Người đàn ông bị rơi tử vong khi leo cây lấy mật ong rừng

VOV.VN - Một người đàn ông trên địa bàn Quế Phong, Nghệ An đã tử vong khi rơi từ trên cây xuống khi đang lấy mật ong rừng.

Chiều 4/5, UBND xã Châu Kim, huyện Quế Phong, Nghệ An xác nhận, một người đàn ông trên địa bàn vừa tử vong do trèo hái mật ong và bị rơi từ trên cành cây cao xuống đất.

Ngôi nhà của nạn nhân tại bản Cọ, xã Châu Kim.

Nạn nhân là ông Khỏa Văn Tâm (SN1960) trú ở bản Cọ, xã Châu Kim, Quế Phong, Nghệ An, người chuyên hái mật ong rừng nhiều năm nay. Thường thì, đến mùa ong, ông Tâm hay đi tìm mật từ 2 đến 3 ngày mới trở về nhà nên khi ông Tâm gặp nạn, người thân vẫn không hề hay biết. Khi trời mưa to và mất liên lạc, người thân mới đi tìm. Do địa bàn rừng núi rộng và gặp mưa nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến chiều qua, mọi người mới phát hiện ông Khỏa Văn Tâm đã tử vong dưới gốc cây dẻ, bên trên có tổ ong rừng.

Ông Lương Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Châu Kim cho biết, trưa nay, xã đã cử đoàn đến thăm hỏi động viên gia đình, hỗ trợ việc mai táng theo phong tục địa phương. Ông Lương Văn Sơn cho biết trước đây xã cũng đã từng ban hành các văn bản cảnh báo nguy hiểm.

”Xã cũng đã có các văn bản gửi các thôn bản, đồng thời họp Bí thư Trưởng bản, quán triệt với các Bí thư Trưởng bản trên địa bàn xã, tăng cường cảnh báo người dân khi đi ong cần phải cẩn thận, cái thứ 2 khi đi ong trong rừng phải có đông người", ông Sơn nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk: Trèo cây hái lá, cụ ông 70 tuổi ngã tử vong
Đắk Lắk: Trèo cây hái lá, cụ ông 70 tuổi ngã tử vong

Khi đang trèo lên cây rừng hái lá về nấu ăn và đem bán, ông Y Lam không may bị ngã xuống từ độ cao 5m, tử vong tại chỗ.

Đắk Lắk: Trèo cây hái lá, cụ ông 70 tuổi ngã tử vong

Đắk Lắk: Trèo cây hái lá, cụ ông 70 tuổi ngã tử vong

Khi đang trèo lên cây rừng hái lá về nấu ăn và đem bán, ông Y Lam không may bị ngã xuống từ độ cao 5m, tử vong tại chỗ.