Singapore ủng hộ AUKUS và sẵn sàng chào đón tàu ngầm Australia

VOV.VN - Sự ra đời của AUKUS vào tháng 9/2021 nhận được phản ứng trái chiều trong khu vực khi có quốc gia ủng hộ, có quốc gia thận trọng và có quốc gia phản đối mạnh mẽ.

Tuy vậy, ngày 1/5, cơ chế này vừa nhận thêm sự ủng hộ mới khi Singapore tuyên bố ủng hô cơ chế AUKUS và sẵn sàng chào đón các tàu và máy bay của Australia tới thăm nước này.

Hôm nay, tại thủ đô Canberra của Australia đã diễn ra cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng lần thứ 13 giữa Australia và Singapore với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Thương mại của hai nước.

Phát biểu sau cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan khẳng định Singapore tin tưởng Australia là một “đối tác xây dựng” và cho biết nước này ủng hộ AUKUS khi cơ chế này đóng góp xây dựng cho an ninh khu vực”. Bộ trưởng Balakrishnan cũng cho hay Singapore “cảm thấy thoải mái với cả ba đối tác của AUKUS vì nước này đều có quan hệ lâu dài với từng quốc gia và vì vậy có thể làm việc cùng với nhau”. Đồng thời Bộ trưởng Balakrishnan cũng cho biết Singapore “không có lý do để nghi ngờ cam kết của Australia” trong việc tuân thủ các nghĩa vụ được quy định trong Công ước của LHQ về cấm phổ biến vũ khí hạt nhân.

Liên quan đến việc đi lại trên Biển Đông, Bộ trưởng Balakrishnan nhấn mạnh, Singapore muốn đảm bảo quyền tự do tiếp cận với khu vực đang có tranh chấp ở Biển Đông như quy định được nêu trong Công ước của LHQ về luật biển năm 1982 mà không cần phải xin phép.

Không chỉ ủng hộ AUKUS, Singapore cũng tin tưởng Australia có thể đóng vai trò lớn hơn trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen khẳng định Australia không chỉ là một quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà còn là một quốc gia Châu Á. Bộ trưởng Ng Eng Hen cũng nhấn mạnh Singapore “sẽ chào đón các tàu và máy bay của Australia đến các căn cứ của nước này” và khi “các tàu ngầm của Australia sẵn sàng, Singapore sẽ chào đón các tàu này tới thăm cảng của Singapore”.

Tuyên bố của Singapore được đưa ra trong bối cảnh Indonesia và Malaysia lo ngại về thỏa thuận trang bị tàu ngầm của Australia trong khuôn khổ AUKUS khi cho rằng, thỏa thuận này có thể làm gia tăng cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Mặc dù sự lo ngại chưa được hóa giải, song gần đây, tiếng nói của Indonesia và Malaylia về vấn đề này đã dịu bớt và không còn gay gắt như giai đoạn đầu. Trong bối cảnh này, sự ủng hộ của Singapore có ý nghĩa rất quan trọng đối với Australia khiến cho các nước trong khu vực dần cởi mở và tin tưởng hơn vào nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người nhập cư vào Australia tăng mạnh
Người nhập cư vào Australia tăng mạnh

VOV.VN - Kể từ khi mở cửa biên giới quốc tế sau khi kiểm soát tốt dịch Covid-19, số người nhập cư vào Australia đang tăng mạnh, gây áp lực lớn đối với vấn đề nhà cửa và là một trong những lý do khiến giá thuê nhà tại Australia tăng mạnh trong thời gian qua.

Người nhập cư vào Australia tăng mạnh

Người nhập cư vào Australia tăng mạnh

VOV.VN - Kể từ khi mở cửa biên giới quốc tế sau khi kiểm soát tốt dịch Covid-19, số người nhập cư vào Australia đang tăng mạnh, gây áp lực lớn đối với vấn đề nhà cửa và là một trong những lý do khiến giá thuê nhà tại Australia tăng mạnh trong thời gian qua.

Nhiều sinh viên Australia phải bỏ học giữa chừng vì cuộc sống khó khăn
Nhiều sinh viên Australia phải bỏ học giữa chừng vì cuộc sống khó khăn

VOV.VN - Tỷ lệ bỏ học của sinh viên Australia đang tăng lên do cuộc sống khó khăn, nhiều sinh viên phải bỏ học để đi làm kiếm tiền duy trì cuộc sống. 

Nhiều sinh viên Australia phải bỏ học giữa chừng vì cuộc sống khó khăn

Nhiều sinh viên Australia phải bỏ học giữa chừng vì cuộc sống khó khăn

VOV.VN - Tỷ lệ bỏ học của sinh viên Australia đang tăng lên do cuộc sống khó khăn, nhiều sinh viên phải bỏ học để đi làm kiếm tiền duy trì cuộc sống. 

Hành khách rơi xuống biển trên du thuyền hạng sang từ Australia đến Hawaii
Hành khách rơi xuống biển trên du thuyền hạng sang từ Australia đến Hawaii

VOV.VN - Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ cho đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích hành khách người Australia được cho là đã rơi xuống biển từ boong tàu du lịch trong hành trình từ Brisbane (Australia) đến Hawaii.

Hành khách rơi xuống biển trên du thuyền hạng sang từ Australia đến Hawaii

Hành khách rơi xuống biển trên du thuyền hạng sang từ Australia đến Hawaii

VOV.VN - Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ cho đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích hành khách người Australia được cho là đã rơi xuống biển từ boong tàu du lịch trong hành trình từ Brisbane (Australia) đến Hawaii.