Đồng bào Khmer Nam bộ đón tết Chôl Chnăm Thmây với tinh thần chống dịch

VOV.VN - Tết Chôl Chnăm Thmây là ngày lễ truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, chủ yếu diễn ra ở chùa.
1.jpg
Đồng bào Khmer Nam bộ có khoảng 1,3 triệu người, sinh sống hầu hết ở các tỉnh, thành khu vực Nam bộ, tập trung nhiều nhất ở tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh. Bà còn hầu hết theo đạo Phật hệ phái tiểu thừa (Nam tông), các nghi thức đón Tết Chôl Chnăm Thmây (đón năm mới) chủ yếu diễn ra tại chùa.
2.jpg
Tết năm nay diễn ra ngay thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các chùa đã đều chủ động giảm bớt những nghi lễ có đông người tham gia nhưng vẫn đảm bảo ý nghĩa, đúng phong tục.
3.jpg
Phật tử viếng chùa rất hạn chế và đều đeo khẩu trang.
4.jpg
Các chùa đều bố trí người kiểm tra việc đeo khẩu trang và rửa tay trước khi vào chùa.
5.jpg
Nơi phục vụ bà con đến chùa đều có trang bị lọ cồn sát khuẩn.
6.jpg
Ngoài lọ cồn sát khuẩn còn có bản hướng dẫn.
7.jpg
Dâng cơm rồi về, không nghe đọc kinh hồi hướng ông bà như mọi năm.
8.jpg
Hầu hết các chùa ở Trà Vinh, phật tử sau khi dâng cơm rồi về nhà.
9.jpg
Lễ Phật với số lượng có hạn.
11.jpg
Hầu hết bà con Khmer Trà Vinh đều tổ chức đón Tết tại nhà.
12.jpg
Bà con Khmer Trà Vinh rất ít đến chùa dịp tết.
13.jpg
Chánh điện nơi diễn ra các nghi thức quan trọng rất ít mở cửa vì nhiều nghi lễ đã được cắt giảm.
14.jpg
Chùa Âng (TP. Trà Vinh) một trong những ngôi chùa Khmer nổi tiếng nhất Trà Vinh vẫn ít người viếng dịp tết Chôl Chnăm Thmây.
15.jpg
Ở Sóc Trăng, một số chùa còn đóng kín cổng trong thời gian đón năm mới.
16.jpg
Bà con thực hiện giãn cách xã hội, đón tết tại nhà.
17.jpg
Nhiều chùa ở Sóc Trăng hướng dẫn cách phòng dịch Covid-19.
18.jpg
Các chùa ở Sóc Trăng đều thực hiện ngồi cách nhau ít nhất 2m.