Quảng Ninh: Đại lễ Hoằng Pháp toàn quốc 2015

VOV.VN - Lễ hội Hoằng Pháp tại Quảng Ninh là dịp để đánh giá toàn diện thành tựu về công tác Hoằng pháp của Chư vị Tổ sư Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử.

Ngày 11/12, tại Khu di tích – danh thắng Yên Tử, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ hội Hoằng pháp toàn quốc 2015 và lễ tưởng niệm 707 năm ngày Đức Vua  - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn.

Lễ hội Hoằng Pháp tại Quảng Ninh là dịp để đánh giá toàn diện thành tựu về công tác Hoằng pháp của Chư vị Tổ sư Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử trong lịch sử, thành tựu Hoằng Pháp của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam trong thời gian qua đồng thời đề ra chiến lược Hoằng Pháp lợi sinh trong thời gian tới.

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương phát biểu khai mạc buổi lễ.

Từ đó,  Phật tử Việt Nam học tập, phát huy tinh thần yêu nước của Phật giáo Việt Nam theo tư tưởng “Hòa Quang Đông Trần”, “Cư trần lạc đạo” của Phật giáo Trúc lâm, phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” của Phật giáo Việt Nam, luôn là kim chỉ nam trong hoạt động lợi đạo – ích đời của những người con Phật Việt Nam từ xưa đến nay.

Khai mạc buổi lễ, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương nói: "Phật giáo Trúc Lâm đã thể hiện mạnh mẽ tinh thần dấn thân, nhập thế, độ sinh, phát huy tinh thần tự lực, tự giác tu tập trong giới tăng nữ và phát huy nội lực cho toàn dân tộc trong bối cảnh xã hội đương thời. Đáp ứng được yêu cầu lịch sử: có hệ tư tưởng độc lập với các nền văn hóa du nhập làm chỗ dựa tinh thần để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thể hiện tinh thần nội lực của dân tộc Đại Việt".

Việc tổ chức lễ tưởng niệm 707 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn không chỉ là sự kiện tôn giáo quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của nhân dân theo đạo Phật, mà còn là một sự kiện văn hóa, xã hội gắn với tâm thức tưởng niệm tri ân và báo ân của toàn thể  cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng Ban tôn giáo Chính phủ khẳng định tầm quan trọng của Phật giáo với xã hội và đánh giá cao sáng kiến tổ chức đại lễ mang đầy ý nghĩa nhân văn cao cả này.

Ông Dương Ngọc Tấn nói: “Với lòng từ bi và trí tuệ minh triết của Phật giáo, với tinh thần đoàn kết lục hòa của tăng ni Phật tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Ban Hoằng Pháp Trung ương nói riêng sẽ tiếp tục phương châm nhập thế, hướng dẫn phật tử, lấy việc phục vụ chúng sinh ích đạo lợi đời làm phương tiện thu thập thành tựu, xây dựng và bảo vệ tổ quốc để xứng đáng là người Phật tử của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử đời Trần”.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh làm lễ dâng hương Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Vào 14h chiều nay (11/12), tại khu di tích quốc gia Yên Tử tổ chức lễ Pháp hội Dược sư cầu nguyện quốc thái dân an và lễ chú nguyện đúc 108 pho tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông hộ quốc an dân. Trong đó có 65 pho tượng đặt tại Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam hai miền Bắc, Nam, trụ sở Giáo hội Phật giáo các địa phương, các pho tượng còn lại được rước về thờ tại 63 tỉnh thành trong cả nước.

Đây cũng là sự kiện chào mừng Đại hội Đại biểu các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 và góp phần tôn vinh và lan tỏa những giá trị nhiều mặt của Phật giáo Việt Nam và Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Treo lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới tại Hội xuân Yên Tử 2015
Treo lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới tại Hội xuân Yên Tử 2015

Lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới được may bằng vải 5 sắc, được coi là một trong những điểm nhấn của Hội xuân Yên Tử 2015.

Treo lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới tại Hội xuân Yên Tử 2015

Treo lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới tại Hội xuân Yên Tử 2015

Lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới được may bằng vải 5 sắc, được coi là một trong những điểm nhấn của Hội xuân Yên Tử 2015.

Miễn vé cáp treo Yên Tử cho nhiều đối tượng
Miễn vé cáp treo Yên Tử cho nhiều đối tượng

VOV.VN -Phạm vi áp dụng cho chương trình là tất cả du khách người Việt Nam.

Miễn vé cáp treo Yên Tử cho nhiều đối tượng

Miễn vé cáp treo Yên Tử cho nhiều đối tượng

VOV.VN -Phạm vi áp dụng cho chương trình là tất cả du khách người Việt Nam.

Trải nghiệm dịch vụ bay khinh khí cầu tại Hội xuân Yên Tử
Trải nghiệm dịch vụ bay khinh khí cầu tại Hội xuân Yên Tử

VOV.VN - Năm nay, du khách đến với hội xuân Yên Tử sẽ được trải nghiệm dịch vụ mới lạ bay khinh khí cầu và chiêm ngưỡng lá cờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam.

Trải nghiệm dịch vụ bay khinh khí cầu tại Hội xuân Yên Tử

Trải nghiệm dịch vụ bay khinh khí cầu tại Hội xuân Yên Tử

VOV.VN - Năm nay, du khách đến với hội xuân Yên Tử sẽ được trải nghiệm dịch vụ mới lạ bay khinh khí cầu và chiêm ngưỡng lá cờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam.

UNESCO đưa Yên Tử vào danh mục đề cử là di sản thế giới
UNESCO đưa Yên Tử vào danh mục đề cử là di sản thế giới

VOV.VN - Website chính của UNESCO đã đưa Yên Tử vào danh mục các di sản dự kiến sẽ được nộp hồ sơ trong giai đoạn tới.

UNESCO đưa Yên Tử vào danh mục đề cử là di sản thế giới

UNESCO đưa Yên Tử vào danh mục đề cử là di sản thế giới

VOV.VN - Website chính của UNESCO đã đưa Yên Tử vào danh mục các di sản dự kiến sẽ được nộp hồ sơ trong giai đoạn tới.

Hội Xuân Yên Tử sẽ khai mạc vào ngày 10 Tết Ất Mùi
Hội Xuân Yên Tử sẽ khai mạc vào ngày 10 Tết Ất Mùi

VOV.VN - Danh thắng Yên Tử là điểm nhấn quan trọng trong hệ thống du lịch văn hóa tâm linh của vùng Hà Nội - Hải Phòng và khu vực phía Bắc.

Hội Xuân Yên Tử sẽ khai mạc vào ngày 10 Tết Ất Mùi

Hội Xuân Yên Tử sẽ khai mạc vào ngày 10 Tết Ất Mùi

VOV.VN - Danh thắng Yên Tử là điểm nhấn quan trọng trong hệ thống du lịch văn hóa tâm linh của vùng Hà Nội - Hải Phòng và khu vực phía Bắc.