Người dân khu cách ly ở Bình Thuận bắt nhịp với cuộc sống thường ngày

VOV.VN -Sau khi dỡ bỏ lệnh phong toả cuộc sống còn khó khăn nhưng người dân khu cách ly đang cố gắng bắt nhịp với cuộc sống thường nhật sớm nhất có thể

Hôm nay (4/4) là ngày thứ hai người dân trong tuyến phố bị phong toả tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) trở về cuộc sống thường nhật sau khi lệnh cách ly được dỡ bỏ. Dù còn nhiều ngổn ngang nhưng người dân nơi đây đang cố gắng bắt nhịp với cuộc sống thường ngày.

Ông Nguyễn Cường - Trưởng Khu phố 2, phường Đức Thắng trao đổi với người dân khu cách ly về nhu yếu phẩm được hỗ trợ.

Sau khi lệnh phong toả được tháo dỡ, ông Trần Văn Thọ, ngụ ở khu vực ngã tư Hoàng Văn Thụ - Ngô Sỹ Liên, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết mang nhiều lo âu, bởi kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào cửa hàng bán bún nhưng giờ vẫn chưa thể mở lại. Làm nghề xe ôm, ông ngại nhất là ánh mắt e dè của nhiều người khi biết mình là người trong khu cách ly. Cả nhà vẫn phải trông chờ đồng ra đồng vào từ những khách quen gọi ông Thọ chở đi chợ hay khám bệnh: “Bây giờ Nhà nước có quyết định sao thì mình phải chấp hành. Nhưng có điều giờ làm ăn hơi khó. Tại tôi chạy xe ôm, mà giờ tình hình này sao chạy kiếm tiền đây”.

Khu vực phong toả tại ngã tư Hoàng Văn Thụ - Ngô Sỹ Liên, thuộc khu phố 2, phường Đức Thắng có 25 hộ với gần 150 người. Tuy nhiên, qua rà soát, hiện chỉ còn 21 hộ với 73 người đang sinh sống. Trong số này, đa phần các hộ là lao động phổ thông, buôn bán nhỏ và số ít là công chức, viên chức. Từ ngày 13/3, khi có lệnh phong toả để hạn chế lây lan dịch bệnh, các hộ bị ảnh hưởng nhiều đến thu nhập. Không thể ra khỏi nhà để làm thuê, buôn bán nên việc xoay xở đồng tiền khá khó khăn. Nay, khi các chốt chặn cách ly được tháo dỡ, nhiều người đang cố gắng quay trở lại nhịp sống thường ngày. Ông Đặng Văn Nam, người dân trong khu cách ly nói: “Con cái của mình ở nhà hết, không thể lao động gì được. Bản thân tôi cũng không đi lại đâu được. Giờ tôi thấy dỡ hàng rào ra rất là vui. Nói chung là trong thời gian cách ly, bà con đều khoẻ hết, đó là cái niềm vui nhất”.

Sau khi hàng ráo cach ly được tháo dỡ, cuộc sống người dân đang dần trở lại bình thường.

Theo UBND TP Phan Thiết, dù các hộ sinh sống ở 2 tuyến phố Hoàng Văn Thụ và Ngô Sỹ Liên đã hoàn thành thời gian cách ly, nhưng để thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, thành phố đã tuyên truyền cho người dân hạn chế ra ngoài khi không thật sự cần thiết. Những trường hợp người lao động làm việc tại những cơ quan, đơn vị không bị hạn chế bởi Chỉ thị 16 thì sẽ được tạo điều kiện. Người dân cũng đã được ra ngoài để mua lương thực, thực phẩm, thuốc men cũng như một số mặt hàng thiết yếu.

Ông Võ Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết nói: “Sau 0 giờ, ngày 3/4 hoàn thành thời gian cách ly UBND thành phố cũng đã ban hành thông báo gửi đến từng hộ gia đình để thông báo cho bà con biết, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của ngành Y tế”

Dù quãng thời gian đầu sau khi dỡ bỏ lệnh phong toả cuộc sống còn khó khăn nhưng người dân khu cách ly đang cố gắng bắt nhịp với cuộc sống thường nhật một cách sớm nhất có thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dỡ bỏ phong tỏa B Westbay – Ecopark sau khi cư dân có kết quả âm tính
Dỡ bỏ phong tỏa B Westbay – Ecopark sau khi cư dân có kết quả âm tính

VOV.VN - Sau khi một cư dân có kết quả xét nghiệm chính thức PCR của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 âm tính, tòa nhà B West bay – Ecopark đã được dỡ bỏ phong tỏa.

Dỡ bỏ phong tỏa B Westbay – Ecopark sau khi cư dân có kết quả âm tính

Dỡ bỏ phong tỏa B Westbay – Ecopark sau khi cư dân có kết quả âm tính

VOV.VN - Sau khi một cư dân có kết quả xét nghiệm chính thức PCR của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 âm tính, tòa nhà B West bay – Ecopark đã được dỡ bỏ phong tỏa.

Bình Thuận gỡ phong tỏa 2 tuyến phố bị cách ly vì dịch Covid-19
Bình Thuận gỡ phong tỏa 2 tuyến phố bị cách ly vì dịch Covid-19

VOV.VN -Sau 21 ngày phong toả, đúng 0h ngày 3/4, 3 chốt barie đã được lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận tháo dỡ khỏi 2 tuyến phố bị cách ly tại TP Phan Thiết.

Bình Thuận gỡ phong tỏa 2 tuyến phố bị cách ly vì dịch Covid-19

Bình Thuận gỡ phong tỏa 2 tuyến phố bị cách ly vì dịch Covid-19

VOV.VN -Sau 21 ngày phong toả, đúng 0h ngày 3/4, 3 chốt barie đã được lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận tháo dỡ khỏi 2 tuyến phố bị cách ly tại TP Phan Thiết.

Cuộc sống cư dân chung cư phong tỏa ở TPHCM không bị đảo lộn
Cuộc sống cư dân chung cư phong tỏa ở TPHCM không bị đảo lộn

VOV.VN - Cư dân không hoang mang, không đảo lộn sinh hoạt so với thường ngày. Mọi người tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch được khuyến cáo.

Cuộc sống cư dân chung cư phong tỏa ở TPHCM không bị đảo lộn

Cuộc sống cư dân chung cư phong tỏa ở TPHCM không bị đảo lộn

VOV.VN - Cư dân không hoang mang, không đảo lộn sinh hoạt so với thường ngày. Mọi người tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch được khuyến cáo.