Những mảnh đời không đơn độc ở vùng lũ Mường La

VOV.VN - Cơn lũ đã đi qua, nhưng vẫn còn đó những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống người dân vùng lũ Mường La. 

Cơn lũ dữ đi qua cuốn theo bao chắt chiu của những ngày lao động vất vả, người dân ở vùng lũ Mường La đang phải đối mặt với vô vàn những khó khăn, thiếu thốn về vật chất lẫn nỗi đau, mất mát về tinh thần.
Nhà cửa sụp đổ hoàn toàn, nhiều hộ dân đang phải cùng chung sống trong các túp lều dựng tạm. 
Chị Tòng Thị Khoán (23 tuổi), sống tại bản Hốc, xã Nặm Păm, huyện Mường La vẫn chưa nguôi ngoai trước nỗi đau mất chồng, mất sạch nhà cửa ruộng nương sau một đêm lũ dữ ập đến. “Giờ chỉ còn lại mình em và 2 con nhỏ, một đứa 4 tuổi, một đứa hơn 1 tuổi. Em không còn chồng, cũng không còn nhà, không có nghề nghiệp ổn định, sống dựa vào nương rẫy, giờ cũng mất cả rồi. Em không biết phải sống tiếp như thế nào nữa”, chị Khoán nghẹn ngào.
Đứng nhìn toàn bộ nương rẫy, nhà cửa của 2 con trai và con gái nay chỉ còn là một đống ngổn ngang đất đá, bà Đường Thị Sa Ư, bản Hoa Nặm, xã Nặm Păm, không khỏi xót xa, lo lắng: “Sống hơn 70 năm, tôi chưa từng thấy trận lũ nào dữ tợn thế này. Nhà cửa, nương rẫy, có con trâu là đáng giá nhất của các con tôi đều đã bị cuốn sạch, đến hạt gạo trong nhà không lấy một hạt, chăn mền cũng cuốn hết. Giờ chỉ còn lại 2 bàn tay trắng. Mấy ngày qua, chúng tôi cũng nhận được gạo cứu trợ từ xã, nhưng vẫn chẳng đủ ăn, người lớn phải nhìn nhau mà ăn, để phần cơm cho trẻ con”.
Năm học mới đang đến gần, nỗi lo về cơm áo gạo tiền, sách bút cho những đứa cháu đến trường của bà Sa Ư lại càng lớn hơn bao giờ hết.
Anh  Cà Văn Biên, trưởng bản Hoa Nặm cho biết, toàn bản có 174 hộ, thì có 36 hộ bị mất trắng toàn bộ nhà cửa, 70 hộ bị thiệt hại nghiêm trọng. Đến nay chính quyền địa phương cũng đã thống kê, hỗ trợ cho mỗi gia đình 15kg gạo, tiền mặt và bố trí nhà ở tạm, song cuộc sống của người dân vẫn còn rất nhiều khó khăn.
Thấu hiểu những gì người dân vùng "rốn lũ" đang phải trải qua, ngày 30/8, các cán bộ, công nhân viên, công ty Toàn Thắng đã vượt hàng trăm cây số, mang tặng 100 bình nhựa đựng nước, 2 tấn gạo nếp, sách vở, quần áo cũ cùng nhiều vật dụng thiết yếu khác cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề của xã Nặm Păm, huyện Mường La.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc công ty Toàn Thắng chia sẻ: “Chúng tôi thấu hiểu và rất chia sẻ với những khó khăn mà bà con vùng lũ Mường La đang phải trải qua. Bằng những món quà thiết thực, Toàn Thắng hy vọng sẽ giúp bà con thêm ấm lòng, vơi bớt những khó khăn, tiếp tục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống”.
Được biết đây là hoạt động thuộc chương trình “Toàn Thắng chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ Sơn La” với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”. Trước đó, công ty cũng đã về tận địa phương “giải cứu” bí ngô cho đồng bào vùng lũ Mường La.
Một số hình ảnh trong chuyến từ thiện:
Người dân vẫn chưa hết hoang mang sau cơn lũ. 
Nhà cửa, nương rẫy nay chỉ còn là những đống đổ nát.
Phó Tổng giám đốc công ty Toàn Thắng Nguyễn Thị Thu Hương trực tiếp trao tặng các suất quà cho người dân vùng lũ. 
Đoàn xe chở gạo, đồ dùng lên Mường La.

Người dân phấn khởi ra đón đoàn. 

100 bình đựng nước được mang đến cho người dân xã Nặm Păm. 
Những nụ cười rạng rỡ của người dân bản.
 
Đoàn cán bộ, công nhân viên, cùng con em đến thăm các gia đình khó khăn tại xã Nặm Păm. 
Năm học mới cận kề, nhưng sách vở, đồ dùng học tập của các em nhỏ đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.
Những cái nắm tay thật chặt, những món quà nhỏ bé góp phần giúp người dân thêm ấm lòng. 

 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Giao thông thị sát các tuyến đường bị lũ quét ở Mường La
Bộ trưởng Giao thông thị sát các tuyến đường bị lũ quét ở Mường La

VOV.VN - Trận lũ quét lịch sử xảy ra tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La ngày 2/8 vừa qua đã làm 12 người chết, 3 người mất tích, 15 người bị thương.

Bộ trưởng Giao thông thị sát các tuyến đường bị lũ quét ở Mường La

Bộ trưởng Giao thông thị sát các tuyến đường bị lũ quét ở Mường La

VOV.VN - Trận lũ quét lịch sử xảy ra tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La ngày 2/8 vừa qua đã làm 12 người chết, 3 người mất tích, 15 người bị thương.

Vùng lũ Mường La: Thông xe cầu Nậm Păm
Vùng lũ Mường La: Thông xe cầu Nậm Păm

VOV.VN - Cầu Nậm Păm là cây cầu huyết mạch trên Quốc lộ 279D. Rạng sáng 3/8, một cơn lũ quét bất ngờ xảy ra đã phá hỏng hai dầm cầu Nậm

Vùng lũ Mường La: Thông xe cầu Nậm Păm

Vùng lũ Mường La: Thông xe cầu Nậm Păm

VOV.VN - Cầu Nậm Păm là cây cầu huyết mạch trên Quốc lộ 279D. Rạng sáng 3/8, một cơn lũ quét bất ngờ xảy ra đã phá hỏng hai dầm cầu Nậm

Người dân vùng lũ Mường La sẽ sớm có nhà ở mới
Người dân vùng lũ Mường La sẽ sớm có nhà ở mới

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang khẩn trương làm đường, xây nhà tái định cư cho các hộ dân mất nhà trong trận lũ lịch sử đầu tháng 8.

Người dân vùng lũ Mường La sẽ sớm có nhà ở mới

Người dân vùng lũ Mường La sẽ sớm có nhà ở mới

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang khẩn trương làm đường, xây nhà tái định cư cho các hộ dân mất nhà trong trận lũ lịch sử đầu tháng 8.

Hàng trăm chiến sĩ công an Sơn La hết lòng giúp dân vùng lũ Mường La
Hàng trăm chiến sĩ công an Sơn La hết lòng giúp dân vùng lũ Mường La

VOV.VN - Tại rốn lũ Mường La, đâu đâu cũng bắt gặp màu áo xanh của các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang tập trung giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Hàng trăm chiến sĩ công an Sơn La hết lòng giúp dân vùng lũ Mường La

Hàng trăm chiến sĩ công an Sơn La hết lòng giúp dân vùng lũ Mường La

VOV.VN - Tại rốn lũ Mường La, đâu đâu cũng bắt gặp màu áo xanh của các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang tập trung giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.