Ong rừng tấn công lớp học mầm non: Nhiều em được xuất viện

VOV.VN -Đến thời điểm hiện tại đã có 10 học sinh và cô giáo đã được xuất viện, những học sinh còn lại sức khỏe đã ổn định.

Chiều 15/4, thông tin từ BVĐK huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết: Qua quá trình điều trị tích cực, sức khoẻ của 10/12 học sinh và cô giáo Phạm Thị Tuyết đã hồi phục và được xuất viện.

Những học sinh còn lại tại đây và 5 học sinh khác đang được điều trị tại BVĐK huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh sức khỏe cũng đã ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện tại sức khỏe của các học sinh đã ổn định và không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 8h sáng ngày 14/4, khi các cô trò đang dạy và học tại điểm trường mầm non Xuân Trung, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, Nghệ An thì bất ngờ một đàn ong rừng xuất hiện, bay thẳng vào lớp học tấn công cô giáo và các học sinh tại đây.

Lúc này cô giáo và các cháu trong lớp bị đàn ong rừng vây quanh tấn công tới tấp. Phát hiện sự việc chính quyền địa phương và những người dân sống cạnh trường mầm non đã nhanh chóng đến xua đuổi đàn ong giải cứu.

Tuy nhiên do bị ong cắn quá nhiều, nên 12 học sinh và cô giáo đã được đưa đến BVĐK huyện Thanh Chương cấp cứu, 5 em còn lại bị được đưa đến BVĐK huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh điều trị khẩn cấp.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do tổ ong rừng ở cạnh trường vô tình bị vỡ nên đàn ong đã bay vào lớp học tấn công các cô trò tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách xử trí khi bị ong đốt
Cách xử trí khi bị ong đốt

VOV.VN - BS Nguyễn Tiến Dũng: Dự phòng sẵn cồn 70 độ, mỡ corticoid, mỡ Phenaegan trong tủ thuốc gia đình để xử trí khi bị côn trùng đốt.

Cách xử trí khi bị ong đốt

Cách xử trí khi bị ong đốt

VOV.VN - BS Nguyễn Tiến Dũng: Dự phòng sẵn cồn 70 độ, mỡ corticoid, mỡ Phenaegan trong tủ thuốc gia đình để xử trí khi bị côn trùng đốt.

51 học sinh ở Hà Nội bị ong đốt phải nhập viện
51 học sinh ở Hà Nội bị ong đốt phải nhập viện

VOV.VN -Chiều ngày 4/11, 51 học sinh Trường tiểu học Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội phải nhập Bệnh viện Bạch Mai vì bị ong đốt.

51 học sinh ở Hà Nội bị ong đốt phải nhập viện

51 học sinh ở Hà Nội bị ong đốt phải nhập viện

VOV.VN -Chiều ngày 4/11, 51 học sinh Trường tiểu học Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội phải nhập Bệnh viện Bạch Mai vì bị ong đốt.

Vi phạm giao thông bị bắt xe, người đàn ông đốt xe máy để chống đối
Vi phạm giao thông bị bắt xe, người đàn ông đốt xe máy để chống đối

Sau một hồi năn nỉ xin CSGT Thái Bình không thành, người đàn ông bất ngờ châm lửa đốt xe của mình.

Vi phạm giao thông bị bắt xe, người đàn ông đốt xe máy để chống đối

Vi phạm giao thông bị bắt xe, người đàn ông đốt xe máy để chống đối

Sau một hồi năn nỉ xin CSGT Thái Bình không thành, người đàn ông bất ngờ châm lửa đốt xe của mình.

Cứu sống một thiếu niên bị ong đốt trên 150 mũi
Cứu sống một thiếu niên bị ong đốt trên 150 mũi

VOV.VN - BV Nhi đồng 1 vừa thực hiện lọc máu liên tục để kịp thời cứu sống một thiếu niên 15 tuổi bị ong đốt trên 150 mũi khiến sức khỏe nguy kịch. 

Cứu sống một thiếu niên bị ong đốt trên 150 mũi

Cứu sống một thiếu niên bị ong đốt trên 150 mũi

VOV.VN - BV Nhi đồng 1 vừa thực hiện lọc máu liên tục để kịp thời cứu sống một thiếu niên 15 tuổi bị ong đốt trên 150 mũi khiến sức khỏe nguy kịch. 

  Ong rừng tấn công trường mầm non, cô giáo và 17 học sinh nhập viện
Ong rừng tấn công trường mầm non, cô giáo và 17 học sinh nhập viện

VOV.VN - Một đàn ong rừng bất ngờ bay thẳng vào lớp học tấn công cô giáo và các học sinh, khiến 17 cháu và cô giáo phải nhập viện cấp cứu.

  Ong rừng tấn công trường mầm non, cô giáo và 17 học sinh nhập viện

Ong rừng tấn công trường mầm non, cô giáo và 17 học sinh nhập viện

VOV.VN - Một đàn ong rừng bất ngờ bay thẳng vào lớp học tấn công cô giáo và các học sinh, khiến 17 cháu và cô giáo phải nhập viện cấp cứu.