Quảng Ninh cách ly người Trung Quốc trở lại làm việc ở khu công nghiệp

VOV.VN - Hiện có 170 người Trung Quốc là các chuyên gia, người lao động quay trở lại làm việc sau Tết tại 6 khu công nghiệp của tỉnh đã được cách ly

Tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tiến hành cách ly, kiểm tra tình trạng sức khỏe thường xuyên đối với đội ngũ chuyên gia, người lao động Trung Quốc trở lại làm việc tại các khu công nghiệp của tỉnh.

Khu công nghiệp Texhong hiện đang tiến hành cách ly, theo dõi sức khỏe 85 người lao động từ Trung Quốc.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cho biết, hiện có 170 người Trung Quốc là các chuyên gia, người lao động quay trở lại làm việc sau Tết tại 6 khu công nghiệp của tỉnh, trong đó riêng Khu công nghiệp Texhong (huyện Hải Hà) có 85 người. Đây là những người không có tiền sử đến từ các vùng dịch và được kiểm tra, giám sát tình trạng sức khỏe ngay từ khi nhập cảnh. Những người này đã được cách ly, tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe trong 14 đến 15 ngày trước khi có thể quay trở lại làm việc bình thường.

Theo đánh giá của tỉnh Quảng Ninh, các doanh nghiệp lớn tại khu công nghiệp đã chủ động phối hợp với các cấp ngành, địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là áp dụng quy trình kiểm dịch y tế nghiêm ngặt tại nơi làm việc. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ông Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các địa phương có người Trung Quốc làm việc phải phối hợp chặt chẽ, thường xuyên sử dụng máy xét nghiệm nhanh để cùng kiểm tra hàng ngày, kịp thời báo cáo lại khi có diễn biến mới.

Để đảm bảo phòng chống dịch ở mức cao nhất, Quảng Ninh yêu cầu các doanh nghiệp phải cam kết tuân thủ các quy định, quy trình, có biện pháp kiểm soát, theo dõi sức khỏe của cả đội ngũ công nhân người Việt từ nhiều tỉnh thành cũng đang quay trở lại làm việc, đồng thời giữ ổn định tâm lý để người lao động yên tâm, tránh làm xấu hình ảnh môi trường đầu tư của Quảng Ninh.

Lãnh đạo huyện Hải Hà kiểm tra các địa bàn biên giới, tăng cường kiểm soát tại các khu công nghiệp, đặc biệt là KCN Texhong.

Ông Phạm Xuân Đài, Chủ tịch UBND huyện Hải Hà cho biết, hiện các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Texhong đang chủ động phối hợp kiểm soát, cung cấp thông tin về hoạt động ra vào của công nhân để phòng chống dịch bệnh.

"Các doanh nghiệp tại Texhong phối hợp tốt, tuân thủ mọi chỉ đạo, quy định của chính quyền, hiện đang tiến hành cách ly các chuyên gia, người lao động Trung Quốc tại một khu, sinh hoạt riêng. Trung tâm Y tế huyện phối hợp hàng ngày đến kiểm tra, hôm qua và hôm nay cũng sẽ cử một tốp vào để đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe", ông Đài nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm dừng tổ chức lễ hội tại các chùa trên toàn quốc
Tạm dừng tổ chức lễ hội tại các chùa trên toàn quốc

VOV.VN - GHPGVN yêu cầu các chùa trên toàn quốc tạm dừng tổ chức các lễ hội, các khóa tu tập trung đông người đến từ nhiều vùng, nhiều địa phương khác nhau...

Tạm dừng tổ chức lễ hội tại các chùa trên toàn quốc

Tạm dừng tổ chức lễ hội tại các chùa trên toàn quốc

VOV.VN - GHPGVN yêu cầu các chùa trên toàn quốc tạm dừng tổ chức các lễ hội, các khóa tu tập trung đông người đến từ nhiều vùng, nhiều địa phương khác nhau...

2 lao động xuất khẩu ở Trung Quốc trở về Quảng Trị có triệu chứng sốt
2 lao động xuất khẩu ở Trung Quốc trở về Quảng Trị có triệu chứng sốt

VOV.VN - UBND huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị vừa xác nhận 2 trường hợp xuất khẩu lao động ở Quảng Châu (Trung Quốc) về quê ăn Tết có triệu chứng sốt.

2 lao động xuất khẩu ở Trung Quốc trở về Quảng Trị có triệu chứng sốt

2 lao động xuất khẩu ở Trung Quốc trở về Quảng Trị có triệu chứng sốt

VOV.VN - UBND huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị vừa xác nhận 2 trường hợp xuất khẩu lao động ở Quảng Châu (Trung Quốc) về quê ăn Tết có triệu chứng sốt.

Số ca mắc virus corona tại Việt Nam tăng lên 6 người
Số ca mắc virus corona tại Việt Nam tăng lên 6 người

VOV.VN - Việt Nam đã ghi nhận ca mắc virus corona đầu tiên tại cộng đồng, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus lên 6 người.

Số ca mắc virus corona tại Việt Nam tăng lên 6 người

Số ca mắc virus corona tại Việt Nam tăng lên 6 người

VOV.VN - Việt Nam đã ghi nhận ca mắc virus corona đầu tiên tại cộng đồng, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus lên 6 người.