Xuất hiện người tố giác thứ 2 liên quan cuộc điều tra luận tội Trump

VOV.VN - Sự xuất hiện của người tố giác thứ 2 đã làm phức tạp các nỗ lực của Tổng thống Trump và những người ủng hộ nhằm ngăn chặn cuộc điều tra luận tội.

Mark Zaid, luật sư đại diện cho người tố giác đầu tiên cáo buộc Tổng thống Trump gây sức ép buộc Tổng thống Ukraine điều tra đối thủ Joe Biden, hôm qua (6/7) cho biết ông đang đại diện cho một người tố giác thứ hai chống lại ông Trump.

Tổng thống Trump. Ảnh: BBC.

Ông Mark Zaid xác nhận với CNN rằng, ông và các luật sư khác trong nhóm của ông đang đại diện cho một người thứ 2, làm việc trong cộng đồng tình báo, có những thông tin đầu tiên giúp củng cố cho cáo buộc của người tố giác thứ nhất và quan chức này đã nói chuyện tổng thanh tra của cộng đồng tình báo.

Theo Reuters, sự xuất hiện của nhân chứng thứ 2 này đã làm phức tạp các nỗ lực của Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông trong đảng Cộng hòa để bác bỏ cáo buộc như một tin đồn có động cơ chính trị, có thể củng cố cuộc điều tra luận tội của đảng Dân chủ đối với ông.

Đơn khiếu nại của nhân chứng thứ hai, được nộp cho Tổng thanh tra vào ngày 12/8, trích dẫn các thông tin có được từ 6 quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại rằng Tổng thống Trump đang lạm dụng quyền lực để kêu gọi sự can thiệp từ nước ngoài khi ông tìm cách tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2 vào năm 2020. Lá đơn cũng cáo buộc Tổng thống đã lợi dụng khoản viện trợ 400 triệu USD để thương thảo với Tổng thống Ukraine Zelensky, buộc Ukraine điều tra đối thủ đảng Dân chủ là cựu Phó Thủ tướng Joe Biden và con trai ông Hunter Biden – người từng nằm trong hội đồng quản trị của một công ty năng lượng Ukraine.

Trong thông báo trên trang cá nhân Twitter, luật sư thứ 2, ông Andrew Bakaj cho biết: “Tôi có thể xác nhận rằng công ty của tôi và nhóm của tôi đại diện cho nhiều người tố giác khác nhau, liên quan đến những thông tin được đưa ra ngày 12/8, đã được tiết lộ với Tổng thanh tra cộng đồng tình báo”. Trong khi đó, Luật sư Mark Zaid nói rằng, người tố giác đã nói chuyện với tổng thanh tra như một phần của cuộc thẩm vấn ban đầu về khiếu nại.

Sự xác nhận của người tố giác thứ 2 được đưa ra sau khi Tổng thống Trump kêu gọi Trung Quốc điều tra Hunter Biden -  con trai của ông Joe Biden, người có các giao dịch kinh doanh với Trung Quốc, vào tuần trước.

Các Thượng nghị sỹ Cộng hòa Mitt Romney, Ben Sasse và Susan Collins đã bày tỏ quan ngại về việc ông Trump đã tiếp cận với các quốc gia nước ngoài để giúp ông trong chiến dịch tái tranh cử năm 2020. Tuy nhiên, nhiều nghị sỹ khác vẫn kiên quyết ủng hộ Tổng thống Trump, khẳng định không có gì sai với lời kêu gọi Ukraine của ông và bác bỏ ý kiến cho rằng đề xuất của ông tới Trung Quốc như một trò đùa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump tố cuộc điều tra luận tội Tổng thống là “đảo chính”
Ông Trump tố cuộc điều tra luận tội Tổng thống là “đảo chính”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tố cuộc điều tra nhằm luận tội ông là một " đảo chính", gọi đây là “cuộc săn phù thủy lớn nhất nước Mỹ”.

Ông Trump tố cuộc điều tra luận tội Tổng thống là “đảo chính”

Ông Trump tố cuộc điều tra luận tội Tổng thống là “đảo chính”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tố cuộc điều tra nhằm luận tội ông là một " đảo chính", gọi đây là “cuộc săn phù thủy lớn nhất nước Mỹ”.

Điều tra luận tội Tổng thống Mỹ: Nhà Trắng chưa hợp tác với Hạ viện
Điều tra luận tội Tổng thống Mỹ: Nhà Trắng chưa hợp tác với Hạ viện

VOV.VN - Mọi yêu cầu hợp tác điều tra, cung cấp thông tin liên quan của Hạ viện Mỹ vẫn chưa được chính quyền Tổng thống Donald Trump đáp ứng.

Điều tra luận tội Tổng thống Mỹ: Nhà Trắng chưa hợp tác với Hạ viện

Điều tra luận tội Tổng thống Mỹ: Nhà Trắng chưa hợp tác với Hạ viện

VOV.VN - Mọi yêu cầu hợp tác điều tra, cung cấp thông tin liên quan của Hạ viện Mỹ vẫn chưa được chính quyền Tổng thống Donald Trump đáp ứng.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ thông báo khởi động điều tra luận tội Tổng thống
Chủ tịch Hạ viện Mỹ thông báo khởi động điều tra luận tội Tổng thống

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viên Mỹ, bà Nancy Pelosi ngày 24/09 đã thông báo khởi động cuộc điều tra luận tội chính thức đối với Tổng thống Donald Trump.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ thông báo khởi động điều tra luận tội Tổng thống

Chủ tịch Hạ viện Mỹ thông báo khởi động điều tra luận tội Tổng thống

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viên Mỹ, bà Nancy Pelosi ngày 24/09 đã thông báo khởi động cuộc điều tra luận tội chính thức đối với Tổng thống Donald Trump.