Quảng Ninh tạm dừng xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái

VOV.VN - Từ 10h ngày 31/1, TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã tạm dừng xuất nhập cảnh đối với tất cả các đối tượng qua cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (TQ).

Nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân hai địa phương, thành phố Móng Cái tạm dừng hoạt động làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) từ 10h hôm nay (ngày 31/1).

Thư trao đổi của UBND thành phố Móng Cái( tỉnh Quảng Ninh) gửi thành phố Đông Hưng( Trung Quốc) về việc tạm dừng hoạt động làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái.

Ông Lê Văn Ánh, Bí thư thành ủy Móng Cái cho biết, việc tạm dừng làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái được áp dụng đối với tất cả các đối tượng qua cửa khẩu, trừ trường hợp người Trung Quốc và người Việt Nam xuất nhập cảnh trở về nước và một vài trường hợp đặc biệt khác.

Thời gian khôi phục hoạt động làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và sẽ thông báo qua đầu mối Ngoại vụ hai địa phương.

Trước đó, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) đã chia sẻ nhiều thông tin về diễn biến và công tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra.

Thành phố Móng Cái cũng trao tặng thành phố Đông Hưng 20.000 chiếc khẩu trang y tế để đồng hành cùng chính quyền và nhân dân thành phố Đông Hưng ứng phó với dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Corona: Đề nghị nắm rõ số lao động tự do làm việc tại Trung Quốc
Dịch Corona: Đề nghị nắm rõ số lao động tự do làm việc tại Trung Quốc

VOV.VN - Bộ LĐTBXH yêu cầu Cục Quản lý Lao động ngoài nước nắm rõ số lượng người lao động tự do Việt Nam làm việc tại Trung Quốc, đặc biệt là vùng có dịch Corona.

Dịch Corona: Đề nghị nắm rõ số lao động tự do làm việc tại Trung Quốc

Dịch Corona: Đề nghị nắm rõ số lao động tự do làm việc tại Trung Quốc

VOV.VN - Bộ LĐTBXH yêu cầu Cục Quản lý Lao động ngoài nước nắm rõ số lượng người lao động tự do Việt Nam làm việc tại Trung Quốc, đặc biệt là vùng có dịch Corona.

Nghệ An cách ly một người trở về từ Trung Quốc nghi nhiễm virus corona
Nghệ An cách ly một người trở về từ Trung Quốc nghi nhiễm virus corona

VOV.VN - Người phụ nữ trở về từ Trung Quốc có những triệu chứng nghi nhiễm virus corona nên được cách ly điều trị và lấy mẫu bệnh phẩm.

Nghệ An cách ly một người trở về từ Trung Quốc nghi nhiễm virus corona

Nghệ An cách ly một người trở về từ Trung Quốc nghi nhiễm virus corona

VOV.VN - Người phụ nữ trở về từ Trung Quốc có những triệu chứng nghi nhiễm virus corona nên được cách ly điều trị và lấy mẫu bệnh phẩm.

Lào Cai tạm dừng xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu phụ, lối mở
Lào Cai tạm dừng xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu phụ, lối mở

VOV.VN - Lào Cai vừa tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu phụ, lối mở nhằm ngăn chặn dịch cúm viêm phổi cấp do chủng virus corona mới.

Lào Cai tạm dừng xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu phụ, lối mở

Lào Cai tạm dừng xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu phụ, lối mở

VOV.VN - Lào Cai vừa tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu phụ, lối mở nhằm ngăn chặn dịch cúm viêm phổi cấp do chủng virus corona mới.