Sập cầu Ghềnh: Ga Biên Hòa gấp rút lắp đặt hệ thống cấp nước

VOV.VN - Ga Đồng Nai đang gấp rút lắp đặt thêm hệ thống cấp nước để phục vụ cho các đoàn tàu đi và đến.

Ga Biên Hoà đang là ga cuối của tuyến đường sắt Bắc- Nam, sau sự cố sập cầu Ghềnh. Nhà ga đã gấp rút lắp đặt thêm hệ thống cấp thoát nước để phục vụ lượng lớn hành khách đi tàu.

Ngoài việc bố trí lực lượng an ninh, thiết bị y tế, nhân viên bốc xếp hàng hoá, ga Đồng Nai đang gấp rút lắp đặt thêm hệ thống cấp  nước để phục vụ cho các đoàn tàu đi và đến.

Đội lắp đặt nước sạch gần 20 người, làm việc liên tục từ tối 21/3 đến nay. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Xí nghiệp 303, thuộc Công ty cổ phần xây dựng công trình 3, đơn vị phụ trách lắp đặt hệ thống cấp thoát nước nói: “Trước mắt, chúng tôi tạm thời giải quyết nhu cầu nước sạch trên các đoàn tàu. Trong thời gian thi công sửa chữa xong cầu Ghềnh hệ thống nước này đảm bảo cấp nước tốt. Sẽ vẫn đảm bảo được lượng nước sạch nếu ga Biên Hoà còn phải sử dụng như là ga cuối của đường sắt Bắc Nam”.

Ga Biên Hòa hiện còn hỗ trợ ngành bưu chính Thành phố Hồ Chí Minh bằng việc đón từ 5 - 10 chuyến xe tải chuyên chở bưu kiện từ thành phố Hồ chí Minh đi và ngược lại.

Trong khi đó, để có phương án trục vớt dầm cầu Ghềnh bị chìm dưới nước, đội dò tìm và xác định độ sâu đang gấp rút triển khai những công đoạn cuối. Tuy nhiên, công việc gặp nhiều khó khăn do dòng nước chảy xiết.

Không chỉ để trục vớt dầm cầu, việc tìm kiếm và đo độ sâu trước mắt nhằm phục vụ quá trình hướng dẫn lưu thông đường thủy an toàn cho các phương tiện. Ngày 22/3, đội tìm kiếm được chia làm hai nhóm, nhóm đo quét tìm chướng ngại vật và nhóm đo độ sâu. Thiết bị được sử dụng là máy quét chướng ngại vật 3D và máy hồi âm độ sâu GPS với kỹ thuật RTK.

Đây là kỹ thuật khá phức tạp nhưng cho độ chính xác cao. Tuy nhiên, công việc này đang gặp nhiều khó khăn do dòng nước chảy xiết, rất nguy hiểm.

Kỹ sư Nguyễn Tấn Sơn, Tổ trưởng Tổ khảo sát của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Cảng – kỹ thuật biển (VN Postcoast) nói: "Nước chảy siết quá đội mình không chạy vào khu vực cầu Ghềnh sập được, ghe to cũng không vào được vì người ta sợ. Khu vực gần trụ cầu đó, người ta cũng không dám vào đâu, vì nước chảy xiết"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ sập cầu Ghềnh, truy bắt 2 đối tượng lái sà lan
Khởi tố vụ sập cầu Ghềnh, truy bắt 2 đối tượng lái sà lan

VOV.VN - Cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đã khởi tố vụ án để điều tra vụ  sà lan đâm sập cầu Ghềnh.

Khởi tố vụ sập cầu Ghềnh, truy bắt 2 đối tượng lái sà lan

Khởi tố vụ sập cầu Ghềnh, truy bắt 2 đối tượng lái sà lan

VOV.VN - Cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đã khởi tố vụ án để điều tra vụ  sà lan đâm sập cầu Ghềnh.

Sau sự cố sập cầu Ghềnh khiến ga Biên Hòa quá tải
Sau sự cố sập cầu Ghềnh khiến ga Biên Hòa quá tải

VOV.VN - Ga Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có thể sẽ quá tải khi phải trung chuyển lượng hành khách lớn sau sự cố sập cầu Ghềnh.

Sau sự cố sập cầu Ghềnh khiến ga Biên Hòa quá tải

Sau sự cố sập cầu Ghềnh khiến ga Biên Hòa quá tải

VOV.VN - Ga Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có thể sẽ quá tải khi phải trung chuyển lượng hành khách lớn sau sự cố sập cầu Ghềnh.

Tìm thấy đầu đẩy sà lan tông sập cầu Ghềnh
Tìm thấy đầu đẩy sà lan tông sập cầu Ghềnh

VOV.VN - Sau hơn một giờ đồng hồ ngụp lặn dưới đáy sông Đồng Nai, nhóm thợ lặn đã xác định được vị trí đầu đẩy của sà lan tông sập cầu Ghềnh.

Tìm thấy đầu đẩy sà lan tông sập cầu Ghềnh

Tìm thấy đầu đẩy sà lan tông sập cầu Ghềnh

VOV.VN - Sau hơn một giờ đồng hồ ngụp lặn dưới đáy sông Đồng Nai, nhóm thợ lặn đã xác định được vị trí đầu đẩy của sà lan tông sập cầu Ghềnh.

Hình ảnh lực lượng chức năng ra sức cứu nạn vụ sập cầu Ghềnh
Hình ảnh lực lượng chức năng ra sức cứu nạn vụ sập cầu Ghềnh

VOV.VN - Để phục vụ cho công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục sự cố sập cầu Ghềnh, các lực lượng chức năng đã phải làm việc hết công suất.

Hình ảnh lực lượng chức năng ra sức cứu nạn vụ sập cầu Ghềnh

Hình ảnh lực lượng chức năng ra sức cứu nạn vụ sập cầu Ghềnh

VOV.VN - Để phục vụ cho công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục sự cố sập cầu Ghềnh, các lực lượng chức năng đã phải làm việc hết công suất.

Sập cầu Ghềnh: Kiểm tra hiện trường bằng thiết bị dò tìm 3D
Sập cầu Ghềnh: Kiểm tra hiện trường bằng thiết bị dò tìm 3D

VOV.VN - Để kiểm tra hiện trường vụ sập cầu Ghềnh, cơ quan chức năng đã dùng thiết bị 3D.

Sập cầu Ghềnh: Kiểm tra hiện trường bằng thiết bị dò tìm 3D

Sập cầu Ghềnh: Kiểm tra hiện trường bằng thiết bị dò tìm 3D

VOV.VN - Để kiểm tra hiện trường vụ sập cầu Ghềnh, cơ quan chức năng đã dùng thiết bị 3D.

Vụ tông sập cầu Ghềnh: Bắt đối tượng thứ 3 là chủ chiếc tàu đẩy sà lan
Vụ tông sập cầu Ghềnh: Bắt đối tượng thứ 3 là chủ chiếc tàu đẩy sà lan

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ Phan Thế Thượng, chủ chiếc tàu đẩy và cũng là tài công chính điều khiển tàu đẩy sà lan

Vụ tông sập cầu Ghềnh: Bắt đối tượng thứ 3 là chủ chiếc tàu đẩy sà lan

Vụ tông sập cầu Ghềnh: Bắt đối tượng thứ 3 là chủ chiếc tàu đẩy sà lan

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ Phan Thế Thượng, chủ chiếc tàu đẩy và cũng là tài công chính điều khiển tàu đẩy sà lan

Sà lan đâm sập cầu Ghềnh: Di lý 2 tài công từ Sóc Trăng về Đồng Nai
Sà lan đâm sập cầu Ghềnh: Di lý 2 tài công từ Sóc Trăng về Đồng Nai

VOV.VN - Công an đã truy tìm và bắt giữ khẩn cấp 2 tài công điều khiển chiếc sà lan 800 tấn chở cát tông gẫy cầu Ghềnh.

Sà lan đâm sập cầu Ghềnh: Di lý 2 tài công từ Sóc Trăng về Đồng Nai

Sà lan đâm sập cầu Ghềnh: Di lý 2 tài công từ Sóc Trăng về Đồng Nai

VOV.VN - Công an đã truy tìm và bắt giữ khẩn cấp 2 tài công điều khiển chiếc sà lan 800 tấn chở cát tông gẫy cầu Ghềnh.