VOV và Ủy ban Dân tộc tặng quà cho học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai

VOV.VN - Chiều 13/1, Đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Ủy ban Dân tộc đã tới thăm hỏi, tặng quà cho học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

Dẫn đầu Đoàn công tác là ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN (VOV); ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV cùng các thành viên đã có mặt, thăm hỏi, động viên thầy trò trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông thị xã Sa Pa; gặp gỡ bà con nhân dân sinh sống trên địa bàn các xã, phường của địa phương tại Hội trường UBND thị xã Sa Pa.

Tại hai địa điểm trên, nhiều suất quà, tiền mặt, sản phẩm, vật dụng thiết thực như bình giữ nhiệt, sữa bột, máy sưởi, vật tư y tế, cùng hàng trăm máy tính bảng, với tổng trị giá gần 1,7 tỷ đồng đã được trao tặng cho học sinh, Quỹ khuyến học và cho đồng bào khó khăn trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, dịp Tết Nhâm dần năm 2022 có yếu tố đặc biệt khác so với những năm trước, vì nhiều hộ vốn nghèo, cộng thêm tác động lớn từ dịch bệnh Covid-19 càng trở nên khó khăn hơn. Thêm vào đó, năm nay cũng là năm áp dụng chuẩn nghèo mới, nên số hộ nghèo cũng nhiều hơn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho rằng, việc thăm, tặng quà cho bà con nhân dịp Tết năm nay là việc làm hết sức ý nghĩa nhằm động viên, cổ vũ, chia sẻ với bà con có một cái Tết vui tươi, đầm ấm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Chính phủ là không để người dân nào không có Tết.

Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV chia sẻ, trong năm 2021, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng VOV vẫn ghi dấu với nhiều hoạt động xã hội nổi bật. Ngay từ đầu năm, toàn bộ cán bộ, người lao động của Đài đã tham gia ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch; bình quân mỗi ngày, toàn Đài có khoảng 300 tin, bài liên quan đến công tác thông tin, chỉ đạo phòng, chống Covid-19 được đăng phát. 

Các chương trình “San sẻ yêu thương – Đồng hành chống dịch”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống Covid-19”, tri ân thương binh, liệt sỹ do Đài chủ trì, phối hợp đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng xã hội. 

"Ngoài trách nhiệm, nghĩa vụ chúng tôi cũng mong muốn tham gia các hoạt động xã hội. Năm 2022, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, mạnh thường quân đẩy mạnh hơn nữa công tác từ thiện này, cùng chung tay để làm sao xây dựng xã hội tốt đẹp hơn", ông Trần Minh Hùng khẳng định. 

Cùng đoàn công tác tham gia thăm hỏi, tặng quà tại Thị xã Sa Pa còn có đại diện các đơn vị trực thuộc VOV gồm Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Thư ký - Biên tập, Văn phòng, Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông. Ngoài ra có đại diện các đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc; đại diện các nhà hảo tâm là các đơn vị doanh nghiệp, gồm Công ty Rapido, Công ty Chấn Hưng (thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam), Trung tâm FPT IS (thuộc Tập đoàn FPT) và Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Việt - Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài Tiếng nói Việt Nam - Ủy ban Dân tộc: 10 năm đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số
Đài Tiếng nói Việt Nam - Ủy ban Dân tộc: 10 năm đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) bày tỏ tin tưởng sự phối hợp giữa VOV và Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục đạt hiệu quả cao hơn trong tương lai, góp phần cải thiện, phát triển đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đài Tiếng nói Việt Nam - Ủy ban Dân tộc: 10 năm đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đài Tiếng nói Việt Nam - Ủy ban Dân tộc: 10 năm đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) bày tỏ tin tưởng sự phối hợp giữa VOV và Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục đạt hiệu quả cao hơn trong tương lai, góp phần cải thiện, phát triển đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung ương Đoàn ký kết chương trình phối hợp
Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung ương Đoàn ký kết chương trình phối hợp

VOV.VN - Ngày 23/11, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026.

Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung ương Đoàn ký kết chương trình phối hợp

Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung ương Đoàn ký kết chương trình phối hợp

VOV.VN - Ngày 23/11, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026.

Đồng bào Khmer với Đài Tiếng nói Việt Nam
Đồng bào Khmer với Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Với thông tin phong phú, kịp thời và chính xác, Đài TNVN đã trở thành kênh thông tin không thể thiếu đối với đồng bào Khmer Nam bộ. Đặc biệt, mang đến những thông tin mới nhất về dịch bệnh cũng như biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đồng bào Khmer với Đài Tiếng nói Việt Nam

Đồng bào Khmer với Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Với thông tin phong phú, kịp thời và chính xác, Đài TNVN đã trở thành kênh thông tin không thể thiếu đối với đồng bào Khmer Nam bộ. Đặc biệt, mang đến những thông tin mới nhất về dịch bệnh cũng như biện pháp phòng, chống dịch bệnh.