Sân chung của các khu tập thể ở Hà Nội bị các hộ kinh doanh “bức tử”

VOV.VN - Tình trạng lấn chiếm khu vực sân chung tại các khu tập thể tại Hà Nội để phục vụ lợi ích kinh doanh tồn tại nhiều năm vẫn chưa thể giải quyết triệt để.
Sáng 2/6, theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, có rất nhiều hàng, quán bày bán, lấn chiểm các khu vực sân chung của các khu tập thể tại Hà Nội. Trong ảnh: Không gian sân khu tập thể Thành Công, quận Ba Đình gần như bị lấn chiếm toàn bộ để phục vụ mục đích kinh doanh ăn uống.
Nhiều năm qua, trẻ em, người già không có không gian vui chơi, thể dục vì người dân chiếm dụng làm bãi gửi xe, kinh doanh ăn uống hay phơi phóng quần áo.
Dường như, cứ chỗ nào có một chút không gian, là được lấp đầy bằng những hoạt động kinh doanh tự phát. 

Vào khoảng 11 giờ, tại khu vực sân chung của tập thể Giảng Võ (quận Ba Đình), nhân viên tại các quán ốc, phở cuốn,... cũng đã rục rịch căng ô dù, bày bàn ghế để bắt đầu kinh doanh hàng ăn trưa.

"Bên cạnh ô bạt căng kín khoảng sân là bàn ghế dày đặc, rác và nước thải loang lổ, không khí nồng nặc mùi thức ăn mỗi ngày khiến cho người dân ở đây rất ngán ngẩm", một người dân cho biết.

 Không gian nơi công cộng bỗng chốc trở thành không gian riêng của các hộ dân tầng 1 trong khu tập thể.
Trước đó, ngày 1/6, hai bên đường lối vào khu tập thể Phương Mai, quận Đống Đa bị "bủa vây" là những hàng quán phát sinh bán rau củ, cơm, bún chả,... lấn chiếm hoàn toàn làm nơi bán hàng.
Khu vực sân sinh hoạt chung lắp đặt nhiều thiết bị vui chơi cho trẻ em như xích đu, thú nhún, bập bênh,... nhưng lâu nay đã bị tiểu thương của các quán ăn vặt, giết mổ gia cầm chiếm dụng.
Anh Trung, 23 tuổi, sống tại đây cho biết: "Các thiết bị tập thể dục, rèn luyện sức khoẻ lâu ngày đã không còn được ai sử dụng; nay một số hộ kinh doanh đã thay thế bằng việc phơi phóng".
Dọc các cửa hàng cơm, cà phê, giải khát đều bày bán ngay dưới lòng đường, vỉa hè khu E tập thể Phương Mai (Hai Bà Trưng), gây mất trật tự an toàn giao thông cũng như mỹ quan đô thị tại đây. 
Đáng nói, nhiều hàng quán có nhà cửa, điều hoà nhưng vẫn cho bày đồ ra lòng đường.
Dù lực lượng chức năng tại các địa bàn quận, huyện TP Hà Nội liên tục tuyên truyền, nhắc nhở, thậm chí cả xử phạt, nhưng sau đó "đâu lại vào đấy"./.