Phụ huynh xông vào lớp học dùng mũ bảo hiểm đánh cô giáo trọng thương

VOV.VN -Do bị đánh mạnh bất ngờ, cô giáo Thúy bị chấn thương và ngất xỉu. Ngay sau đó, bảo vệ cùng các giáo viên trong trường chạy đến khống chế ông Phúc.

Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một phụ huynh học sinh xông vào lớp học đánh cô giáo bị chấn thương phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, lúc 8h30 phút ngày 19/5, cô giáo Đặng Thanh Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1, trường Trung học cơ sở Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang đứng lớp giảng dạy thì ông Nguyễn Hồng Phúc (42 tuổi, ngụ trên địa bàn) chạy thẳng vào lớp và lấy mũ bảo hiểm đánh liên tục vào đầu cô giáo. Do bị đánh mạnh bất ngờ, cô giáo Thúy bị chấn thương và ngất xỉu.

Trường Tiểu học và THCS Lộc Giang - nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau đó, bảo vệ cùng các giáo viên trong trường chạy đến khống chế ông Phúc, gọi điện báo công an xã. Đồng thời, mọi người đưa cô giáo Thúy đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa.

Sau khi nắm thông tin, hôm nay, đại diện Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đức Hòa đến làm việc với trường Trung học cơ sở Lộc Giang để xác minh nguyên nhân vụ việc, từ đó có cơ sở đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật. Hiện ông Phúc và một số nhân chứng đã được mời lên trụ sở công an để lấy lời khai, điều tra làm rõ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An cũng đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa báo cáo vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên