Nhật sẽ hỗ trợ Hà Nội có công nghệ hiện đại để chẩn đoán ung thư sớm

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội: Tỷ lệ bệnh nhân bị ung thư ở VN rất cao. Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của các giáo sư để có công nghệ chẩn đoán, phát hiện ung thư.

Sáng nay (6/6), Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp đoàn Giáo sư chuyên khoa về bệnh ung thư và một số tập đoàn y tế Nhật Bản do Giáo sư Kensi Hotta, Chủ tịch Hiệp hội phi lợi nhuận hỗ trợ bệnh nhân ung thư quốc tế Nhật Bản dẫn đầu.

Giáo sư Kensi Hotta cho biết, mục đích của đoàn sang Việt Nam lần này là nhằm thành lập Trung tâm Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Việt Nam tại Bệnh viện K (Hà Nội).

Đoàn đã làm việc với Bộ Y tế và đích thân Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã giao Bệnh viện K phối hợp chặt chẽ với các Giáo sư, tập đoàn y tế Nhật Bản để triển khai dự án này.

GS Kensi Hotta nói: “Ông và các đồng nghiệp của mình mong muốn sẽ sớm xây dựng Trung tâm Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Việt Nam với công nghệ tiến tiến của Nhật Bản nhằm giảm tình trạng quá tải bệnh nhân ở đây”.

Giáo sư Kensi Hotta khẳng định, phía Nhật Bản sẽ hợp tác, cử chuyên gia sang hộ trợ, trao đổi kinh nghiệm với các bác sỹ Việt Nam và sẵn sàng tiếp nhận bác sỹ Việt Nam sang tu nghiệp, nâng cao trình độ tay nghề.

GS Hotta cho biết, cá nhân ông đã mắc bệnh ung thư phổi vài năm nhưng nhờ công nghệ chẩn đoán sớm, và các phương pháp điều trị tiên tiến nên đến nay sức khoẻ vẫn đảm bảo.

Về phần mình, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã gửi lời cảm ơn chân thành trước sự nhiệt huyết và quyết tâm quyết tâm của Giáo sư Kensi Hotta và các đồng nghiệp trong việc đầu tư xây dựng Trung tâm Hỗ trợ bệnh nhân ung thư tại Hà Nội.

Chủ tịch Hà Nội cùng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác
Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh: “Tỷ lệ mắc bệnh ung thư đường tiêu hóa và ung thư phổi ở Việt Nam đang ở mức cao. Cho nên, Bệnh viện K đã xây dựng nhiều cơ sở, rộng gấp 3 lần so với trước đây nhưng vẫn quá tải. 2/3 bệnh nhân ung thư khi phát hiện đã ở giai đoạn muộn nến gặp khó khăn trong điều trị. Vì vậy, Bộ Y tế và TP Hà Nội rất cần sự hỗ trợ của các giáo sư để có công nghệ chẩn đoán, phát hiện sớm ung thư. Đây là việc làm rất cần thiết, để tăng khả năng sống, chữa khỏi cho người bệnh”.

Liên quan đến việc các giáo sư Nhật mong muốn hợp tác xây dựng Trung tâm ý nghĩa này ở Hà Nội, Thành phố đã khẩn trương họp bàn và cấp giấy phép đầu tư ngay cho dự án này.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định: “Chúng tôi sẽ sẵn sàng giải quyết mọi khó khăn vướng mắc để dự án này sớm đi vào hoạt động”.

Theo Chủ tịch Hà Nội, hiện nay, TP Hà Nội đang xây dựng Trung tâm kỹ thuật cao về chẩn đoán, điều trị các bệnh ung thư về  tiêu hoá tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn các GS Nhật Bản hỗ trợ, chuyển giao công nghệ chẩn đoán sớm cho trung tâm này.

Trước đó, Đoàn công tác của giáo sư đã đi thăm thăm bệnh nhân điều trị ung thư tại Bệnh viện K./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm thực phẩm chứa chất gây ung thư không phải ai cũng biết
Nhóm thực phẩm chứa chất gây ung thư không phải ai cũng biết

Rất nhiều món ăn quen thuộc tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư thận, bàng quang, tinh hoàn, tụy... mà chúng ta không hề hay biết.

Nhóm thực phẩm chứa chất gây ung thư không phải ai cũng biết

Nhóm thực phẩm chứa chất gây ung thư không phải ai cũng biết

Rất nhiều món ăn quen thuộc tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư thận, bàng quang, tinh hoàn, tụy... mà chúng ta không hề hay biết.

Nam giới từ tuổi 40, nữ giới tuổi 20 cần quan tâm sàng lọc ung thư
Nam giới từ tuổi 40, nữ giới tuổi 20 cần quan tâm sàng lọc ung thư

VOV.VN -Đây là thông điệp chia sẻ của TS Phan Minh Liêm– Viện Ung thư MD Anderson (Hoa Kỳ) tại Hội thảo “Giải pháp hiệu quả trong phòng, chống ung thư”

Nam giới từ tuổi 40, nữ giới tuổi 20 cần quan tâm sàng lọc ung thư

Nam giới từ tuổi 40, nữ giới tuổi 20 cần quan tâm sàng lọc ung thư

VOV.VN -Đây là thông điệp chia sẻ của TS Phan Minh Liêm– Viện Ung thư MD Anderson (Hoa Kỳ) tại Hội thảo “Giải pháp hiệu quả trong phòng, chống ung thư”

Thiếu nữ ăn nhiều chất béo có nguy cơ ung thư vú
Thiếu nữ ăn nhiều chất béo có nguy cơ ung thư vú

Một nghiên cứu mới của ĐH Maryland, Mỹ đưa cảnh báo rằng ăn nhiều thực phẩm béo trong độ tuổi thiếu niên có thể dẫn tới ung thư vú cao hơn

Thiếu nữ ăn nhiều chất béo có nguy cơ ung thư vú

Thiếu nữ ăn nhiều chất béo có nguy cơ ung thư vú

Một nghiên cứu mới của ĐH Maryland, Mỹ đưa cảnh báo rằng ăn nhiều thực phẩm béo trong độ tuổi thiếu niên có thể dẫn tới ung thư vú cao hơn

Mỗi ngày nước ta có 205 người tử vong liên quan đến ung thư
Mỗi ngày nước ta có 205 người tử vong liên quan đến ung thư

VOV.VN - Thực phẩm bẩn chiếm tới 40% nguyên nhân gây ung thư. Mỗi ngày nước ta có 205 người tử vong liên quan đến ung thư.

Mỗi ngày nước ta có 205 người tử vong liên quan đến ung thư

Mỗi ngày nước ta có 205 người tử vong liên quan đến ung thư

VOV.VN - Thực phẩm bẩn chiếm tới 40% nguyên nhân gây ung thư. Mỗi ngày nước ta có 205 người tử vong liên quan đến ung thư.

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục qua đời vì ung thư phổi
Nhà văn Nguyễn Khắc Phục qua đời vì ung thư phổi

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục vừa qua đời sáng nay, 20.5, tại Bệnh viện quân y 103 Hà Nội, vì ung thư phổi.

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục qua đời vì ung thư phổi

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục qua đời vì ung thư phổi

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục vừa qua đời sáng nay, 20.5, tại Bệnh viện quân y 103 Hà Nội, vì ung thư phổi.

Liệu sóng điện thoại có khả năng gây ung thư?
Liệu sóng điện thoại có khả năng gây ung thư?

VOV.VN - Chương trình Độc học Quốc gia Hoa Kỳ (NTP) đã công bố kết quả đánh giá về mối liên hệ giữa điện thoại di động và bệnh ung thư.

Liệu sóng điện thoại có khả năng gây ung thư?

Liệu sóng điện thoại có khả năng gây ung thư?

VOV.VN - Chương trình Độc học Quốc gia Hoa Kỳ (NTP) đã công bố kết quả đánh giá về mối liên hệ giữa điện thoại di động và bệnh ung thư.