Người dân ấp Tân Hải sẽ có điện sử dụng trước Tết Mậu Tuất

VOV.VN - Sở TT&TT Cà Mau đã tiếp nhận phản ánh của báo VOV.VN. Hiện, dự án điện đang được triển khai và người dân sẽ được sử dụng điện trước tết Nguyên đán 2018.

Liên quan đến bài viết “Sau lời hứa, người dân Cà Mau vẫn chưa có điện” mà Báo Điện tử VOV đăng tải, hôm nay (12/1), Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau cho biết đã nhận báo cáo “Kết quả xác minh thông tin báo chí phản ánh” từ UBND huyện Phú Tân.

Theo đó, thông tin phản ánh của phóng viên trên báo VOV.VN là đúng và  địa phương đang chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình hạ thế điện lưới phục vụ cho người dân. 

Bà con ấp Tân Hải (TT Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, Cà Mau) đã nhiều năm rồi dùng điện chia hơi rất mất an toàn

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Tân, khu vực ấp Tân Hải (TT. Cái Đôi Vàm) của huyện này có 3 tuyến đường hiện nay chưa có lưới điện hạ thế, với chiều dài gần 2.500 mét. Có 63 hộ dân tuyến Lô II, Lô III và tuyến Công Nghiệp phải kéo điện chia hơi về để sinh hoạt.

Trước đó, ngày 23/12, Báo Điện tử VOV có bài viết “Sau lời hứa, người dân Cà Mau vẫn chưa có điện” phản ánh nội dung: Hàng chục hộ dân vùng ven biển ấp Tân Hải (TT. Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, Cà Mau) mòn mỏi chờ điện lưới. Bà con nơi đây phải kéo điện ở xã bên về dùng rất mất an toàn và phải trả tiền điện cao hơn nhiều lần so với bình thường khoảng 10 năm rồi.

Trao đổi với PV VOV, ông Võ Trường Giang, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân cho biết, dự án cấp điện cho người dân các tuyến trên đã và đang được khẩn trương triển khai. “Dự án này sẽ hoàn thành trong 1/2018. Người dân ấp Tân Hải sẽ có điện sử dụng trước Tết Mậu Tuất.”

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sử dụng điện trái phép, nguy hiểm rình rập nhiều vùng nông thôn ĐBSCL
Sử dụng điện trái phép, nguy hiểm rình rập nhiều vùng nông thôn ĐBSCL

VOV.VN -  Nhiều người dân vì chủ quan, lơ là trong sử dụng điện đã dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. 

Sử dụng điện trái phép, nguy hiểm rình rập nhiều vùng nông thôn ĐBSCL

Sử dụng điện trái phép, nguy hiểm rình rập nhiều vùng nông thôn ĐBSCL

VOV.VN -  Nhiều người dân vì chủ quan, lơ là trong sử dụng điện đã dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. 

558 hộ dân trên đảo Sơn Hải được sử dụng điện lưới quốc gia
558 hộ dân trên đảo Sơn Hải được sử dụng điện lưới quốc gia

VOV.VN - Công ty Điện lực Kiên Giang vừa chính thức đóng điện vận hành dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Sơn Hải.

558 hộ dân trên đảo Sơn Hải được sử dụng điện lưới quốc gia

558 hộ dân trên đảo Sơn Hải được sử dụng điện lưới quốc gia

VOV.VN - Công ty Điện lực Kiên Giang vừa chính thức đóng điện vận hành dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Sơn Hải.

Công khai tình hình sử dụng điện tại cơ quan, công sở
Công khai tình hình sử dụng điện tại cơ quan, công sở

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017 về việc tăng cường tiết kiệm điện.

Công khai tình hình sử dụng điện tại cơ quan, công sở

Công khai tình hình sử dụng điện tại cơ quan, công sở

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017 về việc tăng cường tiết kiệm điện.

Hành khách sắp được sử dụng điện thoại thoải mái trên máy bay?
Hành khách sắp được sử dụng điện thoại thoải mái trên máy bay?

VOV.VN - Các hãng hàng không hiện nay vẫn đang còn lưỡng lự khi quyết định cho phép hành khách sử dụng điện thoại thoải mái trên máy bay.

Hành khách sắp được sử dụng điện thoại thoải mái trên máy bay?

Hành khách sắp được sử dụng điện thoại thoải mái trên máy bay?

VOV.VN - Các hãng hàng không hiện nay vẫn đang còn lưỡng lự khi quyết định cho phép hành khách sử dụng điện thoại thoải mái trên máy bay.