Người dân, đồng nghiệp thương tiếc CSGT tử vong khi làm nhiệm vụ

VOV.VN - Đại uý Chu Quang Sáng là một trong hai chiến sĩ bị Huỳnh Văn Chủng, sinh năm 1976, ngụ TP HCM ép xe và tử vong chiều 17/4.

Sáng nay (18/4), rất đông cán bộ, chiến sỹ Phòng cảnh sát giao thông, lãnh đạo công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, người dân thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc có mặt tại nhà đại úy Chu Quang Sáng để chia buồn cùng gia đình.

Đại úy Chu Quang Sáng là chiến sỹ cảnh sát giao thông thường xuyên tham gia ngăn chặn những đợt đua xe trái phép vào những cao điểm ở Bà Rịa Vũng Tàu. Đại uý Sáng là một trong hai chiến sĩ bị Huỳnh Văn Chủng, sinh năm 1976, ngụ TP HCM ép xe và tử vong chiều 17/4.

Người dân, đồng nghiệp thương tiếc CSGT tử vong khi làm nhiệm vụ.

Thượng úy Mai Bá Thi, Đội xử lý tai nạn, Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chia sẻ, sự việc diễn ra quá đột ngột, mọi người ai cũng bàng hoàng và cảm thấy như mất đi người thân của mình.

Nhiều người dân trong vùng khi hay tin anh Sáng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ đã đến chia buồn cùng gia đình. Ông Nguyễn Văn Chú, 72 tuổi, hàng xóm của anh Chu Quang Sáng, cho biết: “Anh Sáng sống ở đây rất có tình làng nghĩa xóm, ai cũng quý mến”.

Theo Thượng tá Phan Văn Miếng, Phó trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đại uý Sáng là người tận tuỵ trong công việc, mới chuyển về phòng PC08 được ít năm và được nhiều anh em trong phòng đánh giá cao. Chiều 17/4, sau khi nhận được tin về tình trạng của đồng chí Sáng, anh em trong phòng đã thay phiên nhau túc trực tại bệnh viện và sẵn sàng tiếp máu theo yêu cầu, tuy nhiên điều đáng tiếc đã xảy ra.

Một lãnh đạo công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho hay, sau khi xảy ra vụ việc, Ban giám đốc Công an tỉnh, Phòng cảnh sát giao thông đã tới nhà của Đại uý Chu Quang Sáng tại huyện Xuyên Mộc để chia buồn cùng gia đình.

Như VOV đã đưa tin, sáng 17/4, tổ tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đang trực tại khu vực ngã tư chung cư Nhà máy Đạm Phú Mỹ, QL51, đoạn qua thị xã Phú Mỹ phát hiện xe bán tải biển số 51C-95229 chạy hướng Phú Mỹ về Bà Rịa với tốc độ cao. Máy bắn tốc độ ghi lại tốc độ xe là 83km/ giờ trong khu vực đô thị.

Lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành, tiếp tục vượt đèn đỏ bỏ chạy về hướng TP Bà Rịa nên 2 chiến sĩ của tổ tuần tra bám theo yêu cầu lái xe giảm tốc độ và ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Khi đến khu vực ngã ba cảng Cái Mép, tài xế này ép xe CSGT ngã xuống con lươn. Tài xế không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy đến gần ngã 3 Long Sơn thì xe hỏng và bị lực lượng CSGT chặn giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tố thanh niên doạ đốt xe rồi tấn công CSGT
Truy tố thanh niên doạ đốt xe rồi tấn công CSGT

Xin CSGT bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được, Tùng mở nắp xăng xe máy dọa đòi đốt xe, rồi đánh vào đầu một số cán bộ CSGT.

Truy tố thanh niên doạ đốt xe rồi tấn công CSGT

Truy tố thanh niên doạ đốt xe rồi tấn công CSGT

Xin CSGT bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được, Tùng mở nắp xăng xe máy dọa đòi đốt xe, rồi đánh vào đầu một số cán bộ CSGT.

Tạm dừng phân công nhiệm vụ cho CSGT đứng nhìn vụ giết người
Tạm dừng phân công nhiệm vụ cho CSGT đứng nhìn vụ giết người

VOV.VN - Trung tá CSGT đứng nhìn cô gái bị bạn trai dùng kéo đâm tử vong ở Ninh Bình bị tạm dừng phân công nhiệm vụ chuyên môn.

Tạm dừng phân công nhiệm vụ cho CSGT đứng nhìn vụ giết người

Tạm dừng phân công nhiệm vụ cho CSGT đứng nhìn vụ giết người

VOV.VN - Trung tá CSGT đứng nhìn cô gái bị bạn trai dùng kéo đâm tử vong ở Ninh Bình bị tạm dừng phân công nhiệm vụ chuyên môn.

Đại úy Cảnh sát giao thông bị xe bán tải ép ngã đã tử vong
Đại úy Cảnh sát giao thông bị xe bán tải ép ngã đã tử vong

VOV.VN - Sau khi gây tai nạn liên hoàn, đối tượng đã ép xe CSGT ngã xuống đường khiến 2 chiến sĩ bị thương. Chiều nay, Đại úy CSGT đã tử vong.

Đại úy Cảnh sát giao thông bị xe bán tải ép ngã đã tử vong

Đại úy Cảnh sát giao thông bị xe bán tải ép ngã đã tử vong

VOV.VN - Sau khi gây tai nạn liên hoàn, đối tượng đã ép xe CSGT ngã xuống đường khiến 2 chiến sĩ bị thương. Chiều nay, Đại úy CSGT đã tử vong.

Đại úy Công an nhặt được ví tiền trả lại người đánh rơi
Đại úy Công an nhặt được ví tiền trả lại người đánh rơi

VOV.VN - Công an phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Đại úy Công an nhặt được ví tiền trả lại người đánh rơi

Đại úy Công an nhặt được ví tiền trả lại người đánh rơi

VOV.VN - Công an phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa trao trả tài sản cho người đánh rơi.