Cảnh báo bùng phát dịch Covid-19 trong trường học ở Cà Mau

VOV.VN - Những ngày gần đây số ca mắc Covid-19 của tỉnh Cà Mau tăng trở lại, trong đó xuất hiện nhiều ca nhiễm trong trường học. UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường phòng chống dịch, đặc biệt, trong các trường học.

Ngày 24/2, tỉnh Cà Mau ghi nhận 422 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, có 11 giáo viên và 62 học sinh có kết quả test nhanh dương tính. Tại Trường THCS – THPT Tân Lộc (xã Tân Lộc, huyện Thới Bình) đã ghi nhận ca dương tính ở cả giáo viên và học sinh. Ngay sau khi phát hiện, các trường hợp dương tính đã được cách ly ở nhà điều trị. Những học sinh, giáo viên là F1 được nghỉ để theo dõi sức khỏe, tránh lây lan dich. Hiện các biện pháp phòng dịch, đặc biệt 5K được nhà trường thực hiện nghiêm.

"Học sinh phải thực hiện nghiêm 5K, khẩu trang không được mở ra. Đeo kính chống giọt bắn khi đi ra ngoài lớp. Tôi cũng dặn dò học sinh tình hình dịch đang phức tạp, khi đi học thì tránh tụ tập ở trường, về nhà thì khử khuẩn, rửa tay, hạn chế đi lại. Hiệu trưởng trường luôn nhắc nhở các giáo viên phải theo dõi sát sức khỏe của học sinh, khi có dấu hiệu bất thường bắt buộc phải báo. Học sinh không được giấu bệnh, có triệu chứng bệnh là đưa ngay lên phòng y tế để tets nhanh"- cô Phan Thị Phương Kiều, giáo viên Trường THCS- THPT Tân Lộc cho biết.

Ông Võ Quốc Thống, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho biết, huyện đã thành lập đoàn đi kiểm tra, hướng dẫn lại công tác phòng chống dịch cho các trường. Bên cạnh việc thực hiện tốt biện pháp 5K, cốt yếu trong công tác phòng chống dịch là phải hiện hiện sớm nhất các ca nhiễm để tránh lây lan. Vấn đề này đã được quán triệt đến người đứng đầu từng trường.

Một trong những khó khăn trong công tác phòng dịch là thực tế cần có kế hoạch xét nghiệm định kỳ cho các trường, tuy nhiên, huyện không chủ động được kinh phí để thực hiện. Hiện cơ quan chức năng huyện vận động phụ huynh tự test định kỳ cho con em.

"Tuyên truyền, hướng dẫn cho giáo viên, học sinh chủ yếu là phải thực hiện tốt 5K, theo dõi sức khỏe, khi có triệu chứng phải báo để test phát hiện kịp thời. Triển khai cho phụ huynh để phối hợp cùng nhà trường, theo dõi sức khỏe thường xuyên cho học sinh. Khuyến khích gia đình 3 ngày test nhanh cho các em 1 lần. Các trường phải thực hiện phân luồng học sinh để tránh tập trung đông người, tránh tiếp xúc gần"- ông Võ Quốc Thống cho biết.

Trước tình hình dịch có chiều hướng tăng trở lại và xuất hiện nhiều F0 trong trường học, mới đây UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn chỉ đạo các ban ngành liên quan và các địa phương tiếp tục tăng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, Sở Giáo dục – Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, TP Cà Mau và các đơn vị có liên quan chỉ đạo các trường học chủ động theo dõi, khi phát hiện các trường hợp có những biểu hiện của bệnh Covid-19 thì phải hiện nhanh các biện pháp phòng chống. Công văn này nhấn mạnh, nếu Hiệu trưởng thiếu trách nhiệm để dịch lây lan trong trường học sẽ phải chịu trách nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT đề nghị Hà Nội tổ chức ăn bán trú cho học sinh khi trở lại trường
Bộ GD-ĐT đề nghị Hà Nội tổ chức ăn bán trú cho học sinh khi trở lại trường

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức học bán trú khi học sinh đi học trực tiếp trở lại.

Bộ GD-ĐT đề nghị Hà Nội tổ chức ăn bán trú cho học sinh khi trở lại trường

Bộ GD-ĐT đề nghị Hà Nội tổ chức ăn bán trú cho học sinh khi trở lại trường

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức học bán trú khi học sinh đi học trực tiếp trở lại.

Đắk Nông đảm bảo cho học sinh trung học tiếp tục đến trường
Đắk Nông đảm bảo cho học sinh trung học tiếp tục đến trường

VOV.VN - Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, tại Đắk Nông đã phát hiện gần 1000 giáo viên và học sinh nhiễm Covid-19. Tuy vậy, hiện ngành giáo dục tỉnh này vẫn đảm bảo các điều kiện để học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục đi học trực tiếp.

Đắk Nông đảm bảo cho học sinh trung học tiếp tục đến trường

Đắk Nông đảm bảo cho học sinh trung học tiếp tục đến trường

VOV.VN - Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, tại Đắk Nông đã phát hiện gần 1000 giáo viên và học sinh nhiễm Covid-19. Tuy vậy, hiện ngành giáo dục tỉnh này vẫn đảm bảo các điều kiện để học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục đi học trực tiếp.

Bắc Kạn cho học sinh tạm dừng đến trường
Bắc Kạn cho học sinh tạm dừng đến trường

VOV.VN - Trước tình hình giá rét và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Kạn đã cho các trường học trên địa bàn tạm dừng đến trường:

Bắc Kạn cho học sinh tạm dừng đến trường

Bắc Kạn cho học sinh tạm dừng đến trường

VOV.VN - Trước tình hình giá rét và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Kạn đã cho các trường học trên địa bàn tạm dừng đến trường:

7 học sinh nghi nhiễm Covid-19 trong ngày đầu đến trường tại Cà Mau
7 học sinh nghi nhiễm Covid-19 trong ngày đầu đến trường tại Cà Mau

VOV.VN - Sau thời gian dài tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 7/2, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở tỉnh Cà Mau trở lại trường học trực tiếp trên lớp. Qua test nhanh phát hiện 7 học sinh nghi nhiễm Covid-19.

7 học sinh nghi nhiễm Covid-19 trong ngày đầu đến trường tại Cà Mau

7 học sinh nghi nhiễm Covid-19 trong ngày đầu đến trường tại Cà Mau

VOV.VN - Sau thời gian dài tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 7/2, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở tỉnh Cà Mau trở lại trường học trực tiếp trên lớp. Qua test nhanh phát hiện 7 học sinh nghi nhiễm Covid-19.

Tình hình dịch Covid-19 ở Cà Mau có dấu hiệu giảm nhiệt
Tình hình dịch Covid-19 ở Cà Mau có dấu hiệu giảm nhiệt

VOV.VN - Những ngày qua số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có chiều hướng giảm. Đặc biệt, số ca tử vong của tỉnh ở mức rất thấp.

Tình hình dịch Covid-19 ở Cà Mau có dấu hiệu giảm nhiệt

Tình hình dịch Covid-19 ở Cà Mau có dấu hiệu giảm nhiệt

VOV.VN - Những ngày qua số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có chiều hướng giảm. Đặc biệt, số ca tử vong của tỉnh ở mức rất thấp.