Nguyên nhân hơn 240 học viên cai nghiện ở Tiền Giang trốn trại

VOV.VN -Hôm nay (12/8), Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTBXH) đã đến cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang có học viên bỏ trốn làm việc.

Hay tin cơ sở cai nghiện ma túy có  trên 200 học viên trốn ra ngoài, hôm nay 12/8, ông Nguyễn Xuân‎ Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội làm trưởng Đoàn công tác của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đến cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang, thị sát, nắm tình hình thực tế, báo cáo  Bộ trưởng để có ý kiến chỉ đạo.

Các học viên ổn định sau khi trở lại cơ sở cai nghiện ma túy.

Báo cáo với Đoàn công tác, Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang đang tiếp nhận quản lý, cai nghiện cho 659 học viên trong và ngoài tỉnh, trong đó có 641 học viên thuộc trường hợp cai nghiện bắt buộc, 10 học viên nữ. 

Do mâu thuẫn giữa một số học viên và cán bộ của cơ sở,  ngày 11/8, có 242 học viên đập phá cửa cổng, leo hàng rào thoát ra bên ngoài cơ sở cai nghiện ma túy.

Qua 2 ngày, lực lượng chức năng đã thu gom hơn 220 học viên trở lại cơ sở, hiện còn gần 20 học viên chưa rõ tung tích, trong đó, có cả học viên “cầm đầu” vụ xô xát.

Cán bộ, nhân viên cơ sở cai nghiện thống kê lại danh sách học viên đang quản lý.

Hiện nay, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm, kết hợp chính quyền, đoàn thể các địa phương tuyên truyền, vận động gia đình khi phát hiện học viên về nhà, khẩn trương đưa đến cơ sở cai nghiện.

Ông Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết, đến chiều 12/8, hoạt động của cơ sở đã ổn định. Cơ sở cai nghiện sẽ rút kinh nghiệm trong việc quản lý, giáo dục, cai nghiện cho học viên không để xảy ra trường hợp tương tự.

"Nguyên nhân xác định ban đầu do mâu thuẫn nhỏ trong phân công đi vận chuyển thực phẩm. Khoảng 10 em đánh cán bộ quản lý, sau đó tiếp tục diễn biến phức tạp. Qua vụ này, anh em tới đây sẽ ngồi lại rút kinh nghiệm sâu sắc hơn. Trước mắt, chúng tôi sẽ giải quyết những mâu thuẫn nhỏ, tránh xảy ra những trường hợp tương tự", ông Phạm Minh Trí cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học viên cai nghiện trốn trại ở Tiền Giang: Có sự tổ chức, lôi kéo
Học viên cai nghiện trốn trại ở Tiền Giang: Có sự tổ chức, lôi kéo

VOV.VN - Việc hàng loạt học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Tiền Giang do một nhóm học viên tổ chức, lôi kéo các học viên khác bỏ trốn theo.

Học viên cai nghiện trốn trại ở Tiền Giang: Có sự tổ chức, lôi kéo

Học viên cai nghiện trốn trại ở Tiền Giang: Có sự tổ chức, lôi kéo

VOV.VN - Việc hàng loạt học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Tiền Giang do một nhóm học viên tổ chức, lôi kéo các học viên khác bỏ trốn theo.

Tin mới nhất vụ 242 học viên cai nghiện ma túy trốn trại ở Tiền Giang
Tin mới nhất vụ 242 học viên cai nghiện ma túy trốn trại ở Tiền Giang

VOV.VN -Hiện tại còn 18 học viên chưa rõ tung tích, đang được lực lượng chức năng của tỉnh, huyện và cơ sở tiếp tục tìm kiếm.

Tin mới nhất vụ 242 học viên cai nghiện ma túy trốn trại ở Tiền Giang

Tin mới nhất vụ 242 học viên cai nghiện ma túy trốn trại ở Tiền Giang

VOV.VN -Hiện tại còn 18 học viên chưa rõ tung tích, đang được lực lượng chức năng của tỉnh, huyện và cơ sở tiếp tục tìm kiếm.

Hơn 200 học viên cơ sở cai nghiện ma túy ở Tiền Giang trốn ra ngoài
Hơn 200 học viên cơ sở cai nghiện ma túy ở Tiền Giang trốn ra ngoài

VOV.VN - Nhiều học viên sau khi trốn khỏi cơ sở đã có hành vi chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, gây cản trở lưu thông trên các tuyến đường. 

Hơn 200 học viên cơ sở cai nghiện ma túy ở Tiền Giang trốn ra ngoài

Hơn 200 học viên cơ sở cai nghiện ma túy ở Tiền Giang trốn ra ngoài

VOV.VN - Nhiều học viên sau khi trốn khỏi cơ sở đã có hành vi chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, gây cản trở lưu thông trên các tuyến đường.