Tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ cao số ca cấp cứu ngày Tết

VOV.VN - Trong những ngày nghỉ Tết Đinh Dậu 2017, số ca cấp cứu vì TNGT liên tục tăng cao trong tổng số ca cấp cứu ở TP HCM.

Một vụ tai nạn giao thông trong những ngày Tết trên địa bàn T HCM.

Theo Bác sỹ Phạm Trí Dũng, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, từ ngày 25/1 (tức 28 tháng Chạp) đến hết ngày 31/1 (tức Mùng 4 Tết) có hơn 2.000 bệnh nhân nhập viện cấp cứu, trong đó có 530 bệnh nhân cấp cứu vì tai nạn giao thông.

Mùng 1 và Mùng 2 là hai ngày cao điểm nhiều nhất với 84 bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì tai nạn giao thông mỗi ngày. Sang đến Mùng 3 Tết, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông có giảm nhưng vẫn ở mức cao với 77 bệnh nhân bị tai nạn giao thông được đưa vào bệnh viện này.

Còn Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM cho biết, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, trung bình mỗi ngày khoa Cấp cứu của bệnh viện này tiếp nhận khoảng 100 đến 150 trường hợp cấp cứu, trong đó gần một nửa số cấp cứu là do tai nạn giao thông.

Các chấn thương phổ biến do tai nạn giao thông trong những ngày qua gồm gãy cột sống, gãy tay, chân...  

Mùng 4 Tết là ngày mà số ca tai nạn giao thông cáo nhất với 73 trường hợp, nhiều hơn ngày Mùng 1 và Mùng 2 từ 7 đến 10 ca./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

23 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày mồng 4 Tết
23 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày mồng 4 Tết

VOV.VN - Trong ngày mồng 4 Tết, cả nước xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 55 người.

23 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày mồng 4 Tết

23 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày mồng 4 Tết

VOV.VN - Trong ngày mồng 4 Tết, cả nước xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 55 người.