Suýt mất mạng vì tự ý bôi thuốc bảo vệ thực vật lên người

VOV.VN - Trung tâm Y tế huyện Mường Chà, Điện Biên vừa cứu chữa kịp thời 1 bệnh nhân suýt mất mạng vì tự ý bôi thuốc bảo vệ thực vật lên người để chống ngứa.

Bệnh nhân được xác định là chị Cứ Thị Phua, sinh năm 1971, dân tộc Mông, trú tại bản Nậm Hài, xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ.

Chị Cứ Thị Phua và các vết lở loét trên vùng bụng do bôi thuốc bảo vệ thực vật lên người để chống ngứa.

Trước đó, vào ngày 14/6, khi bị mẩn ngứa trong thời gian dài, chị Phua đã tự ý bôi thuốc bảo vệ thực vật lên phần vai phải và thấy dễ chịu hơn. Do đó, sáng hôm sau, chị lại tiếp tục bôi nhiều hơn tại vùng bụng. Sau khi bôi thuốc, không những không hết ngứa, mà chị còn thấy dần xuất hiện các triệu chứng nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, chảy nước miếng, chảy nước mắt... riêng phần bụng và vai phải thì bị lở loét và chảy mủ. Vì vậy, đến ngày 17/6, chị được gia đình đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mường Chà. Nhờ được các bác sỹ cấp cứu kịp thời, chị Phua hiện đã tạm qua cơn nguy kịch.
Đây là trường hợp hy hữu xảy ra do thiếu hiểu biết, do vậy, ngành y tế huyện Mường Chà đã yêu cầu các cán bộ tuyến y tế cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho người dân về tác hại của việc sử dụng không đúng mục đích thuốc bảo vệ thực vật, cũng như sự cần thiết phải đến khám tại các cơ sở y tế khi có bệnh xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạng Sơn: Bắt đối tượng vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu
Lạng Sơn: Bắt đối tượng vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu

VOV.VN - Hiện, toàn bộ số thuốc bảo vệ thực vật đã được các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn đưa đi tiêu hủy theo quy định pháp luật  

Lạng Sơn: Bắt đối tượng vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu

Lạng Sơn: Bắt đối tượng vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu

VOV.VN - Hiện, toàn bộ số thuốc bảo vệ thực vật đã được các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn đưa đi tiêu hủy theo quy định pháp luật  

Kiên Giang: Cá lóc chết nghi do bị đổ thuốc bảo vệ thực vật
Kiên Giang: Cá lóc chết nghi do bị đổ thuốc bảo vệ thực vật

VOV.VN - Anh Du cho biết: vài ngày trước đã xảy ra hiện tượng cá lóc và cá tra dồ  chết. Sau đó, anh Du báo vụ việc cho Công an xã Thạnh Đông.

Kiên Giang: Cá lóc chết nghi do bị đổ thuốc bảo vệ thực vật

Kiên Giang: Cá lóc chết nghi do bị đổ thuốc bảo vệ thực vật

VOV.VN - Anh Du cho biết: vài ngày trước đã xảy ra hiện tượng cá lóc và cá tra dồ  chết. Sau đó, anh Du báo vụ việc cho Công an xã Thạnh Đông.

Loại bỏ 600 loại thuốc bảo vệ thực vật có gốc độc cao khỏi danh mục
Loại bỏ 600 loại thuốc bảo vệ thực vật có gốc độc cao khỏi danh mục

VOV.VN - Bộ NN&PTNT đã rà soát, loại 600 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật có gốc độc cao, không cần thiết trong số 4.000 thuốc đang có mặt trên thị trường.

Loại bỏ 600 loại thuốc bảo vệ thực vật có gốc độc cao khỏi danh mục

Loại bỏ 600 loại thuốc bảo vệ thực vật có gốc độc cao khỏi danh mục

VOV.VN - Bộ NN&PTNT đã rà soát, loại 600 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật có gốc độc cao, không cần thiết trong số 4.000 thuốc đang có mặt trên thị trường.

Người Việt bị đầu độc bởi hàng nghìn loại hóa chất bảo vệ thực vật
Người Việt bị đầu độc bởi hàng nghìn loại hóa chất bảo vệ thực vật

VOV.VN -GS.Nguyễn Lân Dũng cho biết, mỗi năm Việt Nam nhập khoảng 100.000 tấn thuốc trừ sâu, do đó việc kiểm soát đầu ra thực phẩm là không thể.

Người Việt bị đầu độc bởi hàng nghìn loại hóa chất bảo vệ thực vật

Người Việt bị đầu độc bởi hàng nghìn loại hóa chất bảo vệ thực vật

VOV.VN -GS.Nguyễn Lân Dũng cho biết, mỗi năm Việt Nam nhập khoảng 100.000 tấn thuốc trừ sâu, do đó việc kiểm soát đầu ra thực phẩm là không thể.

Vì sao có “độ trễ” cấm nhập và sử dụng 82 thuốc bảo vệ thực vật?
Vì sao có “độ trễ” cấm nhập và sử dụng 82 thuốc bảo vệ thực vật?

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ NNPTNT nói lý do loại bỏ các tên thuốc bảo vệ thực vật thương phẩm có chứa 2 chất Paraquat và 2.4D có “độ trễ”.

Vì sao có “độ trễ” cấm nhập và sử dụng 82 thuốc bảo vệ thực vật?

Vì sao có “độ trễ” cấm nhập và sử dụng 82 thuốc bảo vệ thực vật?

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ NNPTNT nói lý do loại bỏ các tên thuốc bảo vệ thực vật thương phẩm có chứa 2 chất Paraquat và 2.4D có “độ trễ”.