Liên Hợp Quốc đề xuất các bên tham chiến ở Sudan cam kết tiếp cận viện trợ an toàn

VOV.VN - Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths đã đề xuất các bên tham chiến ở Sudan ủng hộ "Tuyên bố về các cam kết", để đảm bảo hàng cứu trợ nhân đạo đến Sudan được vận chuyển an toàn.

Phó Tổng Thư ký  Martin Griffiths bày tỏ hy vọng “Tuyên bố về các cam kết” có thể được thông qua càng sớm càng tốt, để hoạt động cứu trợ có thể mở rộng quy mô nhanh chóng và đảm bảo an toàn, nhằm đáp ứng nhu cầu của hàng triệu người dân tại  Sudan.

Trước đó, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã báo cáo gần 10 xe tải viện trợ của họ đi đến khu vực phía tây Darfur đã bị cướp phá trên đường đi bất chấp những đảm bảo về an toàn và an ninh.

Bên cạnh đó, ông Martin Griffiths cũng nhận định, tình hình nhân đạo tại Sudan đang chạm tới điểm giới hạn. Chương trình Lương thực Thế giới cũng vừa cảnh báo, số người bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng tại Sudan sẽ tăng từ 2 đến 2,5 triệu người, nâng tổng số lên 19 triệu người trong 3 đến 6 tháng tới.

Hiện, tiến trình đàm phán giữa 2 bên tham chiến tại Jeddah, Arab Saudi đã bước sang ngày thứ 3 mà vẫn không đạt bước tiến lớn nào. Đụng độ vũ trang tiếp tục nổ ra tại thủ đô Khartoum làm giảm bớt hy vọng về việc giao tranh sẽ sớm kết thúc tại quốc gia châu Phi này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tuyên bố hải quân hoàn thành chiến dịch sơ tán công dân khỏi Sudan
Trung Quốc tuyên bố hải quân hoàn thành chiến dịch sơ tán công dân khỏi Sudan

VOV.VN - Trung Quốc ngày 2/5 tuyên bố các chiến hạm nước này đã rời khỏi Biển Đỏ, hoàn thành chiến dịch di dời công dân khỏi Sudan. Đây là lần thứ ba hải quân Trung Quốc điều tàu chiến sơ tán công dân ở nước ngoài.

Trung Quốc tuyên bố hải quân hoàn thành chiến dịch sơ tán công dân khỏi Sudan

Trung Quốc tuyên bố hải quân hoàn thành chiến dịch sơ tán công dân khỏi Sudan

VOV.VN - Trung Quốc ngày 2/5 tuyên bố các chiến hạm nước này đã rời khỏi Biển Đỏ, hoàn thành chiến dịch di dời công dân khỏi Sudan. Đây là lần thứ ba hải quân Trung Quốc điều tàu chiến sơ tán công dân ở nước ngoài.

Chuyến hàng viện trợ đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ quốc tế đến Sudan
Chuyến hàng viện trợ đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ quốc tế đến Sudan

VOV.VN - Chuyến viện trợ đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) ngày 30/4 đã đến Sudan mang theo 8 tấn hàng.

Chuyến hàng viện trợ đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ quốc tế đến Sudan

Chuyến hàng viện trợ đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ quốc tế đến Sudan

VOV.VN - Chuyến viện trợ đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) ngày 30/4 đã đến Sudan mang theo 8 tấn hàng.

Hải quân Trung Quốc sơ tán 940 công dân Trung Quốc và 231 người nước ngoài khỏi Sudan
Hải quân Trung Quốc sơ tán 940 công dân Trung Quốc và 231 người nước ngoài khỏi Sudan

VOV.VN - Thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 29/4 cho biết, Hải quân Trung Quốc đã sơ tán 940 công dân Trung Quốc và 231 người nước ngoài khỏi Sudan.

Hải quân Trung Quốc sơ tán 940 công dân Trung Quốc và 231 người nước ngoài khỏi Sudan

Hải quân Trung Quốc sơ tán 940 công dân Trung Quốc và 231 người nước ngoài khỏi Sudan

VOV.VN - Thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 29/4 cho biết, Hải quân Trung Quốc đã sơ tán 940 công dân Trung Quốc và 231 người nước ngoài khỏi Sudan.

Mỹ bắt đầu sơ tán công dân khỏi Sudan
Mỹ bắt đầu sơ tán công dân khỏi Sudan

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đã bắt đầu các hoạt động sơ tán công dân nước này khỏi Sudan bằng đường bộ.

Mỹ bắt đầu sơ tán công dân khỏi Sudan

Mỹ bắt đầu sơ tán công dân khỏi Sudan

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đã bắt đầu các hoạt động sơ tán công dân nước này khỏi Sudan bằng đường bộ.

Giao tranh tiếp diễn tại Sudan bất chấp thỏa thuận đình chiến
Giao tranh tiếp diễn tại Sudan bất chấp thỏa thuận đình chiến

VOV.VN - Ngày 28/4, các cuộc giao tranh giữa Quân đội Sudan và lực lực Hỗ trợ nhanh (RSF) vẫn tiếp tục diễn ra tại thủ đô Khartoum và một số khu vực lân cận bất chấp thỏa thuận đình chiến 3 ngày được hai bên nhất trí trước đó.

Giao tranh tiếp diễn tại Sudan bất chấp thỏa thuận đình chiến

Giao tranh tiếp diễn tại Sudan bất chấp thỏa thuận đình chiến

VOV.VN - Ngày 28/4, các cuộc giao tranh giữa Quân đội Sudan và lực lực Hỗ trợ nhanh (RSF) vẫn tiếp tục diễn ra tại thủ đô Khartoum và một số khu vực lân cận bất chấp thỏa thuận đình chiến 3 ngày được hai bên nhất trí trước đó.

“Điểm nóng” Sudan chưa hạ nhiệt, dân thường tìm cách trốn chạy
“Điểm nóng” Sudan chưa hạ nhiệt, dân thường tìm cách trốn chạy

VOV.VN - Giao tranh vẫn tiếp diễn ở thủ đô Khartoum và các khu đô thị bất chấp việc các bên xung đột tại Sudan đã nhất trí gia hạn thoả thuận ngừng bắn. Hàng trăm người đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sơ tán chỉ trong hai tuần qua. Căng thẳng leo thang đã làm chệch hướng quá trình chuyển đổi sang nền dân chủ được quốc tế ủng hộ tại Sudan và đe dọa gây bất ổn tại khu vực.

“Điểm nóng” Sudan chưa hạ nhiệt, dân thường tìm cách trốn chạy

“Điểm nóng” Sudan chưa hạ nhiệt, dân thường tìm cách trốn chạy

VOV.VN - Giao tranh vẫn tiếp diễn ở thủ đô Khartoum và các khu đô thị bất chấp việc các bên xung đột tại Sudan đã nhất trí gia hạn thoả thuận ngừng bắn. Hàng trăm người đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sơ tán chỉ trong hai tuần qua. Căng thẳng leo thang đã làm chệch hướng quá trình chuyển đổi sang nền dân chủ được quốc tế ủng hộ tại Sudan và đe dọa gây bất ổn tại khu vực.