Núi dọa “sập” hàng chục hộ dân nơm nớp lo sợ

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài, hàng chục hộ dân ở xã Hưng Yên Nam nơm nớp lo sợ khi sống dưới hai quả núi Rú Lài và Rú Rậm có thể sạt lở bất cứ lúc nào.

Thời gian qua, hàng chục hộ dân tại xóm 5, 6A, 6B, 7A, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An luôn sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ khi có hàng vạn tấn đất đá từ hai ngọn núi Rú Lài và Rú Rậm treo trên đầu. Những tảng đá lớn, hàng vạn khối đất có thể sạt lở, đổ xuống bất kỳ lúc nào đe dọa tính mạng, tài sản của người dân.

Nhà cửa, tài sản của người dân ngay sát gần chân núi nơi có nguy cơ sạt lở cao.

Nhìn về ngọn núi cao chót vót trơ trọi đá, nước từ trên cao luôn chảy róc rách khiến nhiều vết nứt trở nên nguy hiểm hơn, ông Nguyễn Văn L. (77 tuổi, trú xóm 5, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên) lo lắng: "Nhiều năm tay tình trạng khai thác đất tại hai ngọn núi này dẫn đến nguy cơ sạt lở rất cao. Đặc biệt trong mùa mưa lũ. Gia đình tôi có 6 người, hễ trời mưa lớn không ai có một giấc ngủ yên, khi nào cũng lo lắng canh núi”.  

Một người dân chỉ vào vùng có nguy cơ sạt lở, trong thời gian qua hàng chục hộ dân tại đây luôn sống trong lo sợ mỗi khi có mưa lớn.

Theo người dân tại đây cho biết, tình trạng khai thác đất tràn lan tại những ngọn núi này đã được người dân nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương. Nhận được thông tin UBND xã cử cán bộ lập biên bản tuy nhiên sau đó ít lâu tình trạng này lại diễn ra. 

Ông Nguyễn Văn Quy (SN 1960, trú tại xóm 5, xã Hưng Yên Nam) cho biết: Trước đó vào khoảng tháng 9/2016, tại khu vực Rú Lài và Rú Rậm đã bị sạt lở nghiêm trọng. Ngôi nhà của gia đình ông Quy cùng nhiều hộ dân khác bị hư hỏng nghiêm trọng, hoa màu gãy đổ thiệt hại nặng nề.

Người dân vẫn sản xuất ngay dưới vùng núi sạt lở.

Trong thời gian qua, mưa lớn kéo dài, đất đá trên núi đổ xuống ngày càng nhiều khiến những người dân tại đây hết sức lo lắng. Đất đá còn sạt lở trôi ra tận con đường liên xã khiến giao thông bị ách tắc. Người dân tại đây phải đội đơn kêu cứu đến chính quyền địa phương. Tuy nhiên thời điểm này vẫn chưa được giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyễn thông tin điểm sạt lở núi ở Rú Lài, Rú Rậm có từ những năm trước, xuất phát từ tình trạng khai thác đất. Hiện nay có 17 hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp là hơn 60 hộ chủ yếu ở xóm 5, 6A, 6B, 7A. Trong đợt mưa lũ vừa qua, đất đá từ trên núi đổ xuống đường gây ách tắc giao thông. Trước đó vào tháng 9/2016, tình trạng đất đá sạt lở ở đây đã diễn ra làm cho nhiều hộ dân bị vùi lấp cây cối hoa màu.

“Đợt mưa vừa rồi xã cũng đã cắt cử người túc trực tại đây để có phương án di dân khẩn cấp nếu có sạt lở xảy ra... Hiện nay huyện đã có chủ trương về việc bỏ rọ sắt kè chống sạt lở nơi đây. Tuy nhiên do mưa gió xảy ra thời gian gần đây khá phức tạp nên dự án trên vẫn chưa thể thực hiện được", ông Hiếu cho biết. 

Trong khi dự án chống sạt lở vẫn đang chờ thực hiện, thì mỗi ngày hàng chục hộ dân tại đây vẫn phải nơm nớp lo sợ khi hàng vạn khối đất, đá đang ngày đêm treo lơ lửng trên đầu. Chính quyền địa phương cần sớm có phương án cụ thể, đảm bảo an toàn tính mạng, nhà cửa, tài sản của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất nhiều nơi khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất nhiều nơi khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên

VOV.VN - Từ đêm 17/10 đến hết ngày 19/10 ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to. 

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất nhiều nơi khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất nhiều nơi khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên

VOV.VN - Từ đêm 17/10 đến hết ngày 19/10 ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to. 

Tìm thấy 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở tại Hòa Bình
Tìm thấy 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở tại Hòa Bình

VOV.VN - Hai nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, Hòa Bình đã được tìm thấy. 

Tìm thấy 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở tại Hòa Bình

Tìm thấy 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở tại Hòa Bình

VOV.VN - Hai nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, Hòa Bình đã được tìm thấy. 

TP HCM: Nhiều hộ dân bất chấp nguy hiểm không chịu rời khu vực sạt lở
TP HCM: Nhiều hộ dân bất chấp nguy hiểm không chịu rời khu vực sạt lở

VOV.VN - Tại khu vực phường Hiệp Bình Chánh  (TP HCM) hiện có 27 hộ dân sinh sống trên khu vực đất yếu ven sông tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở rất nguy hiểm.

TP HCM: Nhiều hộ dân bất chấp nguy hiểm không chịu rời khu vực sạt lở

TP HCM: Nhiều hộ dân bất chấp nguy hiểm không chịu rời khu vực sạt lở

VOV.VN - Tại khu vực phường Hiệp Bình Chánh  (TP HCM) hiện có 27 hộ dân sinh sống trên khu vực đất yếu ven sông tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở rất nguy hiểm.