Rơi máy bay trực thăng ở Bà Rịa-Vũng Tàu: Xác định danh tính nạn nhân

VOV.VN -Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm bị rơi, trên máy bay có 3 người gồm 2 người trong tổ lái và 1 học viên.

Vụ máy bay trực thăng EC 130 T2 trong khi thực hiện huấn luyện bay đã bị nạn sáng nay (18/10) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến thời điểm này, các đơn vị chức năng xác định danh tính các quân nhân có mặt trên máy bay thời điểm gặp nạn gồm: đại úy Dương Lê Minh, trung úy Đặng Đình Duy và trung úy Nguyễn Văn Tùng.

Khu vực được xác định máy bay gặp nạn.

Trước đó, khoảng 9h30 sáng nay (18/10), một máy bay huấn luyện của Tổng Công ty trực thăng miền Nam thuộc Binh đoàn 18, Quân chủng Phòng không - không quân đóng tại sân bay Vũng Tàu, khi bay đến khu vực núi Dinh, thuộc huyện Tân Thành mất tín hiệu.

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm bị rơi, trên máy bay có 3 người gồm 1 lái chính và 2 học viên.

Ông Nguyễn Xuân Trạch, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu cho biết, đây là loại máy may EC 130. Trong khi huấn luyện, sau 15 phút cất cánh đã bị mất liên lạc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một máy bay trực thăng mất liên lạc tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu
Một máy bay trực thăng mất liên lạc tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu

Một máy bay trực thăng với phi hành đoàn 2 người đã bị mất liên lạc sau khi bay được chừng 15 phút tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sáng sớm nay (18/10).

Một máy bay trực thăng mất liên lạc tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu

Một máy bay trực thăng mất liên lạc tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu

Một máy bay trực thăng với phi hành đoàn 2 người đã bị mất liên lạc sau khi bay được chừng 15 phút tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sáng sớm nay (18/10).