Người dân Hạ Lôi sát cánh cùng lực lượng chức năng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Sau hơn 1 tuần cách ly, cuộc sống của người dân thôn Hạ Lôi đã dần đi vào ổn định.

Kể từ ngày 8/4, toàn bộ thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội) với hơn 10.000 nhân khẩu bước vào những ngày cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19. Sau hơn 1 tuần cách ly, cuộc sống của người dân đã dần đi vào ổn định, thay vì hoang mang, lo lắng, người dân nơi đây đang nhắc nhau cùng tuân thủ nghiêm khuyến cáo của lực lượng chức năng với mong muốn dịch bệnh sớm được dập tắt. 

Những ngày này, tại Hạ Lôi, tất cả mọi con đường, ngõ xóm đều trở nên vắng lặng. Hàng quán đóng cửa im lìm, hầu hết người dân đều ở trong nhà, chấp hành nghiêm lệnh cách ly của chính quyền địa phương. Ngay sau khi có lệnh cách ly, 12 chốt kiểm soát với đầy đủ lực lượng chức năng như công an, quân đội, y tế, dân quân tự nguyện... đã được thiết lập.

Hạ Lôi.jpg
Người dân thôn Hạ Lôi ở trong vùng cách ly.

Mọi hoạt động ra vào thôn đều được kiểm soát nghiêm ngặt với phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Để đảm bảo hiệu quả cho công tác phòng chống dịch, người dân Hạ Lôi đã thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội. Việc cách ly này không chỉ giữa người trong thôn với bên ngoài mà còn là cách ly giữa các gia đình với nhau, qua cửa sắt khóa chặt.

Bà Nguyễn Thị Hòa, người dân thôn Hạ Lôi chia sẻ: "Chúng tôi khá lo lắng, nhưng mình phải cách ly để bảo vệ cho gia đình nhà mình và xã hội. Vì vậy toàn bộ người dân nơi đây nghiêm chỉnh chấp hành, đóng cửa hết. Thỉnh thoảng chúng tôi mới mở cửa để người ta đo thân nhiệt, lấy mẫu, kiểm tra sức khỏe. Chúng tôi mong muốn tất cả người dân trong thôn đồng hành cùng với chính quyền để nhanh chóng dập dịch bệnh này, cuộc sống người dân trở lại bình thường”

Cùng với việc thực hiện tốt công tác cách ly, chống lây lan của dịch bệnh, công tác chăm lo cho đời sống người dân luôn được chính quyền xã, huyện quan tâm. Xã bảo đảm phục vụ đầy đủ nhu yếu phẩm cho từng người dân trong thôn Hạ Lôi.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã còn thành lập 66 tổ giám sát gia đình, mỗi tổ quản lý 50 hộ dân trong khu cách ly để vừa giám sát việc chấp hành quy định cách ly, vừa nắm bắt cuộc sống của người dân, kịp thời hỗ trợ khi cần thiết. Đặc biệt, các cấp hội, đoàn thể của xã Mê Linh kịp thời chuyển hơn 35 tấn gạo và hơn 10 tấn khoai tây, rau xanh, mì tôm, trứng... do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đến gần 3.000 hộ dân diện cách ly.

Hàng ngày, lực lượng dân quân và Đoàn Thanh niên xã đều vận chuyển hàng hóa từ khu ngoài cách ly vào thôn để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Vì vậy, tuy đang bị cách ly, phong tỏa, cuộc sống của người dân trong thôn vẫn diễn ra bình thường. Ai nấy đều bày tỏ sự lạc quan, tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của chính quyền địa phương.

Bà Nguyễn Thị Mai, người dân ở thôn Hạ Lôi chia sẻ: "Từ khi bị cách ly, cuộc sống của chúng tôi hiện nay vẫn diễn ra bình thường, ổn định. Chính quyền xã thường xuyên đi thăm hỏi hỗ trợ chúng tôi mỗi gia đình 10 kg gạo và 1 thùng mỳ tôm. Khi đi ra ngoài mua bán đồ dùng thiết yếu thì phải có thể thì mới được ra ngoài và chỉ được mua ở trong thôn. Chúng tôi mong muốn dịch bệnh sớm qua để cuộc sống người dân tiếp tục làm ăn, buôn bán”

Ông Tạ Quang Thái, Chủ tịch UBND xã Mê Linh cho biết, sau khi có thông tin về bệnh nhân số 243 dương tính với virus Covid-19, nhận được sự chỉ đạo từ huyện và Thành phố, ngay trong ngày 6/4, chính quyền xã đã nhanh chóng giao nhiệm vụ cho tổ phản ứng nhanh, xuống điều tra, rà soát địa bàn. Để người dân yên tâm chống dịch, bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, chính quyền xã cũng đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân. Những ngày qua, người dân Hạ Lôi cũng nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức chính trị xã hội của Thành phố và nhà hảo tâm. Đến nay, nguồn lương thực thực phẩm cho người dân được đảm bảo đầy đủ.

 “Thời điểm này thì người dân rất yên tâm vì chúng tôi đã thành lập một đội vận chuyển hàng từ các chốt mà bà con có nhu cầu về rau xanh, thực phẩm. Đồng thời chúng tôi thành lập được các cửa hàng ở các khu vực tạo điều kiện cho bà con đến mua bán. Chúng tôi làm cam kết với các cửa hàng bán đúng giá, hàng đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc. Trong thời gian hơn một tuần rồi nhân dân rất tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp trong phòng, chống dịch”- ông Thái cho biết.

Sau hơn 1 tuần thực hiện cách ly được sự chỉ đạo, vào cuộc sát sao của Thành phố, của chính quyền địa phương cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã xoa dịu đi những lo lắng của người dân Hạ Lôi. Người dân nơi đây hoàn toàn tin tưởng, yên tâm với công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đồng thời, phối hợp tốt cùng chính quyền, góp phần kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip: Hạ Lôi là ổ dịch Covid-19 phức tạp nhất nước hiện nay
Clip: Hạ Lôi là ổ dịch Covid-19 phức tạp nhất nước hiện nay

VOV.VN - Một trong những giải pháp quan trọng nhất để khống chế thành công ổ dịch thôn Hạ Lôi là phải “an dân” trong vùng cách ly y tế.

Clip: Hạ Lôi là ổ dịch Covid-19 phức tạp nhất nước hiện nay

Clip: Hạ Lôi là ổ dịch Covid-19 phức tạp nhất nước hiện nay

VOV.VN - Một trong những giải pháp quan trọng nhất để khống chế thành công ổ dịch thôn Hạ Lôi là phải “an dân” trong vùng cách ly y tế.

Cách ly, xét nghiệm trường hợp trở về từ thôn Hạ Lôi, Công ty Samsung
Cách ly, xét nghiệm trường hợp trở về từ thôn Hạ Lôi, Công ty Samsung

VOV.VN - Cơ sở y tế Yên Bái lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp từ thôn Hạ Lôi và từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Display Việt Nam về chưa qua 14 ngày.

Cách ly, xét nghiệm trường hợp trở về từ thôn Hạ Lôi, Công ty Samsung

Cách ly, xét nghiệm trường hợp trở về từ thôn Hạ Lôi, Công ty Samsung

VOV.VN - Cơ sở y tế Yên Bái lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp từ thôn Hạ Lôi và từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Display Việt Nam về chưa qua 14 ngày.