Tai nạn đuối nước ở trẻ em, nỗi ám ảnh của nhiều gia đình

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk đã xảy ra 17 vụ đuối nước ở trẻ em. Dù đã đẩy mạnh tuyên truyền, nhưng nhiều trẻ em vẫn tìm đến sông suối để vui chơi.

Mỗi lần nhìn tấm di ảnh của đứa con trai đầu mới 13 tuổi mới mất vì đuối nước, anh Nguyễn Văn Tình ở thôn 3, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lại day dứt nỗi đau. Đã 3 tháng trôi qua nhưng vợ chồng anh Tình không thể nào quên được buổi chiều định mệnh ấy. Sau khi tan học cháu Nguyễn Xuân Trường, con của anh chị đã cùng nhóm bạn cùng lớp rủ nhau  đến hồ nước cách nhà gần 3km để tắm. Trong lúc tắm, không may Trường đã bị trượt chân xuống vũng nước sâu lại không có người ứng cứu kịp thời nên em đã bị đuối nước. Chỉ vì thiếu kỹ năng bơi lội và sự giám sát của người lớn, con trai anh đã ra đi vĩnh viễn.

Trẻ em vô tư tắm, vui đùa tại sông suối, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao.

Kể từ khi cháu trai qua đời vì tai nạn đuối nước, ông Lý Văn Kín ở thôn 22, xã Cư Bông, huyện Ea Kar vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Cứ nhìn bức di ảnh của cháu nội trên bàn thờ, ông Kín lại rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào không nói lên lời. Ông kể, để phục vụ nhu cầu tưới cho cây trồng, gia đình đã đào ao nhỏ ngay vườn nhà. Gia đình ông cũng đã chuẩn bị sẵn dây thép để rào xung quanh, nhưng chỉ vì một chút sơ sẩy mà thằng bé đã rơi xuống ao rồi xảy ra sự cớ đau lòng.

Một thực trạng dễ thấy hiện nay tại Đắk Lắk là rất nhiều trẻ em trong độ tuổi tiểu học, THCS không biết bơi, bởi việc dạy bơi trong các trường học trên địa bàn vẫn chưa được triển khai đồng bộ. Để biết bơi, trẻ em ở thành thị sẽ được phụ huynh đưa đến các hồ bơi nhân tạo đăng ký học bơi dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Còn tại nông thôn - nơi thiếu vắng các hồ bơi nhân tạo, trẻ lại tự học bơi qua việc tiếp xúc với sông, suối mỗi ngày. Song, đi đôi với cơ hội luôn là những hiểm nguy rình rập dưới lòng sông, con suối khi không có người lớn đi kèm.

Chị Nguyễn Ngọc Đông Quỳnh, cán bộ phụ trách mảng trẻ em của Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng trẻ em vui chơi tại sông suối, song do thiếu điểm vui chơi, trẻ em lại hay hiếu kỳ với sông nước, thường tập trung đến những khu vực này để chơi, tắm, nên dễ dẫn đến nguy cơ đuối nước.

“Hiện tại xã Hòa Phú có khoảng 4-5 hồ, thời gian bình thường các em đi học thì có nhà trường quản lý, nhưng mùa hè thì các em không có chỗ để vui chơi nên lại ra các hồ để tắm. Xã cũng có văn bản triển khai cho thôn buôn để rà soát lại tất cả các ao hồ liên quan đến trẻ em thường hay tắm để có biển báo nhưng mà các em gỡ ra hết", chị Quỳnh nói.

Theo số liệu thống kê của Sở Lao động thương  binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, từ  năm 2016 đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có đến 138 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước,  trong đó riêng 6 tháng đầu năm 2019 có 17 trẻ tử vong do đuối nước.

Theo bà Lại Thị Loan, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, để giảm thiểu tình trạng trẻ em bị đuối nước, thời gian qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai nhiều biện pháp như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước cả gián tiếp và trực tiếp; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, các hội, đoàn thể tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em; Đồng thời kêu gọi toàn xã hội đẩy mạnh công tác phổ cập bơi cho trẻ em. 

“Chúng tôi đã đầu tư kinh phí xây dựng hơn 20 mô hình ngôi nhà an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em cấp tỉnh để từ đó cấp huyện, cấp xã  tiếp tục duy trì và nhân rộng. Bên cạnh đó chúng tôi chú trọng đến công tác dậy bơi cho các em, đặc biệt là kêu gọi các nguồn lực dạy bơi miễn phí. Trong năm 2019 tiếp tục triển khai dự án của Bộ Lao động thương binh xã hội tại 8 xã trọng điểm của huyện Ea Kar với nhiều nội dung như đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng bể bơi, dạy bơi an toàn hoặc là xây dựng môi trường sống an toàn. Kết quả đầu ra ít nhất là 1.200 trẻ em biết bơi", bà Loan cho biết.

Tai nạn đuối nước ở trẻ em hiện nay là một thực trạng đề  gây lo lắng cho toàn xã hội và nó đòi hỏi toàn xã hội phải có những hành động thiết thực để ngăn chặn. Trong đó việc trang  bị các kỹ năng về phòng chống đuối nước và tạo môi trường sống an toàn cho trẻ em được xem là giải pháp quan trọng để không còn những nỗi đau mang tên đuối nước./.


 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần trang bị kỹ năng cứu người đuối nước cho học sinh
Cần trang bị kỹ năng cứu người đuối nước cho học sinh

VOV.VN - Bên cạnh dạy bơi, trong thời gian tới việc trang bị kỹ năng xử lý tình huống khi cứu người bị đuối nước cho các em học sinh cũng cần được quan tâm.

Cần trang bị kỹ năng cứu người đuối nước cho học sinh

Cần trang bị kỹ năng cứu người đuối nước cho học sinh

VOV.VN - Bên cạnh dạy bơi, trong thời gian tới việc trang bị kỹ năng xử lý tình huống khi cứu người bị đuối nước cho các em học sinh cũng cần được quan tâm.

Chị gái 10 tuổi nhảy xuống bể bơi cứu em gái khỏi đuối nước
Chị gái 10 tuổi nhảy xuống bể bơi cứu em gái khỏi đuối nước

VOV.VN - Thấy em gái 3 tuổi đang bị chìm xuống, chị gái 10 tuổi đã lao đến nắm tóc và tháo phao, kéo em lên bờ trước khi nhân viên cứu hộ tới.

Chị gái 10 tuổi nhảy xuống bể bơi cứu em gái khỏi đuối nước

Chị gái 10 tuổi nhảy xuống bể bơi cứu em gái khỏi đuối nước

VOV.VN - Thấy em gái 3 tuổi đang bị chìm xuống, chị gái 10 tuổi đã lao đến nắm tóc và tháo phao, kéo em lên bờ trước khi nhân viên cứu hộ tới.

Ngã xuống kênh, cụ bà 87 tuổi đuối nước tử vong
Ngã xuống kênh, cụ bà 87 tuổi đuối nước tử vong

VOV.VN - Khi ra bờ kênh N2, cụ bà không may bị trượt chân ngã. Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể cụ bà được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 10 m.

Ngã xuống kênh, cụ bà 87 tuổi đuối nước tử vong

Ngã xuống kênh, cụ bà 87 tuổi đuối nước tử vong

VOV.VN - Khi ra bờ kênh N2, cụ bà không may bị trượt chân ngã. Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể cụ bà được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 10 m.

Báo động tình trạng đuối nước tập thể đối với trẻ em
Báo động tình trạng đuối nước tập thể đối với trẻ em

VOV.VN - Mới vào đầu Hè nhưng đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm, với nạn nhân chủ yếu là trẻ em.

Báo động tình trạng đuối nước tập thể đối với trẻ em

Báo động tình trạng đuối nước tập thể đối với trẻ em

VOV.VN - Mới vào đầu Hè nhưng đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm, với nạn nhân chủ yếu là trẻ em.

Người đàn ông tàn tật đi bán tăm ngã xuống sông Đào đuối nước tử vong
Người đàn ông tàn tật đi bán tăm ngã xuống sông Đào đuối nước tử vong

VOV.VN -Khi anh Th đến sông Đào không may bị ngã xuống mất tích. Sau 13h nỗ lực, đến sáng nay thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Người đàn ông tàn tật đi bán tăm ngã xuống sông Đào đuối nước tử vong

Người đàn ông tàn tật đi bán tăm ngã xuống sông Đào đuối nước tử vong

VOV.VN -Khi anh Th đến sông Đào không may bị ngã xuống mất tích. Sau 13h nỗ lực, đến sáng nay thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Làm rõ nguyên nhân 3 em nhỏ đuối nước thương tâm ở Kiên Giang
Làm rõ nguyên nhân 3 em nhỏ đuối nước thương tâm ở Kiên Giang

VOV.VN - Hiện công an đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến 3 cháu bé tử vong cũng như công trình đang thi công tại nhà ông C.

Làm rõ nguyên nhân 3 em nhỏ đuối nước thương tâm ở Kiên Giang

Làm rõ nguyên nhân 3 em nhỏ đuối nước thương tâm ở Kiên Giang

VOV.VN - Hiện công an đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến 3 cháu bé tử vong cũng như công trình đang thi công tại nhà ông C.

Tắm sông, 2 anh em ruột ở Lâm Đồng đuối nước thương tâm
Tắm sông, 2 anh em ruột ở Lâm Đồng đuối nước thương tâm

VOV.VN - Chiều tối 5/6, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã bàn giao thi thể 2 cháu bé là anh em ruột bị chết đuối thương tâm khi tắm sông.

Tắm sông, 2 anh em ruột ở Lâm Đồng đuối nước thương tâm

Tắm sông, 2 anh em ruột ở Lâm Đồng đuối nước thương tâm

VOV.VN - Chiều tối 5/6, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã bàn giao thi thể 2 cháu bé là anh em ruột bị chết đuối thương tâm khi tắm sông.

Hai vụ đuối nước làm 4 người chết ở Lâm Đồng
Hai vụ đuối nước làm 4 người chết ở Lâm Đồng

VOV.VN - Trong một ngày, hai vụ đuối nước thương tâm làm 4 người chết tại tỉnh Lâm Đồng.

Hai vụ đuối nước làm 4 người chết ở Lâm Đồng

Hai vụ đuối nước làm 4 người chết ở Lâm Đồng

VOV.VN - Trong một ngày, hai vụ đuối nước thương tâm làm 4 người chết tại tỉnh Lâm Đồng.

Ca sĩ Mỹ hiến tạng con trai 3 tuổi sau thảm kịch đuối nước thương tâm
Ca sĩ Mỹ hiến tạng con trai 3 tuổi sau thảm kịch đuối nước thương tâm

VOV.VN - Ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ Granger Smith đã hiến tạng cậu con trai út và nghẹn ngào chia sẻ “Ánh sáng rực rỡ của con mãi ở trong tim chúng tôi”.

Ca sĩ Mỹ hiến tạng con trai 3 tuổi sau thảm kịch đuối nước thương tâm

Ca sĩ Mỹ hiến tạng con trai 3 tuổi sau thảm kịch đuối nước thương tâm

VOV.VN - Ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ Granger Smith đã hiến tạng cậu con trai út và nghẹn ngào chia sẻ “Ánh sáng rực rỡ của con mãi ở trong tim chúng tôi”.

Trẻ em đuối nước ở Nghệ An: Mỗi ngành báo cáo một con số
Trẻ em đuối nước ở Nghệ An: Mỗi ngành báo cáo một con số

VOV.VN -Ngành lao động báo cáo xảy ra 18 vụ đuối nước khiến 25 trẻ em thiệt mạng; Tỉnh đoàn  báo cáo xảy ra 28 vụ, 37 người thiệt mạng...

Trẻ em đuối nước ở Nghệ An: Mỗi ngành báo cáo một con số

Trẻ em đuối nước ở Nghệ An: Mỗi ngành báo cáo một con số

VOV.VN -Ngành lao động báo cáo xảy ra 18 vụ đuối nước khiến 25 trẻ em thiệt mạng; Tỉnh đoàn  báo cáo xảy ra 28 vụ, 37 người thiệt mạng...

Hai mẹ con đuối nước thương tâm khi đi mò ốc
Hai mẹ con đuối nước thương tâm khi đi mò ốc

VOV.VN - Khi người chồng lên rừng hái rau, vợ và con trai xuống suối mò ốc không may cả hai cùng đuối nước tử vong.

Hai mẹ con đuối nước thương tâm khi đi mò ốc

Hai mẹ con đuối nước thương tâm khi đi mò ốc

VOV.VN - Khi người chồng lên rừng hái rau, vợ và con trai xuống suối mò ốc không may cả hai cùng đuối nước tử vong.