Phẫu thuật thành công cho em bé sơ sinh bị dao đâm xuyên đầu

VOV.VN -Một em bé sơ sinh bị một người phụ nữ đâm dao xuyên đầu đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công, rút con dao ra khỏi vùng đầu.

Ca phẫu thuật cho một trường hợp hi hữu vừa được kết thúc thành công vào lúc 13h chiều nay (8/8). Ê kíp phẫu thuật gồm các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) đã rút con dao bầu ra khỏi vùng đầu của một cháu bé chỉ mới 11 ngày tuổi ở tỉnh Vĩnh Long.

Hình ảnh con dao bầu trong đầu em bé

Trước đó, em bé bị một phụ nữ lạ mặt dùng con dao bầu dài khoảng 28cm đâm vào thành trong hốc mắt bên trái vào khoảng 3h sáng nay. Phần lưỡi dao dài 10cm đâm từ hốc mắt bên trái xuyên qua sọ não kéo dài đến đỉnh sọ bên phải.

Có thể nhìn thấy phần lưỡi dao đâm ló ra bên ngoài. Con dao đã đâm xuyên qua sọ não, làm vỡ xương trán, gây tổn thương vùng hạ đồi não. May mắn là mắt trái không bị tổn thương, phản xạ đồng tử bình thường. 

Để thực hiện ca phẫu thuật, các bác sĩ đã lật vùng da trán lên sau đó khoan cắt một mảng sọ não dài khoảng 6cm để phơi bày vết thương. Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật, con dao được lấy ra thành công.

Sau phẫu thuật, các dấu hiệu sinh tồn của em bé ổn định và đang được theo dõi chặt chẽ sức khỏe. Đây là lần đầu tiên các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 phẫu thuật một trường hợp như thế này.

Ca phẫu thuật cho em bé vào trưa 8/8

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết: “Vấn đề lo nhất sau mổ là chảy máu thứ phát. Dù đã kiểm soát mọi thứ nhưng vẫn có thể xảy ra chảy máu não. Thứ hai là nhiễm trùng, vì con dao không sạch. Chuyện nhiễm trùng dẫn áp xe não là phải đặt ra để chuẩn bị kháng sinh thích hợp cho em bé”. 

Theo lời kể của người nhà cháu bé, vào lúc 3h sáng nay (8/8), khi đang nằm tại Bệnh viện tỉnh Vĩnh Long, mẹ của cháu bé nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt trong phòng nên hốt hoảng la to.

Người phụ nữ này trước khi bỏ chạy đã dùng dao đâm vào cháu bé. Người này đã bị bắt ngay trong sáng nay. Mẹ của cháu bé đang trong tình trạng hoảng loạn và phải điều trị tại Bệnh viện tỉnh Vĩnh Long./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Phẫu thuật thành công khối bướu bạch mạch trên em bé sơ sinh
TP HCM: Phẫu thuật thành công khối bướu bạch mạch trên em bé sơ sinh

VOV.VN -Ca phẫu thuật rất phức tạp vì khối bướu này có kích thước lớn nên đã chèn ép vào đường thở

TP HCM: Phẫu thuật thành công khối bướu bạch mạch trên em bé sơ sinh

TP HCM: Phẫu thuật thành công khối bướu bạch mạch trên em bé sơ sinh

VOV.VN -Ca phẫu thuật rất phức tạp vì khối bướu này có kích thước lớn nên đã chèn ép vào đường thở

Phẫu thuật ghép nối thành công cánh tay bị đứt lìa
Phẫu thuật ghép nối thành công cánh tay bị đứt lìa

VOV.VN- Một người dân bị đứt lìa cánh tay vừa được các bác sỹ BVĐK 115 Nghệ An phẫu thuật ghép nối thành công.

Phẫu thuật ghép nối thành công cánh tay bị đứt lìa

Phẫu thuật ghép nối thành công cánh tay bị đứt lìa

VOV.VN- Một người dân bị đứt lìa cánh tay vừa được các bác sỹ BVĐK 115 Nghệ An phẫu thuật ghép nối thành công.

Phẫu thuật khối u nhầy mũi xoang cho Mẹ Việt Nam anh hùng 101 tuổi
Phẫu thuật khối u nhầy mũi xoang cho Mẹ Việt Nam anh hùng 101 tuổi

VOV.VN - Bệnh nhân được phẫu thuật có số tuổi cao nhất và khối u nhầy mũi xoang lớn nhất mà bệnh viện tiếp nhận

Phẫu thuật khối u nhầy mũi xoang cho Mẹ Việt Nam anh hùng 101 tuổi

Phẫu thuật khối u nhầy mũi xoang cho Mẹ Việt Nam anh hùng 101 tuổi

VOV.VN - Bệnh nhân được phẫu thuật có số tuổi cao nhất và khối u nhầy mũi xoang lớn nhất mà bệnh viện tiếp nhận

Lần đầu tiên phẫu thuật thay hộp sọ nhân tạo thành công
Lần đầu tiên phẫu thuật thay hộp sọ nhân tạo thành công

VOV.VN - Một bé gái Trung Quốc đã đi vào lịch sử ngành y sau khi trở thành người đầu tiên trên thế giới được thay hộp sọ nhân tạo bằng titan.

Lần đầu tiên phẫu thuật thay hộp sọ nhân tạo thành công

Lần đầu tiên phẫu thuật thay hộp sọ nhân tạo thành công

VOV.VN - Một bé gái Trung Quốc đã đi vào lịch sử ngành y sau khi trở thành người đầu tiên trên thế giới được thay hộp sọ nhân tạo bằng titan.

75 bệnh nhi được mổ bằng phương pháp phẫu thuật nội soi robot
75 bệnh nhi được mổ bằng phương pháp phẫu thuật nội soi robot

VOV.VN - Trung bình mỗi ca mổ bằng nội soi robot giá từ 50-80 triệu đồng.

75 bệnh nhi được mổ bằng phương pháp phẫu thuật nội soi robot

75 bệnh nhi được mổ bằng phương pháp phẫu thuật nội soi robot

VOV.VN - Trung bình mỗi ca mổ bằng nội soi robot giá từ 50-80 triệu đồng.