Sẵn sàng các phương án cứu lụt mỏ than Mạo Khê

VOV.VN -Tại thị xã Đông Triều, cường độ mưa tương đối lớn, nguy cơ ngập úng các mỏ rất lớn, trong đó có mỏ than Mạo Khê hiện đang bị ngập nặng.

Sáng 3/8, trên địa bàn Hạ Long tiếp tục xảy ra tình trạng úng ngập và sạt lở đất đá ở một số khu vực.

Khu vực phía Tây của thành phố gồm các phường Hà Khẩu, Việt Hưng, Giếng Đáy đang bị úng ngập cục bộ nhiều nơi. Khu vực phía Đông thành phố tiếp tục xảy ra sạt lở đất đá tại các phường Cao Xanh, Bạch Đằng, Hồng Hải, Cao Thắng, Hồng Hà. Thành phố đã thực hiện di dời nhiều hộ dân ở các khu vực nguy hiểm, rà soát các điểm bị ngập lụt, sạt lở đất đá để có biện pháp xử lý. Đồng thời phối hợp với các lực lượng Lữ đoàn 170, công an, Tổng Công ty Đông Bắc… và huy động lực lượng của thành phố tổ chức ứng trực ở các điểm xung yếu sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra.

Trực tiếp kiểm tra tại các điểm xung yếu trên địa bàn phường Bạch Đằng, Cao Xanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc yêu cầu: thành phố Hạ Long phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hỗ trợ để sẵn sàng các phương án xử lý sự cố; huy động các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ phương tiện, máy móc khơi thông dòng chảy ở các điểm đã bị ngập úng trong đợt mưa cuối tháng 7, đầu tháng 8; huy động dân quân, cán bộ thôn, khu tiến hành rà soát toàn bộ các điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá và tổ chức di dời dân ngay, những trường hợp không chấp hành thực hiện biện pháp cưỡng chế.

Trong thời điểm hiện nay, lực lượng tại chỗ sẽ phát huy hiệu quả ứng phó với mưa lụt tốt nhất, chính vì vậy thành phố cần phát huy được tinh thần trách nhiệm của cán bộ tổ dân, khu phố, sự vào cuộc của nhân dân để phát hiện, ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

Tại thị xã Đông Triều, cường độ mưa tương đối lớn, nguy cơ ngập úng các mỏ rất lớn. Khu vực Đồi Sắn ở thị trấn Mạo Khê hiện đang bị ngập nặng, đây là khu vực gần các moong nước của công ty than Mạo Khê và Công ty 397 Tổng Công ty Đông Bắc. Hệ thống moong nước của mỏ than 397 đang bị ngập và có nguy cơ tràn vào mỏ than Mạo Khê.

Ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Công ty than Mạo Khê cho rằng: “Hiện nay, chúng tôi đang tập trung xử lý bề mặt, trong mỏ về cơ bản đã xử lý được ổn định. Tất cả mọi thứ về công suất bơm vẫn đang trong tầm kiểm soát”.

Thị xã Đông Triều đã khảo sát và đưa ra các phương án là đào đường thoát nước không để nước dâng cao, thứ 2 là huy động máy bơm từ các công ty than để thoát nước, thứ 3 là di dời 7 hộ dân tại Đồi Sắn để tạo thành con mương mới thoát nước khỏi các moong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh dồn lực ổn định nhanh cuộc sống người dân sau mưa lũ
Quảng Ninh dồn lực ổn định nhanh cuộc sống người dân sau mưa lũ

VOV.VN - Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo phải thi công nhanh nhà ở cho anh Vỹ, người duy nhất sống sót trong vụ sạt lở do mưa lũ làm chết 8 ngườ.

Quảng Ninh dồn lực ổn định nhanh cuộc sống người dân sau mưa lũ

Quảng Ninh dồn lực ổn định nhanh cuộc sống người dân sau mưa lũ

VOV.VN - Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo phải thi công nhanh nhà ở cho anh Vỹ, người duy nhất sống sót trong vụ sạt lở do mưa lũ làm chết 8 ngườ.

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Uông Bí ngập sâu trong nước
Mưa lũ ở Quảng Ninh: Uông Bí ngập sâu trong nước

VOV.VN - Mưa lớn khiến hơn 500 hộ dân tại khu vực trung tâm thành phố Uông Bí bị ngập sâu trong nước.

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Uông Bí ngập sâu trong nước

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Uông Bí ngập sâu trong nước

VOV.VN - Mưa lớn khiến hơn 500 hộ dân tại khu vực trung tâm thành phố Uông Bí bị ngập sâu trong nước.

Mưa lũ tại Quảng Ninh: TKV thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng
Mưa lũ tại Quảng Ninh: TKV thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng

VOV.VN - Theo thống kê ban đầu tại thời điểm 31/7, tổng thiệt hại của TKV dự kiến lên đến 1.000 tỷ đồng và còn có thể tăng cao do thời tiết phức tạp.

Mưa lũ tại Quảng Ninh: TKV thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng

Mưa lũ tại Quảng Ninh: TKV thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng

VOV.VN - Theo thống kê ban đầu tại thời điểm 31/7, tổng thiệt hại của TKV dự kiến lên đến 1.000 tỷ đồng và còn có thể tăng cao do thời tiết phức tạp.

Du khách cuối cùng rời Cô Tô, Quảng Ninh gửi thư xin lỗi
Du khách cuối cùng rời Cô Tô, Quảng Ninh gửi thư xin lỗi

Trong sáng 1/8, đã có 1.036 du khách từ Cô Tô về đến cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn.

Du khách cuối cùng rời Cô Tô, Quảng Ninh gửi thư xin lỗi

Du khách cuối cùng rời Cô Tô, Quảng Ninh gửi thư xin lỗi

Trong sáng 1/8, đã có 1.036 du khách từ Cô Tô về đến cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn.

Mưa lũ tiếp tục nhấn chìm nhiều huyện thị, thành phố Quảng Ninh
Mưa lũ tiếp tục nhấn chìm nhiều huyện thị, thành phố Quảng Ninh

VOV.VN - Tình hình mưa lũ và công tác khắc phục hậu quả tại Quảng Ninh trước những diễn biến thời tiết phức tạp.

Mưa lũ tiếp tục nhấn chìm nhiều huyện thị, thành phố Quảng Ninh

Mưa lũ tiếp tục nhấn chìm nhiều huyện thị, thành phố Quảng Ninh

VOV.VN - Tình hình mưa lũ và công tác khắc phục hậu quả tại Quảng Ninh trước những diễn biến thời tiết phức tạp.