Phú Quốc: Giông lốc gây thiệt hại khu vực di tích Dinh Cậu và nhiều nơi

VOV.VN - Mưa lớn kèm theo giông lốc quét qua H.Phú Quốc làm khu vực di tích Dinh Cậu thiệt hại nặng, nhiều nhà dân bị tốc mái...

Sóng to gió lớn đã làm sập thành cầu dẫn lên Dinh Cậu /// ẢNH: HOÀNG TRUNG
Sóng to gió lớn đã làm sập thành cầu dẫn lên Dinh Cậu. Ảnh: Hòng Trung
Chiều 2/8, do ảnh hưởng bão số 2, mưa lớn kèm giông lốc quét qua H.Phú Quốc (Kiên Giang) khiến khu vực di tích Dinh Cậu thiệt hại nặng, nhiều nhà dân và công trình bị hư hỏng nặng.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, con đường có thành làm bằng đá dẫn lên Dinh Cậu bị sóng to đánh sập, các mảnh đá văng tứ tung. Gần đó, đầu con đê dài chừng 200 m dẫn ra biển, hàng chục ghế đá bị sóng đánh vỡ, nhiều mảnh vỡ nằm chồng lên nhau.
Phú Quốc: Giông lốc gây thiệt hại khu vực di tích Dinh Cậu và nhiều nơi - ảnh 1

Hàng chục ghế đá đặt trên bờ đê Dinh Cậu bị sóng đánh vỡ. Ảnh: Hoàng Trung 

Tại TT.Dương Đông, giông lốc càn qua khu vực xóm cồn KP3, làm ảnh hưởng 25 hộ dân ở đầu xóm, gây ngập nhà và hư hỏng đồ đạc. Các lực lượng công an, quân sự của thị trấn và khu phố đã xuống giúp dân di chuyển đến nơi an toàn.
Còn tại xã Gành Dầu, lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày, sóng lớn đã làm sập nhà của bà Hồng Kim Hoa ở tổ 6, ấp Gành Dầu, ước thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo xã đã điều động lực lượng đến hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.
Còn theo báo cáo ban đầu của TT.An Thới, có 5 tàu cá bị chìm do sóng lớn, 12 người bị sóng đánh xuống biển được cứu kịp thời, 7 căn nhà bị ngập và 5 căn nhà bị tốc mái. May mắn không ai bị thương.
Liên lạc qua điện thoại vào chiều tối cùng ngày, ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư, Chủ tịch UBND H.Phú Quốc, cho biết đang thống kê thiệt hại do bão số 2 gây ra. Ngoài ra, lãnh đạo H.Phú Quốc cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn phân công lực lượng trực trong đêm để hỗ trợ người dân khi cần thiết./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên