Nhà xe vô tư đón trả khách giữa phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

VOV.VN - Quá nhiều xe khách dồn vào khu vực trung tâm Mỹ Đình và Giáp Bát đã nảy sinh tình trạng cứ ra khỏi bến là chạy “rùa bò”, “vợt” khách dọc đường

Ngày 28/4 được xem là ngày cao điểm đi lại dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Mặc dù các bến xe đã chuẩn bị phương án tăng cường phương tiện để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách nhưng vẫn xuất hiện tình trạng các nhà xe bắt khách dọc đường gây ùn tắc và mất trật tự an toàn giao thông. 

Ngay tại bến xe khách Mỹ Đình, các xe khách ngang nhiên đi như "rùa bò" bắt khách dọc đường.
Theo ghi nhận của PV VOV.VN, nhiều tuyến xe khách tại bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa hay Giáp Bát dù đã được các cơ quan chức năng nghiêm cấm, nhưng trên thực tế sau khi ra khỏi bến nhiều nhà xe vẫn bất chấp, di chuyển như “rùa bò”, ngang nhiên bắt khách. 

Người dân cũng được tạo điều kiện hết mức, chỉ việc đứng đường và lên xuống nhẹ nhàng như lên xe buýt.
Tại tuyến đường Phạm Hùng (trước cổng bến xe Mỹ Đình), tình trạng đón trả khách diễn ra khá phổ biến. Nhiều lực lượng như Thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông liên tục phát hiện, kiểm tra và lập biên bản nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn. 

Rất nhiều xe trong đặc biệt trong đó là các xe chạy tuyến Quảng Ninh, Yên Bái, Phú Thọ...mở cửa xe chào đón khách ngay từ khi ra khỏi cổng bến xe Mỹ Đình.
Các nhà xe như đã có người báo trước, bảo nhau bắt và bảo khách di chuyển qua những đoạn lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. 
Trong khi đó, tại tuyến đường Đại lộ Thăng Long, vành đai 3, dù cấm xe khách dừng đỗ đón trả khách, thế nhưng, không ít xe khách vẫn “hồn nhiên” dừng đỗ, bắt khách trên đường giữa nhiều dòng phương tiện qua lại. 

Tại Đại lộ Thăng Long (đối diện Trung tâm Hội nghị Quốc gia) các xe chạy về Hưng Yên đi từ bến Yên Nghĩa lên cũng vô tư đón khách.
Dù mức phạt cho vi phạm dừng đỗ trái quy định lên đến 700.000 đồng và phạt hành vi đón trả khách trái quy định lên tới 1,4 triệu đồng, giữ bằng lái 2 tháng, thế nhưng hình như vẫn chưa đủ sức răn đe. 

Khu vực đối diện Trung tâm Hội nghị Quốc gia như là bến xe di động, là điểm đen về ùn tắc và tai nạn giao thông do các xe thường xuyên dừng đỗ, đón trả khách.
Theo Đại úy Trần Quang Chinh - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) cho biết: “Các xe vì lợi nhuận đã bất chấp nguy hiểm và trật tự an toàn giao thông, cố tình đi chậm để cho khách lên xuống, nhiều xe vừa chạy vừa kéo khách lên”. 

Tình trạng “xe dù” bắt khách ngang nhiên như vậy, nhưng trong sáng 28/4, không hề thấy bóng dáng cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các xe khách vi phạm trên.
 Điều này gây ra sự lộn xộn, mất an toàn và trật tự giao thông trong dịp lễ 30/4 – 1/5./.

Ô tô bị tàu hỏa kéo lê 50m tại Hà Nội

VOV.VN - Đêm qua (27/4), tại Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt giữa tàu chở hàng với xe ô tô con, ô tô bị kéo lê 50m. Rất may không có thiệt hại về người

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Cảnh đông đúc tại bến xe Mỹ Đình trước dịp nghỉ lễ
Ảnh: Cảnh đông đúc tại bến xe Mỹ Đình trước dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Dù mới chỉ là ngày 27/4, nhưng người dân đổ ra các bến xe quá đông, khiến cho áp lực giao thông và nhà xe quá lớn.

Ảnh: Cảnh đông đúc tại bến xe Mỹ Đình trước dịp nghỉ lễ

Ảnh: Cảnh đông đúc tại bến xe Mỹ Đình trước dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Dù mới chỉ là ngày 27/4, nhưng người dân đổ ra các bến xe quá đông, khiến cho áp lực giao thông và nhà xe quá lớn.

Ô tô bị tàu hỏa kéo lê 50m tại Hà Nội
Ô tô bị tàu hỏa kéo lê 50m tại Hà Nội

VOV.VN - Đêm qua (27/4), tại Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt giữa tàu chở hàng với xe ô tô con, ô tô bị kéo lê 50m. Rất may không có thiệt hại về người

Ô tô bị tàu hỏa kéo lê 50m tại Hà Nội

Ô tô bị tàu hỏa kéo lê 50m tại Hà Nội

VOV.VN - Đêm qua (27/4), tại Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt giữa tàu chở hàng với xe ô tô con, ô tô bị kéo lê 50m. Rất may không có thiệt hại về người