Người dân Hà Nội nô nức xuống phố mua hoa đào chơi Tết Dương lịch

VOV.VN- Ngày đầu tiên của năm mới 2020, người dân Hà Nội nô nức đổ về khu vực gần chợ hoa Quảng An (Tây Hồ) để thưởng ngoạn và mua đào chơi Tết Dương lịch.

Tại khu vực chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), nhiều cành đào nở sớm đã được bày bán để phục vụ người chơi hoa dịp Tết Dương lịch.
Đào đủ loại từ đào bích, đào phai với mọi kích cỡ to nhỏ khác nhau được bày bán.
Những cành đào đượcbày bán đa phần là đào Nhật Tân nở sớm được người trồng tỉa bán trước.
Trong ngày đầu tiên của năm mới dương lịch 2020, trời có mưa phùn nhẹ, nhiều người vẫn mặc áo mưa đi chợ mua hoa đào. 


Chị Trương Quách Ngọc Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng tranh thủ đi chợ hoa chọn mua đào dịp Tết Dương lịch. "Gia đình tôi thường mua đào vào dịp Tết Nguyên đán, nhưng vì mẹ rất thích hoa đào, nên Tết Dương lịch được nghỉ tôi muốn đi tìm một cành đào thật ưng ý để mang không khí Tết về sớm hơn, đó cũng là món quà tặng mẹ. Bên cạnh đó, đi chợ hoa cũng là một cách để thư giãn, lấy lại năng lượng tiếp tục làm việc trong những ngày giáp Tết Nguyên đán công việc bận rộn", chị Ngọc Anh chia sẻ.
 

 
Theo nhận định của nhiều người trồng và bán đào, thời tiết năm nay khá thuận lợi, đào có cây ra sớm hơn, có cây ra muộn hơn tùy vào thời gian tuốt lá, song sắc đào tươi, đẹp hơn những năm trước. 
Theo khảo sát của phóng viên VOV.VN, hàng trăm cành đào đang được bày bán tại đây với giá khá "mềm", không có nhiều biến động so với những năm trước. Những cành đào nhỏ có giá từ 100.000 đồng đến 250.000 đồng/cành, cành lớn hơn có giá từ 300.000 - 800.000 đồng/cành. Đặc biệt, những cành to đẹp hơn thì có giá trên dưới 1 triệu đồng. 
Theo người bán hàng, để có được những cành đào nở đúng dịp, chủ vườn phải chăm sóc và tuốt lá cho đào sớm nhiều ngày.
Nhiều gia đình xuống phố chọn đào dịp Tết Dương lịch.
 
 
Còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, song thời điểm này, thị trường hoa đào đã khá nhộn nhịp.
Cô Lê Thị Bé (Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) - người bán đào cho biết, đến thời điểm này, nhiều cây đào tuốt lá sớm đã cho hoa, người trồng thường tỉa dần để phục vụ người dân chơi hoa sớm. Nhiều cành đào đẹp có giá hơn 1 triệu đồng, song khách mua vẫn khá đông. 
Nhiều du khách nước ngoài cũng đến chợ hoa Quảng An mua hoa đào dịp Tết Dương lịch.
 
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Hoa đào nở sớm rực rỡ trên đường Lạc Long Quân, Hà Nội
Ảnh: Hoa đào nở sớm rực rỡ trên đường Lạc Long Quân, Hà Nội

VOV.VN - Sắc thắm hoa đào nở sớm trên đường Lạc Long Quân giữa lòng Hà Nội khiến nhiều người thích thú.

Ảnh: Hoa đào nở sớm rực rỡ trên đường Lạc Long Quân, Hà Nội

Ảnh: Hoa đào nở sớm rực rỡ trên đường Lạc Long Quân, Hà Nội

VOV.VN - Sắc thắm hoa đào nở sớm trên đường Lạc Long Quân giữa lòng Hà Nội khiến nhiều người thích thú.

Đảo hoa đào Vân Đồn vào vụ Tết
Đảo hoa đào Vân Đồn vào vụ Tết

VOV.VN - Ai từng một lần chiêm ngưỡng, có lẽ sẽ khó lòng cưỡng nổi vẻ đẹp đượm gió biển, ướp hương rừng của  loài đào đá "đặc sản" Vân Đồn. 

Đảo hoa đào Vân Đồn vào vụ Tết

Đảo hoa đào Vân Đồn vào vụ Tết

VOV.VN - Ai từng một lần chiêm ngưỡng, có lẽ sẽ khó lòng cưỡng nổi vẻ đẹp đượm gió biển, ướp hương rừng của  loài đào đá "đặc sản" Vân Đồn. 

Lạ lùng vườn hoa đào, không phải cứ thích mua là bán
Lạ lùng vườn hoa đào, không phải cứ thích mua là bán

VOV.VN -Nhiều người qua vườn đào cố nán lại chiêm ngưỡng. Họ ngả giá mua hoa nhưng chủ nhân của vườn cũng chẳng cần bán.

Lạ lùng vườn hoa đào, không phải cứ thích mua là bán

Lạ lùng vườn hoa đào, không phải cứ thích mua là bán

VOV.VN -Nhiều người qua vườn đào cố nán lại chiêm ngưỡng. Họ ngả giá mua hoa nhưng chủ nhân của vườn cũng chẳng cần bán.