Người lao động tại 2 vùng dịch của Hàn Quốc vẫn làm việc bình thường

VOV.VN - Người lao động Việt Nam tại Nhật Bản, Hàn Quốc và ở cả hai vùng dịch của Hàn Quốc thành phố Daegu và tỉnh Gyeongbuk vẫn làm việc bình thường.

Ông Đặng Sỹ Dũng, Phó cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: “Theo thông tin chúng tôi nhận được thông qua Ban quản lý lao động cũng như đại diện của chúng ta ở nước ngoài thì Hàn Quốc cũng như Nhật Bản- tại 2 nước này người lao động vẫn làm việc bình thường. Hiện nay, chưa phát hiện người lao động nghi nhiễm bệnh hay là nhiễm bệnh Covid 19. Chúng tôi cũng khuyến cáo người lao động bình tĩnh làm việc và tuân thủ những quy định của cơ quan chức năng nước sở tại ối với những người lao động hết hạn hợp đồng về nước cũng như những lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng khác thì phải tuân thủ các quy định về cách ly cũng như giám sát y tế của cơ quan y tế Việt Nam”.         

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, trước tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc, Chính phủ nước này đã thực hiện một số biện pháp khẩn cấp để ngăn ngừa sự lây lan của dịch như: Khuyến cáo người dân không tụ tập nơi đông người; phun khử trùng tiêu độc các địa điểm công cộng, tòa nhà văn phòng; chính quyền thủ đô Seoul đã ban hành lệnh đóng cửa quảng trường thành phố (cấm biểu tình, tụ tập đông người) và đóng cửa tạm thời một số trung tâm mua sắm lớn; chính quyền thành phố Daegu khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà nếu không có việc gì cấp bách…

(Ảnh minh hoạ.)

Hiện nay, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đang cùng Văn phòng EPS thiết lập thêm các đầu mối liên lạc tại 08 quận, huyện thuộc thành phố Daegu trong thời gian tới mỗi quận, huyện có ít nhất 01 đầu mối liên lạc.

Hiện nay, đường dây nóng của Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc có số là: 010-3248-6886; 010-4356-2505 và số điện thoại của Văn phòng Chương trình cấp phép việc làm cho người nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc (EPS) là 010-9892-1712 vẫn lien tục tiếp nhận, hỗ trợ và tư vấn cho người lao động những thông tin cần thiết liên quan đến việc phòng chống dịch Covid 19.

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại tại Hàn Quốc cũng đã phối hợp với Văn phòng quản lý lao động theo chương trình EPS tổng hợp danh sách người lao động đang làm việc tại hai vùng dịch của Hàn Quốc nhằm cung cấp thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ cho người lao động sử dụng ứng dụng “Colab SOS”; Bước đầu thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan có thẩm quyền phía Hàn Quốc để triển khai việc gửi tin nhắn cảnh báo thông tin thường xuyên qua tổng đài đến trực tiếp người lao động./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gãy dầm cầu 170 tỷ khi đang thi công tại Quảng Ngãi
Gãy dầm cầu 170 tỷ khi đang thi công tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Trong lúc thi công cây cầu đầu tư gần 170 tỷ đồng ở thành phố Quảng Ngãi thì bất ngờ bị gãy dầm. Rất may không gây thiệt hại về người. 

Gãy dầm cầu 170 tỷ khi đang thi công tại Quảng Ngãi

Gãy dầm cầu 170 tỷ khi đang thi công tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Trong lúc thi công cây cầu đầu tư gần 170 tỷ đồng ở thành phố Quảng Ngãi thì bất ngờ bị gãy dầm. Rất may không gây thiệt hại về người. 

Kon Tum tiếp tục cách ly y tế 2 công dân Hàn Quốc bị từ chối bay
Kon Tum tiếp tục cách ly y tế 2 công dân Hàn Quốc bị từ chối bay

VOV.VN - Phóng viên VOV có mặt tại khu vực cách ly cho biết, tâm lý và sức khỏe của cả 2 công dân Hàn Quốc đều ổn định. 

Kon Tum tiếp tục cách ly y tế 2 công dân Hàn Quốc bị từ chối bay

Kon Tum tiếp tục cách ly y tế 2 công dân Hàn Quốc bị từ chối bay

VOV.VN - Phóng viên VOV có mặt tại khu vực cách ly cho biết, tâm lý và sức khỏe của cả 2 công dân Hàn Quốc đều ổn định. 

Bác bỏ tin nhắn giả "Chánh VP Bộ Y tế cảnh báo bùng phát Covid-19"
Bác bỏ tin nhắn giả "Chánh VP Bộ Y tế cảnh báo bùng phát Covid-19"

VOV.VN - Bộ Y tế đã lên tiếng bác bỏ một tin nhắn lan truyền trên MXH với nội dung: Chánh VP Bộ Y tế cảnh báo bùng phát Covid-19 tại Hà Nội.

Bác bỏ tin nhắn giả "Chánh VP Bộ Y tế cảnh báo bùng phát Covid-19"

Bác bỏ tin nhắn giả "Chánh VP Bộ Y tế cảnh báo bùng phát Covid-19"

VOV.VN - Bộ Y tế đã lên tiếng bác bỏ một tin nhắn lan truyền trên MXH với nội dung: Chánh VP Bộ Y tế cảnh báo bùng phát Covid-19 tại Hà Nội.

Ca tử vong tại BV Nhân dân 115 (TPHCM) không liên quan đến Covid-19
Ca tử vong tại BV Nhân dân 115 (TPHCM) không liên quan đến Covid-19

VOV.VN -Về ca tử vong tại Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM, lãnh đạo bệnh viện cho biết bệnh nhân không có yếu tố dịch tễ liên quan tới Covid-19.

Ca tử vong tại BV Nhân dân 115 (TPHCM) không liên quan đến Covid-19

Ca tử vong tại BV Nhân dân 115 (TPHCM) không liên quan đến Covid-19

VOV.VN -Về ca tử vong tại Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM, lãnh đạo bệnh viện cho biết bệnh nhân không có yếu tố dịch tễ liên quan tới Covid-19.

Không ngẫu nhiên CDC đưa Việt Nam ra khỏi danh sách lây nhiễm Covid 19
Không ngẫu nhiên CDC đưa Việt Nam ra khỏi danh sách lây nhiễm Covid 19

VOV.VN -CDC đã quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan Covid-19 ra cộng đồng, đó không phải là kết quả ngẫu nhiên.

Không ngẫu nhiên CDC đưa Việt Nam ra khỏi danh sách lây nhiễm Covid 19

Không ngẫu nhiên CDC đưa Việt Nam ra khỏi danh sách lây nhiễm Covid 19

VOV.VN -CDC đã quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan Covid-19 ra cộng đồng, đó không phải là kết quả ngẫu nhiên.

Đắk Lắk ghi nhận 2 ca tử vong vì bệnh dại trong vòng một tuần
Đắk Lắk ghi nhận 2 ca tử vong vì bệnh dại trong vòng một tuần

VOV.VN - Thông tin từ ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk, trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Đắk Lắk ghi nhận 2 ca tử vong vì bệnh dại trong vòng một tuần

Đắk Lắk ghi nhận 2 ca tử vong vì bệnh dại trong vòng một tuần

VOV.VN - Thông tin từ ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk, trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do bệnh dại.