độc thực phẩm (hay ngộ độc thức ăn) là các biểu hiện bệnh lý xuất hiện sau khi ăn, uống và cũng là hiện tượng người bị trúng độc.

Dấu hiệu và cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm

Dấu hiệu và cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Ngộ độc thực phẩm (hay ngộ độc thức ăn) là các biểu hiện bệnh lý xuất hiện sau khi ăn, uống và cũng là hiện tượng người bị trúng độc.

Ngộ độc thực phẩm, 2 người trong cùng gia đình tử vong
Ngộ độc thực phẩm, 2 người trong cùng gia đình tử vong

VOV.VN - Một vụ ngộ độc thực phẩm làm 2 người trong cùng một gia đình tử vong, 2 người khác phải đưa đi cấp cứu vừa xảy ra tại Yên Bái.

Ngộ độc thực phẩm, 2 người trong cùng gia đình tử vong

Ngộ độc thực phẩm, 2 người trong cùng gia đình tử vong

VOV.VN - Một vụ ngộ độc thực phẩm làm 2 người trong cùng một gia đình tử vong, 2 người khác phải đưa đi cấp cứu vừa xảy ra tại Yên Bái.

Phạt 4 công ty của Lotteria vì để xảy ra ngộ độc thực phẩm
Phạt 4 công ty của Lotteria vì để xảy ra ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Trong số 5 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm thì có đến 4 cơ sở thuộc Công ty Lotteria Việt Nam.

Phạt 4 công ty của Lotteria vì để xảy ra ngộ độc thực phẩm

Phạt 4 công ty của Lotteria vì để xảy ra ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Trong số 5 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm thì có đến 4 cơ sở thuộc Công ty Lotteria Việt Nam.

Bình Phước: 182 công nhân bị ngộ độc thực phẩm
Bình Phước: 182 công nhân bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - 182 công nhân của 3 công ty là: Công ty LISHENG, Công ty XINREN, Công ty Sung Ju thuộc Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, huyện Chơn Thành.

Bình Phước: 182 công nhân bị ngộ độc thực phẩm

Bình Phước: 182 công nhân bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - 182 công nhân của 3 công ty là: Công ty LISHENG, Công ty XINREN, Công ty Sung Ju thuộc Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, huyện Chơn Thành.

Ngộ độc thực phẩm, nhiều công nhân ở Tiền Giang phải nhập viện
Ngộ độc thực phẩm, nhiều công nhân ở Tiền Giang phải nhập viện

VOV.VN - Tối 27/4, Trung tâm y tế thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa cấp cứu thành công 16 ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm.

Ngộ độc thực phẩm, nhiều công nhân ở Tiền Giang phải nhập viện

Ngộ độc thực phẩm, nhiều công nhân ở Tiền Giang phải nhập viện

VOV.VN - Tối 27/4, Trung tâm y tế thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa cấp cứu thành công 16 ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm.