Sập giàn giáo công trình 17 tầng: Đang làm rõ nguyên nhân

VOV.VN - Lực lượng cứu nạn cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 1 công nhân bị chôn vùi dưới bê tông trong vụ sập giàn giáo tại công trình cao ốc 17 tầng

Đến 17 giờ chiều 10/7, Lực lượng cứu nạn cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 1 công nhân bị chôn vùi dưới bê tông trong vụ sập giàn giáo tại công trình cao ốc văn phòng 17 tầng đang xây dựng nằm ở góc giao lộ giữa đường Nguyễn Văn Linh với đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP HCM. 

Khu vực sập giàn giáo rộng hơn 2.000 m2

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết: khoảng 8 giờ cùng ngày, Cảnh sát PCCC TP nhận được tin báo về vụ việc này. Khu vực sập giàn giáo rộng hơn 2.000 m2 là khu phức hợp tòa nhà văn phòng Nam Sài Gòn 17 tầng. Công trình đã hoàn thành phần hầm, tầng 1, đang trong quá trình thi công sàn tầng 2 thì xảy ra sự cố đổ sập.


Hơn 50 cán bộ, chiến sỹ cứu nạn, cứu hộ thuộc đơn vị Cảnh sát PCCC quận 7 và Phòng cứu nạn cứu hộ trên cạn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau gần 10 giờ nỗ lực đào bới tìm kiếm, Đội cứu nạn cứu hộ với sự hỗ trợ của nhiều thiết bị chuyên dụng, xe xúc, xe nâng… đã đưa được nhiều công nhân bị chôn vùi dưới hàng chục tấn bêtông và giàn giáo đưa ra bên ngoài.

Khi thi công sàn tầng 2 thì xảy ra sự cố đổ sập.

Đại tá Lê Tấn Bửu cho biết: Hai công nhân là Dương Văn Nghĩa và Nguyễn Cao Kỳ (cùng SN 1962) bị chôn vùi dưới bê tông được đưa ra ngoài hiện đã tử vong; 4 công nhân khác  gồm Lê Ngọc Mai, Đoàn Hồng  Công, Nguyễn Thị Thúy, Lê Văn Nhựt mắc kẹt dưới hệ thống giàn giáo bằng sắt cũng được kịp thời đưa ra ngoài cấp cứu tại bệnh viện quận 7 và bệnh viện Việt Pháp – FV, 1 người trong số đó bị thương nhẹ đã xuất viện.

Thi thể một công nhân được đưa ra ngoài đống đổ nát

Đại Tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM: “Nguyên nhân ban đầu phải qua quá trình điều tra làm rõ thì lúc đó kết luận mới chính xác tuy nhiên với những công cụ phương tiện và máy móc được trang bị và kinh nghiệm và sự cố gắng của lực lượng cứu nạn cứu hộ, hy vọng sẽ tìm được nạn nhân còn lại một cách sớm nhất”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sập giàn giáo công trình 17 tầng: Khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt
Sập giàn giáo công trình 17 tầng: Khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt

VOV.VN - Đến 13h chiều nay, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt tại vụ sập giàn giáo ở TP HCM.

Sập giàn giáo công trình 17 tầng: Khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt

Sập giàn giáo công trình 17 tầng: Khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt

VOV.VN - Đến 13h chiều nay, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt tại vụ sập giàn giáo ở TP HCM.

Hình ảnh hiện trường vụ sập giàn giáo công trình 17 tầng ở TP HCM
Hình ảnh hiện trường vụ sập giàn giáo công trình 17 tầng ở TP HCM

VOV.VN - Vụ sập giàn giáo ở TP HCM làm  2 công nhân tử vong, 4 công nhân khác được tìm thấy dưới đống giàn giáo bị sập đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hình ảnh hiện trường vụ sập giàn giáo công trình 17 tầng ở TP HCM

Hình ảnh hiện trường vụ sập giàn giáo công trình 17 tầng ở TP HCM

VOV.VN - Vụ sập giàn giáo ở TP HCM làm  2 công nhân tử vong, 4 công nhân khác được tìm thấy dưới đống giàn giáo bị sập đang được cấp cứu tại bệnh viện.